Chủ tịch Đồng Tháp về khu công nghiệp lắng nghe, gỡ khó cho doanh nghiệp

Thanh Thanh |

Ngày 5.10, ông Phạm Thiện Nghĩa - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan và TP Sa Đéc đã có buổi gặp gỡ một số doanh nghiệp (DN) đang hoạt động tại Khu công nghiệp Sa Đéc nhằm lắng nghe, nắm tình hình để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Trong không gian cà phê thân thiện, gần gũi, các DN cũng chia sẻ với lãnh đạo tỉnh những khó khăn trong thời gian qua, nhất là các DN kinh doanh trong lĩnh vực chế biến thuỷ sản đang gặp khó khi đơn hàng giảm, hàng tồn kho nhiều.

Trong khi đó, giá cám, gạo tăng đã ảnh hưởng đến chi phí sản xuất của các DN kinh doanh ngành hàng chế biến thực phẩm, thức ăn chăn nuôi…

Dịp này, một số DN đang hoạt động tại Khu công nghiệp Sa Đéc cũng đề nghị đơn vị quản lý khu công nghiệp quan tâm hơn đến việc cải tạo cảnh quan môi trường, an ninh, đảm bảo hệ thống điện, hệ thống thoát nước mặt, xử lý nước thải... Các ý kiến, kiến nghị tại cuộc gặp gỡ cũng được các sở, ngành tiếp thu và cam kết có hướng giải quyết trong thời gian tới

Ông Phạm Thiện Nghĩa - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - ghi nhận những khó khăn và cam kết chính quyền sẽ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó. Ảnh: Thanh Thanh
Ông Phạm Thiện Nghĩa - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - ghi nhận những khó khăn và cam kết chính quyền sẽ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó. Ảnh: Thanh Thanh

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa bày tỏ phấn khởi khi trong điều kiện gặp nhiều khó khăn nhưng các DN đã chủ động vượt khó, mạnh dạn đầu tư và cải tiến công nghệ, dây chuyền sản xuất, đầu tư hệ thống xử lý nước thải hiện đại nhằm giảm giá thành sản xuất giúp tăng lợi nhuận.

Người đứng đầu UBND tỉnh Đồng Tháp cũng ghi nhận, chia sẻ với những khó khăn của DN, đồng thời chỉ đạo các sở, ngành, địa phương hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời để DN yên tâm đầu tư. Ông Phạm Thiện Nghĩa mong muốn các DN tiếp tục có nhiều đổi mới, sáng tạo, biến nguy thành cơ để cùng vượt qua khó khăn. "Tỉnh sẽ luôn đồng hành, cùng doanh nghiệp vượt khó để tạo ra một kết quả tốt hơn trong thời gian tới", ông Nghĩa nhấn mạnh.

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Đồng Tháp, ước 9 tháng đầu năm 2023, doanh thu các DN trong Khu công nghiệp Sa Đéc đạt 11.777,01 tỉ đồng (giảm 12,34% so với cùng kỳ năm trước), giá trị xuất khẩu ước đạt 129,02 triệu USD (giảm 28,41% so với cùng kỳ năm trước). Trong đó, sản lượng chế biến thủy sản ước đạt 45.421 tấn (giảm 29,39% so với cùng kỳ năm trước); sản lượng chế biến thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi ước đạt 492.658 tấn (giảm 6,31% so với cùng kỳ năm trước).

Thanh Thanh
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Bạc Liêu: Chính quyền không để doanh nghiệp bơ vơ

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Ngày 5.10, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đã chủ trì Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tỉnh Bạc Liêu năm 2023.

Hiệu ứng tích cực từ mô hình Chủ tịch Đồng Tháp trực tiếp gặp gỡ người dân

NHÓM PV |

Để "gỡ quá tải" trong thủ tục hành chính cho người dân, tỉnh Đồng Tháp đã ra mắt mô hình "Lãnh đạo tỉnh gặp gỡ người dân, doanh nghiệp" vào mỗi sáng đầu tuần. Tỉnh Đồng Tháp xác định, việc xây dựng chính quyền thân thiện để phục vụ nhân dân là định hướng, phương thức cải cách hành chính là cốt lõi để tạo đột phá cho tỉnh.

