Chi tiết hỗ trợ Tết ở Cà Mau: Tất cả hộ nghèo, cận nghèo đều được hỗ trợ

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Hơn 15.000 hộ nghèo và cận nghèo đều được hỗ trợ từ 400.000 - 500.000 đồng/hộ dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Ngày 20.12, tỉnh Cà Mau chính thức ban hành kế hoạch vui xuân, đón Tết Quý Mão 2023. Trong đó, tỉnh dự định chi hơn 40 tỉ đồng để họp mặt, thăm, hỗ trợ, tặng quà Tết cho nhiều đối tượng trong và ngoài tỉnh.

Tất cả hộ nghèo trong tỉnh Cà Mau được hỗ trợ 500.000 đồng/hộ vui Xuân, đón Tết Quý Mão 2023. Ảnh: Nhật Hồ
Tất cả hộ nghèo trong tỉnh Cà Mau được hỗ trợ 500.000 đồng/hộ để vui xuân, đón Tết Quý Mão 2023. Ảnh: Nhật Hồ

Cụ thể, đối tượng loại 1 là người có công, thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng, Trung ương tặng 600.000 đồng/người, tỉnh hỗ trợ thêm 300.000 đồng (khoảng 400 người).

Đối tượng loại 2 là người có công, thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng, người thờ cúng liệt sĩ, Trung ương tặng 300.000 đồng/người, tỉnh hỗ trợ thêm 300.000 đồng (hơn 23.000 người). Với đối tượng Trung ương không tặng quà, tỉnh tặng 500.000 đồng/người (hơn 6.000 người).

Người cao tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo không có người phụng dưỡng đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; người khuyết tật đặc biệt nặng đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng (thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đặc biệt khó khăn), tỉnh hỗ trợ 400.000 đồng/người.

Trẻ em đang nuôi dưỡng tại trung tâm, trẻ khuyết tật và trẻ mồ côi đang hưởng trợ cấp xã hội, tỉnh hỗ trợ 400.000 đồng/trẻ (khoảng 3.000 trẻ); trẻ có cha hoặc mẹ mất vì COVID-19 được hỗ trợ 1 triệu đồng/trẻ (109 trẻ);

Với hộ nghèo, tỉnh hỗ trợ 500.000 đồng/hộ (hơn 9.000 hộ) và hộ cận nghèo được hỗ trợ 400.000 đồng/hộ (hơn 6.400 hộ).

Bên cạnh đó, tỉnh hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có hệ số lương từ 2,34 trở xuống và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, khóm, ấp mỗi người 500.000 đồng (hơn 6.600 người).

Lực lượng vũ trang cấp hạ sĩ quan trở xuống; đối tượng cán bộ hưu trí, mất sức lao động, tai nạn lao động; tuất từ trần (thân nhân cán bộ hưu trí) được hỗ trợ 500.000 đồng/người.

Ngoài ra, tỉnh còn tổ chức các buổi họp mặt, thăm, chúc Tết, tặng quà một số cá nhân, đơn vị trong và ngoài tỉnh.

Trước đó, Tỉnh ủy Cà Mau đã có chỉ đạo cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung thực hiện tốt chính sách an sinh, phúc lợi xã hội, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần "tương thân, tương ái" của dân tộc, chăm lo đời sống vật chất tinh thần của nhân dân.

Đặc biệt, quan tâm các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người dân đang gặp khó khăn ở các địa phương bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều có điều kiện vui Xuân, đón Tết.

Tổ chức chu đáo việc thăm hỏi, chúc Tết thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, cán bộ lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang, lực lượng thường trực làm nhiệm vụ trong những ngày Tết, nhất là ở hải đảo, vùng khó khăn, địa bàn phức tạp về trật tự an toàn xã hội.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Cà Mau đảm bảo hàng hóa phục vụ Tết

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Các mặt hàng thiết yếu đã được chuẩn bị với tổng trị giá trên 1.200 tỉ đồng để phục vụ nhu cầu tiêu thụ Tết.

Chuẩn bị 280 - 300 tấn cua cho Ngày hội cua Cà Mau lần thứ nhất

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Tại buổi họp báo Ngày hội cua Cà Mau lần thứ nhất được UBND tỉnh Cà Mau tổ chức vào chiều ngày 16.12, ban tổ chức cho biết sẽ không thiếu số lượng cua phục vụ du khách.

