Công văn 6180 của tỉnh Đồng Nai gây "sốc" cho hàng nghìn người có liên quan trực tiếp. Nói liên quan trực tiếp có nghĩa là những người đi lại giữa TP.Hồ Chí Minh và Đồng Nai hằng ngày, không phải đi chơi mà đi làm việc, mưu sinh.
Hiện có khoảng 6.000 công nhân làm việc tại các khu chế xuất, khu công nghiệp ở TP.Hồ Chí Minh, nhưng họ cư trú tại Đồng Nai. Nếu như họ làm việc xong, trở về nhà ở Đồng Nai, bị cách ly 21 ngày thì các doanh nghiệp có công nhân người Đồng Nai không thể duy trì sản xuất.
Chính vì thế, ngay sau khi có văn bản của Đồng Nai, Trưởng Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP.Hồ Chí Minh Hứa Quốc Hưng đã gửi công văn hỏa tốc để ''cầu cứu'' UBND TP.Hồ Chí Minh nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp khi thực hiện công văn số 6180/UBND-KGVX do UBND tỉnh Đồng Nai ký ban hành vào trưa cùng ngày.
Không chỉ lực lượng lao động là người Đồng Nai làm việc trong các nhà máy, khu công nghiệp TP.Hồ Chí Minh, mà còn nhiều công nhân lao động ở các lĩnh vực khác thường xuyên bốc dỡ, vận chuyển hàng hóa, nguyên liệu để phục vụ cho sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu giữa hai khu vực. Nếu họ bị cách ly 21 ngày coi như tê liệt hoàn toàn sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu.
Có một bộ phận người lao động cư trú tại Đồng Nai nhưng làm việc trong các cơ quan, công ty và nhiều tổ chức khác ở TP.Hồ Chí Minh, nếu họ bị cách ly thì công việc của họ ai làm, ảnh hưởng chung tới toàn xã hội, không riêng gì cá nhân họ hay đơn vị của họ.
Một bộ phận rất lớn người dân buôn bán làm ăn sinh sống hằng ngày cũng đáng để lưu tâm. Người thì từ Đồng Nai về Sài Gòn lấy hàng hóa, bán hàng và ngược lại, nếu bị cách ly 21 ngày, họ làm sao sống? "Ngăn sông cấm chợ" không phải là biện pháp phù hợp với "mục tiêu kép".
Có những người tạm thời không di chuyển để phòng dịch vẫn không bị ảnh hưởng gì, nhưng có rất nhiều người phải làm việc và họ là một mắt xích trong dây chuyền sản xuất. Chuỗi mắt xích đó bị cắt là đứng cả dây chuyền.
Cho nên, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cần có sự tính toán hợp lý, để vừa kiểm soát được dịch bệnh vừa bảo đảm sản xuất cho tỉnh nhà và cho TP.Hồ Chí Minh.
Đổi tên Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân”
Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt công nhân, người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã phát động Chương trình “Triệu liều Vaccine cho công nhân nghèo” từ ngày 23.5.
Ngày 2.6.2021, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã họp và quyết định đổi tên Chương trình“Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân” nhằm thu hút sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội nhất là công nhân viên chức lao động và các cấp công đoàn đối với việc đóng góp kinh phí mua vaccine phòng COVID-19 cho công nhân lao động; đồng thời tạo thuận lợi cho việc thanh quyết toán kinh phí.
Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Quỹ vaccine phòng COVID-19 để mua vaccine, tiêm cho công nhân trên toàn quốc.
Chương trình mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức trên mọi miền của tổ quốc
Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Vaccine cho công nhân” xin gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:
- Liên hệ trực tiếp Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:
Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748.
Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc. - Chuyển khoản về tài khoản của Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:
• STK: 113000000758 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
• STK: 0021000303088 - Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
• STK: 12410001122556 - Ngân hàng BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
• STK: 1005755579 - tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
• Số tài khoản USD: 115000196228 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine - Hỗ trợ qua Ví Momo:
- Mở Ví Momo .
- Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
- Thực hiện theo hướng dẫn.
- Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine. - Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.