Chốt kiểm tra người từ TPHCM về Đồng Nai: Xe đông, lực lượng mỏng kiểm tra không xuể

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 5.6, tại chốt kiểm tra người từ TPHCM về Đồng Nai tại cầu Đồng Nai, theo ghi nhận, lực lượng chốt chỉ tiến hành kiểm tra đối với người dân di chuyển bằng phương tiện xe môtô, các phương tiện khác như ôtô con, ôtô khách, xe tải… chưa bị kiểm tra. Tuy nhiên, vẫn xảy ra tình trạng “quá tải”.

Vẫn xảy ra tình trạng “quá tải”

Sáng ngày 5.6, theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động tại chốt kiểm soát COVID-19 trên Quốc lộ 1A, đoạn cầu Đồng Nai, chỉ có khoảng 5 người đứng bên ngoài trực chặn chốt, thực hiện các công việc đo thân nhiệt, kiểm tra nơi xuất phát của người dân khi tới Đồng Nai.

Theo đó, đối với những người không phải từ TPHCM thì sau khi được đo thân nhiệt có thể đi ngay, còn những người đến từ TPHCM thì phải tiến hành khai báo y tế đầy đủ, sau đó mới tiếp tục hành trình.

Theo ghi nhận, lực lượng chốt chỉ tiến hành kiểm tra đối với người dân di chuyển bằng phương tiện xe môtô, các phương tiện khác như ôtô con, ôtô khách, xe tải… chưa bị kiểm tra. Tuy nhiên, vẫn xảy ra tình trạng “quá tải”. Lượng xe môtô dừng chờ kiểm tra, đo thân nhiệt rất đông, lên đến hàng chục xe cùng một thời điểm khiến lực lượng kiểm tra không “xuể”.

Anh Tuấn, ngụ tại đường Nguyễn Văn Tăng (Quận 9, TP.Thủ Đức, TPHCM) cho biết: "Tôi làm công trình ở Long Hưng, TP.Biên Hoà, Đồng Nai, sáng đi chiều về. Tôi biết thông báo của tỉnh Đồng Nai từ hôm qua nhưng sáng nay vẫn đi làm, nếu chốt chặn không cho đi làm thì tôi về. Tuy nhiên, sáng nay tôi thấy việc khai báo hợp lệ, chỉ vào khai báo ghi rõ họ tên, số điện thoại rồi được đi”.

Anh Trần Quốc Hưng, tài xế xe tải cho biết: “Tôi đang trên đường đi tỉnh Bến Tre để nhập hàng mây tre đan về công ty tại TP.Biên Hoà (Đồng Nai). Đi ngang qua chốt kiểm soát COVID-19, nên tôi phải trực tiếp vào hỏi cụ thể để báo về công ty. Nếu khi trở về Đồng Nai mà bị cách ly thì tôi cũng chấp hành”.

Ngày đầu tiên chủ yếu khuyến cáo người dân

Ông Phan Huy Anh Vũ – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết, trong ngày đầu tiên (ngày 5.6) các chốt kiểm soát COVID-19 của tỉnh Đồng Nai kiểm tra phương tiện xe môtô, chủ yếu thực hiện khuyến cáo để người dân nắm bắt được việc người từ TPHCM đến Đồng Nai phải cách ly 21 ngày là do tình hình dịch bệnh tiến triển rất phức tạp.

Sáng ngày 5.6, đại tá Nguyễn Ngọc Quang - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã đi kiểm tra tại chốt cầu Đồng Nai. Đại tá Quang cho biết: “Chúng tôi điều tiết giao thông theo hướng thông thoáng, chứ không phải là ngăn sông cấm chợ, nên tình hình giao thông ổn định”.

Cũng theo đại tá Quang: Sau khi người dân, đặc biệt là ở TPHCM, biết được chủ trương của UBND tỉnh Đồng Nai là những người đi từ TPHCM đến Đồng Nai phải cách ly 21 ngày, nên đã hạn chế tới Đồng Nai.

