Dậy từ 5h sáng mua gà ngậm bông hồng giá 700.000 đồng một con ở Hà Nội

KHÁNH AN |

Từ tờ mờ sáng 9.2 (tức 30 Tết), nhiều người dân đã có mặt tại phố Gia Ngư (Hoàn Kiếm, Hà Nội) để mua gà ngậm bông hồng cúng tất niên.

Từ 5h sáng, bà Hoàng Thị Ngọc (La Thành, Đống Đa, Hà Nội) đã có mặt tại phố Gia Ngư để mua gà và xôi cúng tất niên. Bà Ngọc cho biết, rút kinh nghiệm từ những năm trước, năm nay bà đã gọi điện đặt gà và chuyển khoản từ trước để có thể nhận gà nhanh chóng.

“Những năm trước đến mua luôn phải xếp hàng và đợi một lúc mới có thể lấy được gà. Năm nay tôi gọi điện đặt hàng trước, khi đến đã có thể nhận luôn 2 con gà và 2 đĩa xôi” - bà Ngọc nói.

Bà Ngọc cho biết, 2 con gà bà mua có giá 600.00 đồng và 700.000 đồng/con. Kèm theo đó, bà mua 2 đĩa xôi gấc với giá 50.000 đồng/đĩa.

Cảnh mua bán tấp nập lúc 5h sáng tại phố Gia Ngư. Ảnh: Khánh An
Cảnh mua bán tấp nập lúc 5h sáng tại phố Gia Ngư. Ảnh: Khánh An

Chị Nguyễn Mai Dung (Ba Đình, Hà Nội) cũng có mặt tại phố Gia Ngư từ tờ mờ sáng để mua gà ngậm bông hồng, xôi gấc và chim quay. “Trước khi đến đây, tôi đã biết chắc rằng hôm nay sẽ rất đông. Thế nhưng tôi vẫn muốn mua tại đây vì nơi này nổi tiếng bán gà cúng” - chị Dung nói.

Theo ghi nhận của Lao Động, từ 5h sáng, rất đông người dân đến phố Gia Ngư mua gà ngậm bông hồng. Phố Gia Ngư (Hà Nội) từ lâu đã nổi tiếng bán đồ cúng: xôi gấc, gà luộc ngậm bông hồng...

Những ngày sát Tết, con phố này luôn tấp nập khách tới mua hàng. Đặc biệt vào ngày 30 tết, con phố trở nên đông đúc, chật chội hơn bao giờ hết.

Từ tờ mờ sáng, những nhân viên tại cửa hàng trên phố Gia Ngư đã làm việc liên tục không ngơi tay. Trong đó, mỗi nhân viên đảm nhận một công việc riêng: luộc gà, bán hàng, dắt xe cho khách… Để thuận tiện cho khách hàng trong quá trình thanh toán, nhân viên các cửa hàng đeo thẻ có in mã QR trước ngực.

Hàng trăm con gà đã
Nhân viên cửa hàng tất bật chuẩn bị gà cho khách. Ảnh: Khánh An

Gà được mổ và luộc ngay tại cửa hàng. Sau khi luộc xong, gà sẽ được đặt lên một chiếc bát nhựa, bên dưới là tiết và bộ lòng. Sau đó người bán bắt đầu gắn tăm để tạo dáng và trang trí thêm bằng một bông hồng.

Khách hàng sau khi lựa chọn được con gà ưng ý, chủ cửa hàng sẽ mang đi cân và tính tiền cho khách.

Ngoài gà cúng, tại đây còn bày bán cả chim quay, xôi. Ảnh: Khánh An
Ngoài gà cúng, tại đây còn bày bán cả chim quay, xôi... Ảnh: Khánh An

Chia sẻ với Lao Động, chủ cửa hàng Hoàng Dung cho biết, gà luộc sẵn cúng giao thừa ngoài yêu cầu chất lượng ngon còn phải đảm bảo đẹp mắt. Gà thường nặng từ 2 - 2,5kg và có giá từ 500.000 - 700.000 đồng/con.

