Năm 2023, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã phân bổ hơn 71,5 tỉ đồng cho các cơ quan khác nhau để phục vụ chuyển đổi số. Với mục tiêu tiếp tục thực hiện chuyển đổi số đồng bộ trên phạm vi toàn tỉnh, từng bước hình thành và phát triển môi trường số an toàn, tiện ích nhằm phục vụ tốt nhu cầu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân.
Ông Hồ Trọng Phương - Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Ngãi cho biết, ngành nông nghiệp Quảng Ngãi đã xây dựng được một số phần mềm chuyên dùng như: Theo dõi diễn biến rừng bằng phần mềm FMRS, sử dụng công nghệ giải đoán hình ảnh (GIS), phần mềm chuyên dùng VRAIN để thông tin về lượng mưa, mực nước.
Toàn tỉnh có 72/140 sản phẩm OCOP được bán trên sàn thương mại điện tử; 4.292 tàu cá được cập nhật số liệu tàu cá của tỉnh vào hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase) với tổng công suất hơn 1,7 triệu CV; 99,1% tàu cá được gắn thiết bị giám sát hành trình.
Ông Nguyễn Tiến Dũng - Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Sở đã xây dựng và đưa vào vận hành ứng dụng Du lịch Quảng Ngãi. Đây là công cụ hiện đại ứng dụng công nghệ 4.0 trong hoạt động marketing du lịch, đưa cơ quan quản lý Nhà nước, doanh nghiệp đến gần du khách nội địa.
Đồng thời, quảng bá đưa doanh nghiệp du lịch kết nối cộng đồng du lịch toàn cầu một cách nhanh chóng, hiệu quả, tiết kiệm chi phí và thời gian, đáp ứng xu hướng hiện đại, nâng cao năng lực hội nhập quốc tế, thúc đẩy du lịch phát triển.
Trên đà tăng vọt trong chuyển đổi số, Quảng Ngãi đang tổ chức sự kiện Tuần lễ Chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi năm 2023, từ ngày 28.9.2023 đến 2.10.2023. Tuần lễ là dịp để Quảng Ngãi chia sẻ thông tin, dữ liệu về kinh tế - xã hội, cơ hội hợp tác, thu hút đầu tư, phát triển chuyển đổi số trong các lĩnh vực.
Ông Đặng Văn Minh – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, chuyển đổi số của Quảng Ngãi từ vị trí 60/63 năm 2021 tăng vọt 34 bậc lên vị trí 26/63 năm 2022. Quảng Ngãi sẽ tiếp tục nỗ lực triển khai các giải pháp chuyển đổi số toàn diện. Y tế, giáo dục, nông nghiệp, du lịch, quản lý đô thị, logistics… là những lĩnh vực mà tỉnh Quảng Ngãi xác định phải ưu tiên chuyển đổi số nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế số, xã hội số của địa phương.
Ông Đặng Văn Minh cũng cho hay, Quảng Ngãi đang thúc đẩy cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Phát triển kinh tế số, xã hội số gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng, hoạt động đối ngoại. Góp phần xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 trở thành tỉnh phát triển khá của vùng miền Trung, đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước.