Vẫn âm thầm xây dựng trên đất công?
Theo khảo sát của phóng viên (PV) tại khu vực Đầm Bông (Định Công, Hoàng Mai), khu vực này hiện vẫn diễn ra tình trạng cho thuê kho xưởng, nhà tạm... Người dân ở đây cho biết, thời điểm này, dù có hạn chế hơn trước nhưng vào nửa đêm, sáng sớm vẫn có những khu vực được quây bạt để xây dựng đến sáng.
“Việc xây dựng quanh đây thì vẫn có, nhưng đỡ công khai hơn trước, họ chủ yếu quây kín bạt rồi xây dựng đến 4 - 5 giờ sáng là dừng lại. Các công trình chủ yếu là lán tạm, nhà cho thuê cao tầng thì không thấy rầm rộ như trước”, ông Nguyễn An Huy, kinh doanh tại khu vực Đầm Bông nói.
Giới thiệu là người có nhu cầu thuê nhà xưởng để kinh doanh phụ tùng, linh kiện ô tô, PV tìm đến ngõ 232 Trần Điền. Theo chỉ dẫn của người dân, tại các số nhà 94, 89... đang có nhu cầu cho thuê với diện tích từ 90 - 200 mét vuông.
Liên hệ với ông Mạnh - chủ của 2 kho xưởng, sau khoảng 30 phút chờ đợi, PV được người này dẫn đi xem kho xưởng.
"Nhà chú có 2 kho đang trống, kho này (số 94 ngõ 232 Trần Điền) rộng 90 mét vuông, đang cho thuê giá 11 triệu đồng/ tháng. Nếu cháu thuê có thể dọn vào từ đầu tháng 9.
Nếu có nhu cầu sử dụng điện 3 pha thì thời điểm hiện tại sẽ hơi khó, chú sẽ giúp kết nối với hàng xóm đang kinh doanh điện 3 pha tại đây cho kéo nhờ, giá chắc sẽ có chênh lệch nhưng cần thì phải làm thế thôi. Còn xây dựng phòng cho nhân viên ở thì đóng cửa làm thoải mái", ông Mạnh cho biết.
Cũng nằm trong khu vực Đầm Bông, kho xưởng của anh Trung tại ngõ 268 Trần Điền đã đi vào hoạt động được 6 tháng. Sử dụng kho để kinh doanh đồ điện tử và các vật phẩm liên quan đến camera, gia đình anh Trung cho biết việc xây dựng ở đây có thể thực hiện rất đơn giản.
"Nhà em đã thuê ở đây được 6 tháng rồi, muốn xây dựng gì chị chỉ cần bảo qua với chủ nhà rồi đóng cửa lại mà làm là được. Xây dựng gì chả được, chỉ cần chị có tiền thôi.
Kho nhà em rộng 120 mét vuông, giá thuê là 12 triệu đồng/tháng, điện nước được cung cấp đầy đủ. Đợt này bán hàng hơi kém nên đang chuẩn bị trả lại mặt bằng, thuê chỗ nhỏ hơn cho tiết kiệm, chị có thể thuê luôn lại chỗ này rồi xây thêm chỗ cho người ngủ lại cũng được", Trung thông tin.
Nhiều bất cập vẫn tồn tại
Quanh khu vực Đầm Bông, nhiều biển cảnh báo về việc "Cấm các tổ chức, cá nhân: Thực hiện hành vi vi phạm đất đai, trật tự xây dựng đô thị; Đổ rác thải, phế thải, san lấp trái phép" được UBND phường Định Công dựng lên. Tuy nhiên theo ghi nhận của PV, rác thải vẫn bị xả tràn lan, lấp diện tích mặt nước. Ngay cạnh đó, nhiều hàng rào, lán tạm vẫn bị một số nhóm người lập nên.
Không chỉ diện tích bên trong đầm Bông, khu vực mương nước cạnh đường 2,5, vuông góc với ngõ 232 Trần Điền, dù các hàng rào thép đã được chính quyền rào chắn cùng biển báo, rác thải vẫn bị đổ trộm gây mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường.
Ngày 29.8, trao đổi với Lao Động, bà Lê Thị Thanh Ngà, Phó Chủ tịch UBND phường Định Công cho biết: "Hiện tại, phường vẫn đang duy trì xử lý các vấn đề theo chỉ đạo, tuần trước phường vừa tiếp và báo cáo với thành phố. Với trường hợp các hộ dân vẫn cố tình lấn chiếm bằng cách xây dựng trong đêm, quây kín đóng cửa, chính quyền sẽ xử lý bằng cách phát sinh đến đâu thì xử lý đến đấy", bà Ngà thông tin.
So với những nội dung Báo Lao Động từng phản ánh trong bài viết "Ngang nhiên xóa sổ 3,5ha Đầm Bông rồi xây dựng kho xưởng trái phép cho thuê" đến nay hiện trạng tại khu vực Đầm Bông vẫn không có nhiều thay đổi.
Các kho xưởng được xây dựng trên diện tích đất công trái phép vẫn rầm rộ cho thuê và "âm thầm" xây dựng với nhiều chiêu lách luật. Không những thế, nhiều chủ kho xưởng khẳng định có thể cung cấp điện và "tạo điều kiện" để người thuê có điện 3 pha sử dụng. Ngoài ra, tại tất cả các kho xưởng mà PV có mặt khảo sát, không có sự xuất hiện của bất kể phương tiện PCCC nào.
* Tên người dân đã được thay đổi