Ngoài gà ngậm bông hồng, tại đây còn bán thêm xôi gấc, chim quay để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Xôi được bán với giá 30.000 - 50.000 đồng/đĩa. Chim quay có giá 150.000 đồng/con.

“Nhiều khách hàng đã gọi điện đặt trước gà của cửa hàng chúng tôi từ ngày 20 tháng Chạp” - chủ cửa hàng cho biết.

Khung cảnh tại phố Gia Ngư lúc 5h sáng ngày 30 Tết. Video: Khánh An
KHÁNH AN
TIN LIÊN QUAN

Người Hà Nội giữ thói quen du xuân ở phiên chợ Tết truyền thống

Ngọc Thùy |

Chợ hoa Hàng Lược (Hoàn Kiếm, Hà Nội) được coi là một trong những khu chợ thể hiện đậm nét văn hóa đẹp đẽ của Thủ đô. Đến chợ hoa xuân truyền thống, người dân không đơn thuần là chỉ chọn một cành đào, chậu quất hay nhành hoa, mà đây còn là dịp để tìm kiếm những phút giây thư thái trong tâm hồn, hy vọng về một năm mới an lành, hạnh phúc.

Chi tiết 32 điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa tại Hà Nội

Vân Trang |

Bài đăng sáng 30 (9.2) - Vào đêm giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 32 địa điểm. Riêng quận Hoàn Kiếm có hai điểm bắn pháo hoa.

Dân xuống đường mua sắm, phố hoa Hà Nội chật như nêm trước thềm năm mới

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Phố hoa Lạc Long Quân kẹt cứng phương tiện do nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao, chiều 29 tháng Chạp.

Thư chúc mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Nguyễn Đình Khang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam |

Thư chúc mừng Xuân Giáp Thìn 2024 của đồng chí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Ăn Tết và chơi Tết qua góc nhìn của các thế hệ

Nhóm PV |

Ngày Tết là Tết chung, Tết của mọi nhà. Thế nhưng, với những người trẻ, đặc biệt là gen Z so với thế hệ trước, tâm thái đón Tết lại không hề giống nhau.

Đi thuyền trên sông Nho Quế ngắm trọn hẻm vực sâu nhất Đông Nam Á

Nguyễn Tùng |

Hà Giang - Đi thuyền trên sông Nho Quế để ngắm trọn vẻ đẹp hùng vĩ của hẻm Tu Sản, hẻm vực cao nhất Đông Nam Á là một trải nghiệm được nhiều người lựa chọn trong chuyến du xuân đến với Cao nguyên đá Đồng Văn.

Xếp hàng xin chữ ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám ngày mùng 1 Tết

HẢI NGUYỄN - KHÁNH AN |

Mùng 1 Tết, rất đông người dân đã có mặt tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám để xin chữ, cầu mong một năm mới an khang, thịnh vượng.

Người dân Hà Nội nô nức dâng hương, lễ chùa ngày đầu năm mới

Thiện Nhân - Ngọc Thùy |

Trong buổi sáng ngày đầu năm mới Giáp Thìn 2024, người dân Hà Nội nô nức đi lễ chùa cầu an.

Người Hà Nội giữ thói quen du xuân ở phiên chợ Tết truyền thống

Ngọc Thùy |

Chợ hoa Hàng Lược (Hoàn Kiếm, Hà Nội) được coi là một trong những khu chợ thể hiện đậm nét văn hóa đẹp đẽ của Thủ đô. Đến chợ hoa xuân truyền thống, người dân không đơn thuần là chỉ chọn một cành đào, chậu quất hay nhành hoa, mà đây còn là dịp để tìm kiếm những phút giây thư thái trong tâm hồn, hy vọng về một năm mới an lành, hạnh phúc.

Chi tiết 32 điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa tại Hà Nội

Vân Trang |

Bài đăng sáng 30 (9.2) - Vào đêm giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 32 địa điểm. Riêng quận Hoàn Kiếm có hai điểm bắn pháo hoa.

Dân xuống đường mua sắm, phố hoa Hà Nội chật như nêm trước thềm năm mới

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Phố hoa Lạc Long Quân kẹt cứng phương tiện do nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao, chiều 29 tháng Chạp.