Chủ tịch Kiên Giang yêu cầu xử lý nhanh, dứt điểm các vụ việc phức tạp

NGUYÊN ANH |

Năm 2022, công an Kiên Giang đã triệt phá 9 băng nhóm, tội phạm, bắt xử lý hàng trăm vụ, đối tượng phạm tội.

Ngày 2.3, đại tá Diệp Văn Thế - Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, cho biết, trong năm 2022, lực lượng Công an các cấp đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, địa phương triển khai, thực hiện có hiệu quả 6 cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự và bảo vệ các sự kiện, đã triệt phá 9 băng nhóm, tội phạm, bắt xử lý 130 đối tượng.

Ngoài ra còn điều tra khám phá gần 800 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt hơn 1.400 đối tượng, trong đó án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng khám phá 65/66 vụ.

Bắt hơn 300 vụ, trên 400 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép các chất ma túy. Khởi tố 4 vụ 4 đối tượng phạm tội về tham nhũng, thu hồi gần 2,2 tỉ đồng.

Ngăn chặn, xử lý gần 270 vụ buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng ngoại nhập lậu, hàng hóa trái phép qua biên giới...

Theo ông Lâm Minh Thành - Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, năm 2022 lực lượng công an đã làm tốt vai trò, trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của mình.

Ông Thành cũng yêu cầu trong thời gian tới, ngoài nâng cao tinh thần, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chuyên trách còn cần phát huy sức mạnh của nhân dân tham gia công tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống mua bán người, ma túy...

Đặc biệt, tổ công tác liên ngành tập trung xử lý nhanh, dứt điểm các vụ việc phức tạp xảy ra trên địa bàn tỉnh, nhất là các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai, lâm nghiệp và xây dựng trên địa bàn TP.Phú Quốc.

Chủ động nắm bắt tình hình, diễn biến hoạt động của các loại tội phạm, mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp, truy nã tội phạm, đồng thời, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm tham nhũng, chức vụ, kinh tế, ma túy, môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao...

Kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi tiếp tay, bao che cho tội phạm và vi phạm pháp luật. 

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang cử cán bộ ra xã đảo làm rõ vụ cá mú, hàu chết hàng loạt

NGUYÊN ANH |

Nghi ô nhiễm nguồn nước, hàng chục tấn hàu, cá mú và vẹm xanh của người dân xã Hòn Tre, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang chết sạch. Tỉnh Kiên Giang cũng cử cán bộ chuyên môn ra kiểm định và tìm hướng xử lý.

Kiểm tra công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang cần tăng cường phối hợp hiệu quả giữa các lực lượng để ngăn chặn tàu cá vi phạm, quyết tâm thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU).

Mua ma túy ở TPHCM về Kiên Giang bán và sử dụng, lĩnh án 13 năm tù

NGUYÊN ANH |

Thế liên hệ với một người ở TPHCM hỏi mua 4 bịch ma túy đá với số tiền 15 triệu đồng và hẹn gặp nhau tại bến xe Miền Tây thực hiện việc mua bán.

Chứng khoán: Nhịp giảm điểm đang xuất hiện trở lại

Gia Miêu |

Xu hướng hồi phục lên ngưỡng kháng cự 1.070-1.080 điểm là khá mong manh do dòng tiền chưa có dấu hiệu quay trở lại thị trường chứng khoán.

Mặt bằng khối đế chung cư vắng khách thuê

Thu Giang |

Do nhu cầu mua sắm tiêu dùng của người dân giảm mạnh đã khiến mặt bằng khối đế tại nhiều khu chung cư, căn hộ cao cấp TP. Hà Nội rơi vào cảnh ảm đạm, vắng vẻ khách thuê.

Bí thư Bắc Ninh chỉ đạo, doanh nghiệp mong sớm gỡ vướng dự án Cụm công nghiệp làng nghề

Vân Trường |

Đại diện Tập đoàn Hanaka cho biết, mong từng ngày được bàn giao nốt mặt bằng để hoàn thiện Dự án Cụm công nghiệp làng nghề Mẫn Xá, góp phần giải quyết ô nhiễm môi trường làng nghề.

Lắp thiết bị báo cháy từ xa: “Tôi chưa nghe thấy ai yêu cầu”

Kim Sơn |

Mặc dù đã quá hạn phải lắp thiết bị giám sát, truyền tin tự động qua mạng tới Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an) về tình trạng của hệ thống phòng cháy, cũng như sự cố cháy nổ, tuy nhiên, nhiều chung cư chưa tiến hành lắp đặt; thậm chí có nơi còn chưa nghe nói tới quy định này.

Nga công bố cách định đoạt tương lai của Nord Stream

Thanh Hà |

Nga cho biết, tất cả các cổ đông sẽ quyết định có cho dừng đường ống dẫn khí đốt Nord Stream vốn bị hư hại trong vụ nổ cuối năm ngoái hay không.

Kiên Giang cử cán bộ ra xã đảo làm rõ vụ cá mú, hàu chết hàng loạt

NGUYÊN ANH |

Nghi ô nhiễm nguồn nước, hàng chục tấn hàu, cá mú và vẹm xanh của người dân xã Hòn Tre, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang chết sạch. Tỉnh Kiên Giang cũng cử cán bộ chuyên môn ra kiểm định và tìm hướng xử lý.

Kiểm tra công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang cần tăng cường phối hợp hiệu quả giữa các lực lượng để ngăn chặn tàu cá vi phạm, quyết tâm thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU).

Mua ma túy ở TPHCM về Kiên Giang bán và sử dụng, lĩnh án 13 năm tù

NGUYÊN ANH |

Thế liên hệ với một người ở TPHCM hỏi mua 4 bịch ma túy đá với số tiền 15 triệu đồng và hẹn gặp nhau tại bến xe Miền Tây thực hiện việc mua bán.