Rất đông người dân qua chốt kiểm soát nhưng lực lượng kiểm tra vẫn khá “mỏng“. Ảnh: Hà Anh Chiến
Rất đông người dân qua chốt kiểm soát nhưng lực lượng kiểm tra vẫn khá “mỏng“. Ảnh: Hà Anh Chiến
Người dân và phương tiện qua chốt ngày càng nhiều. Ảnh: Hà Anh Chiến
Người dân và phương tiện qua chốt ngày càng nhiều. Ảnh: Hà Anh Chiến
Sau khi đo thân nhiệt, lực lượng chức năng yêu cầu người dân khai báo nơi đi - nơi đến. Ảnh: Hà Anh Chiến
Sau khi đo thân nhiệt, lực lượng chức năng yêu cầu người dân khai báo nơi đi - nơi đến. Ảnh: Hà Anh Chiến
Người dân khai báo y tế bằng mã QR. Ảnh: Hà Anh Chiến
Người dân khai báo y tế bằng mã QR. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lực lượng chức năng tiến hành thủ tục khai báo y tế cho người dân. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lực lượng chức năng tiến hành thủ tục khai báo y tế cho người dân. Ảnh: Hà Anh Chiến
Một người dân khai báo y tế thủ công. Ảnh: Hà Anh Chiến
Một người dân khai báo y tế thủ công. Ảnh: Hà Anh Chiến
Đại tá Nguyễn Ngọc Quang - Phó giám đốc công an tỉnh Đồng Nai (góc phải ảnh) - kiểm tra chốt kiểm soát COVID-19 cầu Đồng Nai. Ảnh: Hà Anh Chiến
Đại tá Nguyễn Ngọc Quang - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai (góc phải ảnh) - kiểm tra chốt kiểm soát COVID-19 cầu Đồng Nai. Ảnh: Hà Anh Chiến

Đổi tên Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân”

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt công nhân, người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã phát động Chương trình “Triệu liều Vaccine cho công nhân nghèo” từ ngày 23.5.

Ngày 2.6.2021, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã họp và quyết định đổi tên Chương trình“Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân” nhằm thu hút sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội nhất là công nhân viên chức lao động và các cấp công đoàn đối với việc đóng góp kinh phí mua vaccine phòng COVID-19 cho công nhân lao động; đồng thời tạo thuận lợi cho việc thanh quyết toán kinh phí.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Quỹ vaccine phòng COVID-19 để mua vaccine, tiêm cho công nhân trên toàn quốc.

Chương trình mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức trên mọi miền của tổ quốc

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Vaccine cho công nhân” xin gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748.
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển khoản về tài khoản của Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    • STK: 113000000758 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 0021000303088 - Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK: 12410001122556 - Ngân hàng BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 1005755579 - tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD: 115000196228 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Tạm nới lỏng một phần việc người dân từ TPHCM đến Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Trước việc dư luận đang có nhiều tranh cãi liên quan đến việc tỉnh Đồng Nai yêu cầu cách ly 21 ngày đối với người dân về/đến từ TPHCM, ngày 5.6, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản giải thích thêm về việc này và nới lỏng một phần việc đi lại với TPHCM.

"Mong có quy định rõ ràng hơn về việc cách ly người từ TPHCM đến Đồng Nai"

HOÀI ANH - ANH TÚ |

Liên quan đến quy định của UBND tỉnh Đồng Nai về việc những người từ TPHCM về, đến Đồng Nai phải cách ly y tế tại nhà hoặc các cơ sở lưu trú trên địa bàn 21 ngày, nhiều người dân hoang mang không biết bản thân có trong diện cần cách ly hay không. Vì vậy, người dân mong muốn cơ quan chức năng sẽ có thông báo chi tiết, rõ ràng nhất về việc này để người dân dễ dàng thực hiện theo.

Người dân từ TPHCM về Đồng Nai: Hoang mang không biết đi tiếp hay quay lại?

NHÓM PV |

Trước quy định người từ TPHCM về Đồng Nai sẽ phải cách ly y tế tại nhà hoặc cơ sở lưu trú trên địa bàn trong vòng 21 ngày, nhiều người dân phân vân không biết nên đi hay ở, vì đi cũng không xong, mà ở cũng chẳng đành.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Tạm nới lỏng một phần việc người dân từ TPHCM đến Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Trước việc dư luận đang có nhiều tranh cãi liên quan đến việc tỉnh Đồng Nai yêu cầu cách ly 21 ngày đối với người dân về/đến từ TPHCM, ngày 5.6, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản giải thích thêm về việc này và nới lỏng một phần việc đi lại với TPHCM.

"Mong có quy định rõ ràng hơn về việc cách ly người từ TPHCM đến Đồng Nai"

HOÀI ANH - ANH TÚ |

Liên quan đến quy định của UBND tỉnh Đồng Nai về việc những người từ TPHCM về, đến Đồng Nai phải cách ly y tế tại nhà hoặc các cơ sở lưu trú trên địa bàn 21 ngày, nhiều người dân hoang mang không biết bản thân có trong diện cần cách ly hay không. Vì vậy, người dân mong muốn cơ quan chức năng sẽ có thông báo chi tiết, rõ ràng nhất về việc này để người dân dễ dàng thực hiện theo.

Người dân từ TPHCM về Đồng Nai: Hoang mang không biết đi tiếp hay quay lại?

NHÓM PV |

Trước quy định người từ TPHCM về Đồng Nai sẽ phải cách ly y tế tại nhà hoặc cơ sở lưu trú trên địa bàn trong vòng 21 ngày, nhiều người dân phân vân không biết nên đi hay ở, vì đi cũng không xong, mà ở cũng chẳng đành.