Chốt kiểm tra từ TPHCM về Đồng Nai: Vắng vẻ sau 1 ngày "nới lỏng" quy định

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 6.6, sau khi Đồng Nai có văn bản “nới lỏng” các quy định về việc cách ly 21 ngày đối với người từ TPHCM về Đồng Nai, theo ghi nhận của phóng viên báo Lao Động tại chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 cầu Đồng Nai vẫn khá vắng vẻ, ít người qua lại.

Người dân tự giác khi báo khi qua chốt

Theo ghi nhận, lực lượng làm nhiệm vụ tại đây cũng không còn chốt chặn các phương tiện xe 2 bánh để kiểm tra, đo thân nhiệt như trong sáng ngày 5.6. Tuy nhiên, các phương tiện xe ô tô cá nhân, xe ô tô chở khách tuyến cố định đều được lực lượng chức năng yêu cầu khai báo y tế đầy đủ và kiểm tra hành trình.

Điều đặc biệt theo ghi nhận của phóng viên, mặc dù không bị chốt chặn nhưng rất đông người lao động khi đi qua chốt kiểm soát COVID-19 cầu Đồng Nai đều tự giác dừng lại để khai báo y tế, cũng như hỏi rõ các quy định để thuận tiện cho việc chấp hành.

Anh Nguyễn Bảo An (ngụ TP.Biên Hoà), là thí sinh tự do lên TPHCM ở trọ để ôn thi cho biết: “Tôi khai báo y tế khi đi qua chốt kiểm soát COVID-19 thì được thông báo là tiếp tục về phường để khai báo y tế và sẽ phải cách ly tại nhà 21 ngày hoặc cách ly tại cơ sở lưu trú có trả phí”.

Theo UBND TP.Biên Hoà, Đồng Nai, sau khi thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 thì các cá nhân từ TPHCM về/đến Đồng Nai liên hệ trạm y tế phường, xã nơi cư trú hoặc địa bàn của cơ sở lưu trú để thực hiện việc cách ly theo quy định. Và yêu cầu lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 vào ngày thứ 7 và ngày thứ 14 và trả phí theo quy định.

Theo đại tá Nguyễn Ngọc Quang - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai: Sau khi người dân, đặc biệt là ở TPHCM, biết được chủ trương của UBND tỉnh Đồng Nai là những người đi từ TPHCM đến Đồng Nai phải cách ly 21 ngày, nên đã hạn chế tới Đồng Nai.

“Nới lỏng” nhưng vẫn thực hiện nghiêm 5K

Trước việc dư luận đang có nhiều tranh cãi liên quan đến việc tỉnh Đồng Nai yêu cầu cách ly 21 ngày đối với người dân về/đến từ TPHCM, ngày 5.6, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản giải thích thêm về việc này và nới lỏng một phần việc đi lại với TPHCM.

Do đó, mặc dù Đồng Nai quy định cách ly 21 ngày tất cả người từ TPHCM về, đến Đồng Nai, tuy nhiên trong trường hợp cần thiết phải đi về trong ngày, trước mắt UBND Đồng Nai yêu cầu thực hiện nghiêm một số quy định sau:

Đối với chuyên gia, công nhân, người lao động tại các doanh nghiệp, công ty, xí nghiệp đi xe đưa đón: Đồng Nai yêu cầu doanh nghiệp thực hiện đăng ký số xe cho Công an tỉnh Đồng Nai; đăng ký điểm dừng đón, trả công nhân trên địa bàn; thực hiện đo thân nhiệt, khai báo y tế cho toàn bộ người trên xe khi qua chốt kiểm dịch.

Người trên xe phải tuân thủ quy định 5K, xe không chở quá 50% số lượng người theo quy định, khử trùng xe sau mỗi ngày vận chuyển.

Đối với trường hợp chuyên gia, công nhân, người lao động tự di chuyển bằng xe cá nhân thì phải tuân thủ nghiêm việc do thân nhiệt, khai báo y tế tại chốt kiểm dịch. Đồng Nai cũng lưu ý, tùy theo tình hình dịch bệnh, trong thời gian tới sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp phù hợp trong công tác chống dịch.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận trong ngày 6.6:

