Ngày 14.6, Công ty Điện lực Hoàng Mai cho biết, sau khi nhận được nội dung Báo Lao Động phản ánh vào ngày 8.6.2024, đơn vị đã thực hiện việc kiểm tra, rà soát hồ sơ hợp đồng cung cấp điện các khách hàng sinh hoạt tại khu vực Đầm Bông (phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội).
Theo Công ty Điện lực Hoàng Mai, việc ký kết hợp đồng mua bán điện và hồ sơ mua bán điện cho khách hàng tại khu vực này được thực hiện theo đúng Luật Điện lực và quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Đối với mục đích sử dụng điện, Công ty Điện lực Hoàng Mai cho biết sẽ tiếp tục kiểm tra việc sử dụng điện và thực hiện hợp đồng mua bán điện đối với tất các các khách hàng đã ký hợp đồng mua bán điện với ngành điện tại khu vực này. "Nếu có sai phạm, công ty sẽ lập biên bản và xử lý theo quy định" - đơn vị này cho hay.
Trước đó, Báo Lao Động có bài viết "Ngang nhiên xóa sổ 3,5ha Đầm Bông rồi xây dựng kho xưởng trái phép cho thuê" phản ánh tình trạng lấn chiếm, san lấp trái phép ở Đầm Bông rồi xây dựng lên hàng loạt kho xưởng.
Dù lấn chiếm đất công, xây dựng sai phép nhưng hầu hết các công trình quanh khu vực này đều được cấp điện sinh hoạt nhiều năm liền.
Liên quan đến loạt công trình xây dựng trái phép tại khu vực Đầm Bông, trao đổi với Lao Động, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Đỗ Thanh Tùng cho biết, những vi phạm này đã xảy ra từ trước khi thành lập quận Hoàng Mai.
Quận Hoàng Mai được thành lập ngày 25.11.2003. Như vậy, những vi phạm này đã tồn tại hơn 20 năm qua.
"Khu vực Đầm Bông, Đầm Sòi, vi phạm xảy ra trước khi thành lập quận Hoàng Mai. Chúng tôi đã có kết luận thanh tra của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc vi phạm tại Đầm Bông, Đầm Sòi. Thời điểm hiện tại, chúng tôi đang tập trung xử lý vi phạm theo kết luận đó" - Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai cho biết.