Nhà máy xử lý rác đóng cửa, Cà Mau phát động tổng vệ sinh môi trường

Nhật Hồ |

Cà Mau - Sáng ngày 10.12, UBND thành phố Cà Mau tổ chức Lễ phát động ra quân tổng vệ sinh môi trường, cải thiện cảnh quan mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023. Lễ phát động này diễn ra sau khi nhà máy xử lý rác thải lớn nhất Cà Mau thông báo đóng cửa 90 ngày để bảo trì từ ngày 4.12.

Chim quý xuất hiện trở lại tại Vườn quốc gia Mũi Cà Mau

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Chim cú cá hay còn gọi là dù dì phương Đông, có tên trong Sách Đỏ thế giới, được xếp vào mức ít quan tâm vừa xuất hiện trở lại Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau.

Nhà máy rác ngừng hoạt động xuyên Tết, Cà Mau tăng cường ứng phó

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Du lịch Công Lý, chủ sở hữu Nhà máy xử lý rác thành phố Cà Mau, chính thức thông báo ngưng hoạt động 90 ngày để bảo trì ngay những ngày cận Tết.

Thủ tướng khảo sát tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đoạn qua Bạc Liêu

NHẬT HỒ - NGUYỄN MINH |

Bạc Liêu – Ngày 4.12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã khảo sát công tác giải phóng mặt bằng đường cao tốc Bắc Nam phía đông, tuyến Cần Thơ - Cà Mau đoạn qua địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Kinh tế 24h: Giá vàng vọt tăng; 3.800 tấn lúa ST24, ST25 ở Cà Mau bí đầu ra

Đức Mạnh |

Cập nhật giá vàng hôm nay 30.11: Bất ngờ đảo chiều, ngắt đà giảm triền miên; Doanh nghiệp từ chối, hơn 3.800 tấn lúa ST24, ST25 ở Cà Mau bí đầu ra; Vụ ép khách vay tiền mua bảo hiểm: Yêu cầu các ngân hàng xử lý nghiêm... là những tin tức kinh tế đáng chú ý trong 24h qua.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Cà Mau đảm bảo hàng hóa phục vụ Tết

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Các mặt hàng thiết yếu đã được chuẩn bị với tổng trị giá trên 1.200 tỉ đồng để phục vụ nhu cầu tiêu thụ Tết.

Chuẩn bị 280 - 300 tấn cua cho Ngày hội cua Cà Mau lần thứ nhất

NHẬT HỒ |

Cà Mau – Tại buổi họp báo Ngày hội cua Cà Mau lần thứ nhất được UBND tỉnh Cà Mau tổ chức vào chiều ngày 16.12, ban tổ chức cho biết sẽ không thiếu số lượng cua phục vụ du khách.

Nhà máy xử lý rác đóng cửa, Cà Mau phát động tổng vệ sinh môi trường

Nhật Hồ |

Cà Mau - Sáng ngày 10.12, UBND thành phố Cà Mau tổ chức Lễ phát động ra quân tổng vệ sinh môi trường, cải thiện cảnh quan mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023. Lễ phát động này diễn ra sau khi nhà máy xử lý rác thải lớn nhất Cà Mau thông báo đóng cửa 90 ngày để bảo trì từ ngày 4.12.

Chim quý xuất hiện trở lại tại Vườn quốc gia Mũi Cà Mau

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Chim cú cá hay còn gọi là dù dì phương Đông, có tên trong Sách Đỏ thế giới, được xếp vào mức ít quan tâm vừa xuất hiện trở lại Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau.

Nhà máy rác ngừng hoạt động xuyên Tết, Cà Mau tăng cường ứng phó

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Du lịch Công Lý, chủ sở hữu Nhà máy xử lý rác thành phố Cà Mau, chính thức thông báo ngưng hoạt động 90 ngày để bảo trì ngay những ngày cận Tết.

Thủ tướng khảo sát tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đoạn qua Bạc Liêu

NHẬT HỒ - NGUYỄN MINH |

Bạc Liêu – Ngày 4.12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã khảo sát công tác giải phóng mặt bằng đường cao tốc Bắc Nam phía đông, tuyến Cần Thơ - Cà Mau đoạn qua địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Kinh tế 24h: Giá vàng vọt tăng; 3.800 tấn lúa ST24, ST25 ở Cà Mau bí đầu ra

Đức Mạnh |

Cập nhật giá vàng hôm nay 30.11: Bất ngờ đảo chiều, ngắt đà giảm triền miên; Doanh nghiệp từ chối, hơn 3.800 tấn lúa ST24, ST25 ở Cà Mau bí đầu ra; Vụ ép khách vay tiền mua bảo hiểm: Yêu cầu các ngân hàng xử lý nghiêm... là những tin tức kinh tế đáng chú ý trong 24h qua.