Chốt kiểm soát COVID-19 cầu Đồng Nai sáng ngày 6.6 - đã không còn chốt chặn xe hai bánh để kiểm tra, kiểm soát. Ảnh: Hà Anh Chiến
Chốt kiểm soát COVID-19 cầu Đồng Nai ngày 6.6 - đã không còn chốt chặn xe hai bánh để kiểm tra, kiểm soát. Ảnh: Hà Anh Chiến
Phương tiện trên đường quốc lộ 1 đoạn cầu Đồng Nai khá vắng vẻ. Ảnh: Hà Anh Chiến
Phương tiện trên đường quốc lộ 1 đoạn cầu Đồng Nai khá vắng vẻ. Ảnh: Hà Anh Chiến
Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn tự giác vào chốt để khai báo y tế. Ảnh: Hà Anh Chiến
Nhiều người dân tự giác vào chốt để khai báo y tế. Ảnh: Hà Anh Chiến
Tuy nhiên, người điều khiển xe ô tô cá nhân, xe khách tuyến cố định đều phải kiểm tra, đo thân nhiệt. Ảnh: Hà Anh Chiến
Tuy nhiên, người điều khiển xe ô tô cá nhân, xe khách tuyến cố định đều phải kiểm tra, đo thân nhiệt. Ảnh: Hà Anh Chiến
Người điều khiển xe ô tô cá nhân, xe khách tuyến cố định đều phải kiểm tra, đo thân nhiệt. Ảnh: Hà Anh Chiến
Người dân được giải thích thắc mắc khi tham gia khai báo y tế. Ảnh: Hà Anh Chiến
Người dân được giải thích thắc mắc khi tham gia khai báo y tế. Ảnh: Hà Anh Chiến
Người dân được giải thích thắc mắc khi tham gia khai báo y tế. Ảnh: Hà Anh Chiến

Đổi tên Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân”

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt công nhân, người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã phát động Chương trình “Triệu liều Vaccine cho công nhân nghèo” từ ngày 23.5.

Ngày 2.6.2021, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã họp và quyết định đổi tên Chương trình“Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân” nhằm thu hút sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội nhất là công nhân viên chức lao động và các cấp công đoàn đối với việc đóng góp kinh phí mua vaccine phòng COVID-19 cho công nhân lao động; đồng thời tạo thuận lợi cho việc thanh quyết toán kinh phí.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Quỹ vaccine phòng COVID-19 để mua vaccine, tiêm cho công nhân trên toàn quốc.

Chương trình mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức trên mọi miền của tổ quốc

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Vaccine cho công nhân” xin gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748.
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển khoản về tài khoản của Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    • STK: 113000000758 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 0021000303088 - Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK: 12410001122556 - Ngân hàng BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 1005755579 - tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD: 115000196228 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Chốt kiểm tra người từ TPHCM về Đồng Nai: Xe đông, lực lượng mỏng kiểm tra không xuể

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 5.6, tại chốt kiểm tra người từ TPHCM về Đồng Nai tại cầu Đồng Nai, theo ghi nhận, lực lượng chốt chỉ tiến hành kiểm tra đối với người dân di chuyển bằng phương tiện xe môtô, các phương tiện khác như ôtô con, ôtô khách, xe tải… chưa bị kiểm tra. Tuy nhiên, vẫn xảy ra tình trạng “quá tải”.

Người từ các tỉnh đáp sân bay Tân Sơn Nhất về Đồng Nai có bị cách ly không?

HÀ ANH CHIẾN |

Những người từ các tỉnh, thành phố khác đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, không ghé địa điểm nào ở TPHCM, sau đó đi xe riêng về Đồng Nai chỉ cần khai báo y tế, không phải cách ly tại nhà/nơi lưu trú. Trừ những trường hợp liên quan đến ca bệnh COVID-19.

Đồng Nai lập 10 chốt kiểm soát COVID-19 trên quốc lộ và đường thuỷ

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 1.6, UBND tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định thành lập các chốt kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Theo đó, có 8 chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên các tuyến quốc lộ và 2 chốt trên tuyến đường thuỷ qua địa bàn tỉnh.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chốt kiểm tra người từ TPHCM về Đồng Nai: Xe đông, lực lượng mỏng kiểm tra không xuể

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 5.6, tại chốt kiểm tra người từ TPHCM về Đồng Nai tại cầu Đồng Nai, theo ghi nhận, lực lượng chốt chỉ tiến hành kiểm tra đối với người dân di chuyển bằng phương tiện xe môtô, các phương tiện khác như ôtô con, ôtô khách, xe tải… chưa bị kiểm tra. Tuy nhiên, vẫn xảy ra tình trạng “quá tải”.

Người từ các tỉnh đáp sân bay Tân Sơn Nhất về Đồng Nai có bị cách ly không?

HÀ ANH CHIẾN |

Những người từ các tỉnh, thành phố khác đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, không ghé địa điểm nào ở TPHCM, sau đó đi xe riêng về Đồng Nai chỉ cần khai báo y tế, không phải cách ly tại nhà/nơi lưu trú. Trừ những trường hợp liên quan đến ca bệnh COVID-19.

Đồng Nai lập 10 chốt kiểm soát COVID-19 trên quốc lộ và đường thuỷ

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 1.6, UBND tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định thành lập các chốt kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Theo đó, có 8 chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên các tuyến quốc lộ và 2 chốt trên tuyến đường thuỷ qua địa bàn tỉnh.