Ông Nghĩa làm việc… nhân

NHÓM PV ĐBSCL |

“Tôi nay đã 70 tuổi nhưng lần đầu tiên “mắt thấy tai nghe” ông Chủ tịch tỉnh đến tận nơi, ân cần lắng nghe người dân phản ánh để “gỡ rối” và sẵn sàng xin lỗi khi cấp dưới của mình gây ra phiền hà”, ông Nguyễn Phước Thiện (phường 1, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) chia sẻ về Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa khai sinh và trực tiếp thực hiện mô hình “Lãnh đạo tỉnh gặp gỡ người dân, doanh nghiệp (DN) thực hiện thủ tục hành chính” tại Trung tâm hành chính công (TTHCC) tỉnh Đồng Tháp.

Tiền gửi của người dân tiếp tục tạo kỷ lục mới

Minh Ánh |

Theo số liệu công bố ngày 6.10, số dư tiền gửi và ngân hàng của người dân tiếp tục phá mức kỷ lục của tháng trước.

Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn bị kỷ luật khiển trách

HẢI ĐĂNG |

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An quyết định kỷ luật Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn bằng hình thức khiển trách và đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An xem xét, xử lý nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An theo thẩm quyền.

Tin 20h: Lý do Phó Chủ tịch Quảng Nam nhận án 6 năm tù vẫn là đại biểu HĐND

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 6.10: Ông Trần Văn Tân vẫn là đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam dù nhận án 6 năm tù; Đình chỉ 2 cán bộ xí nghiệp trong vụ "lót tay" thuê nhà ở công nhân Kim Chung; Cầu vượt sông 500 tỉ ở Thái Nguyên sắp khánh thành...

Phải nghỉ học đi diễn văn nghệ, nữ sinh vùng cao mòn mỏi chờ hỗ trợ tiền… cơm nước

Bảo Nguyên |

Yên Bái - Dù phải nghỉ học nhiều ngày để đi tập và biểu diễn văn nghệ theo huy động của Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái thế nhưng đến nay, gần 100 sinh viên vẫn mòn mỏi chờ nhận hỗ trợ.

Chuyện người cán bộ y tế vùng cao nhận nuôi "con ma rừng"

Hoàng Bin - Tường Minh |

24 năm kể từ ngày nhận nuôi “con ma rừng”, ông Nguyễn Thanh Hải – cán bộ y tế ở vùng cao Nam Trà My, Quảng Nam không chỉ cứu sống một đứa trẻ vô tội khỏi hủ tục lạc hậu về “cái chết xấu”, mà còn trả lại cho người dân bản một cán bộ y tế, như lời đã hứa năm xưa.

Chủ tịch Bạc Liêu: Chính quyền không để doanh nghiệp bơ vơ

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Ngày 5.10, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đã chủ trì Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tỉnh Bạc Liêu năm 2023.

Hiệu ứng tích cực từ mô hình Chủ tịch Đồng Tháp trực tiếp gặp gỡ người dân

NHÓM PV |

Để "gỡ quá tải" trong thủ tục hành chính cho người dân, tỉnh Đồng Tháp đã ra mắt mô hình "Lãnh đạo tỉnh gặp gỡ người dân, doanh nghiệp" vào mỗi sáng đầu tuần. Tỉnh Đồng Tháp xác định, việc xây dựng chính quyền thân thiện để phục vụ nhân dân là định hướng, phương thức cải cách hành chính là cốt lõi để tạo đột phá cho tỉnh.

Ông Nghĩa làm việc… nhân

NHÓM PV ĐBSCL |

“Tôi nay đã 70 tuổi nhưng lần đầu tiên “mắt thấy tai nghe” ông Chủ tịch tỉnh đến tận nơi, ân cần lắng nghe người dân phản ánh để “gỡ rối” và sẵn sàng xin lỗi khi cấp dưới của mình gây ra phiền hà”, ông Nguyễn Phước Thiện (phường 1, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) chia sẻ về Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa khai sinh và trực tiếp thực hiện mô hình “Lãnh đạo tỉnh gặp gỡ người dân, doanh nghiệp (DN) thực hiện thủ tục hành chính” tại Trung tâm hành chính công (TTHCC) tỉnh Đồng Tháp.