Chị em vùng cao rộn ràng tuần lễ trang phục truyền thống các dân tộc

An Vi |

Lào Cai - “Tuần lễ trang phục truyền thống các dân tộc” là sự kiện được mong chờ nhất của tất cả phụ nữ vùng cao biên giới.

Theo kế hoạch phát động của UBND tỉnh Lào Cai, “Tuần lễ trang phục truyền thống các dân tộc” sẽ diễn ra trong tháng 4.2024.

Tuy nhiên, ngay thời điểm này, phụ nữ các dân tộc trong toàn tỉnh Lào Cai đã rộn ràng bên những bộ trang phục truyền thống.

 Sôi động Ngày hội văn hoá các dân tộc năm 2024 được tổ chức tại Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Lào Cai ngày 2.3
Lễ hội văn hoá các dân tộc năm 2024 được mở đầu ngày 2.3 tại Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Lào Cai.

Việc tổ chức phát động Tuần lễ trang phục truyền thống các dân tộc tỉnh Lào Cai (từ ngày 15.4 đến hết ngày 19.4.2024) nhằm tôn vinh nét đẹp, giá trị văn hóa trang phục dân tộc và kỷ niệm Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Đồng thời, hoạt động nhằm bảo tồn, quảng bá, giới thiệu bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh Lào Cai tới bạn bè trong nước và quốc tế.

Người Phù Lá thuộc dân tộc thiểu số rất ít người, tập trung nhiều nhất ở Lào Cai, có tiếng nói riêng, một ngôn ngữ của ngữ chi Lô Lô, thuộc ngữ hệ Tạng - Miến trong hệ ngôn ngữ Hán - Tạng.
Người Phù Lá thuộc dân tộc thiểu số rất ít người, tập trung nhiều nhất ở Lào Cai, có tiếng nói riêng, một ngôn ngữ của ngữ chi Lô Lô, thuộc ngữ hệ Tạng - Miến trong hệ ngôn ngữ Hán - Tạng.
Người Dao Tuyển ở Bắc Hà.
Người Dao Tuyển ở Bắc Hà.
Tỉnh biên giới vùng cao Lào Cai có 25 nhóm ngành dân tộc. Ảnh trang phục cộng đồng dân tộc ít người Bố Y.
Trang phục cộng đồng dân tộc ít người Bố Y.
Trang phục truyền thống của phụ nữ người La Chí ở huyện Bắc Hà.
Trang phục truyền thống của phụ nữ người La Chí, còn có tên gọi là Cù Tê hay La Quả.
Đồng bào dân tộc H'Mông ở Lào Cai duy trì nghề trồng lanh, dệt vải, may trang phục truyền thống.
Đồng bào dân tộc H'Mông ở Lào Cai duy trì nghề trồng lanh, dệt vải, may trang phục truyền thống.
Dân tộc H’Mông có nhiều nhóm ngành, trong đó người H’Mông xanh có dân số rất ít hiện sinh sống chủ yếu ở xã Nậm Xé, huyện Văn Bàn.
Dân tộc H’Mông có nhiều nhóm ngành, trong đó người H’Mông xanh có dân số rất ít - hiện sinh sống chủ yếu ở xã Nậm Xé, huyện Văn Bàn.
Vẻ đẹp của người phụ nữ Giáy khi mặc áo truyền thống.
Vẻ đẹp của người phụ nữ Giáy khi mặc áo truyền thống.
Phụ nữ dân tộc Tày ở Nghĩa Đô - Bảo Yên mặc trang phục truyền thống trong ngày hội.
Phụ nữ dân tộc Tày ở Nghĩa Đô - Bảo Yên mặc trang phục truyền thống trong ngày hội.

Đối với cấp tỉnh, Lễ phát động “Tuần lễ trang phục truyền thống các dân tộc” sẽ được tổ chức vào ngày 15.4 với màn trình diễn trang phục của 13 dân tộc, 25 nhóm ngành trên địa bàn.

Đối với các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Lào Cai sẽ tổ chức lễ phát động hưởng ứng hoặc tổ chức các hoạt động hưởng ứng trước ngày 19.4.

Thời điểm này, phụ nữ công sở trên toàn tỉnh Lào Cai đã rộn ràng trong những bộ trang phục truyền thống. Ảnh: An Vi
Công viên chức, người lao động trong toàn tỉnh Lào Cai tích cực hưởng ứng tuần lễ qua trang phục áo dài truyền thống. Ảnh: An Vi

Đặc biệt, đối với UBND các huyện, thành phố, thị xã, tùy theo tình hình, điều kiện cụ thể lựa chọn một xã, phường, thị trấn có đông đồng bào dân tộc thiểu số để tổ chức mít tinh phát động hưởng ứng tuần lễ.

UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu việc tổ chức phát động tuần lễ phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của địa phương, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Các đơn vị sẽ chủ động bố trí nguồn kinh phí thực hiện hưởng ứng tuần lễ đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm.

An Vi
TIN LIÊN QUAN

Bảo tồn và phát huy bản sắc trang phục truyền thống dân tộc thiểu số

Hương Mai |

Trong Kết luận của Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc 2021 đề cập đến vấn đề bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Thời gian qua, nhiều địa phương trên cả nước đã luôn quan tâm đến việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương. Đặc biệt, đối với việc bảo tồn và phát huy bản sắc trang phục truyền thống dân tộc thiểu số.

Bảo tồn và phát huy trang phục truyền thống các dân tộc Việt Nam

Thảo Quyên |

Sáng 19.11, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo khoa học "Giải pháp bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc Việt Nam hiện nay". 

Liên hoan trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam

Mai Hương |

Sáng 11.11, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch đã thông tin về Liên hoan trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam khu vực phía Bắc lần thứ I, năm 2022.

Chung cư không sổ hồng ở Hà Nội rao bán vẫn lãi gần 1,5 tỉ đồng

Thu Giang |

Nguồn cung thiếu hụt đã khiến phân khúc căn hộ chung cư tại TP Hà Nội dù chưa có sổ hồng vẫn tăng giá, lãi hàng tỉ đồng sau vài năm sử dụng.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tham dự Hội nghị Hội đồng Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Thế giới năm 2024

Ban Đối ngoại Tổng Liên đoàn |

Từ ngày 1 – 2.3 (theo giờ địa phương), Hội nghị Hội đồng Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Thế giới (WFTU) lần thứ hai đã diễn ra tại Sao Paolo, Brazil. Đoàn đại biểu cấp cao của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch WFTU làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị.

Nga hạ gục xe tăng Abrams thứ hai ở Ukraina

Ngọc Vân |

Xe tăng Abrams thứ hai và xe rà phá bom mìn ở Ukraina được cho là đã bị Nga hạ gục.

450 hộ dân ở Vân Đồn khốn khổ vì quy hoạch treo

Đoàn Hưng |

Được phê duyệt gần 8 năm nay, nhưng Khu đô thị Hải Đăng, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh vẫn chưa thể triển khai, khiến 450 hộ dân sinh sống trên địa bàn bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Sườn đồi nứt toác, người dân nơm nớp lo sạt lở nhưng không muốn di dời

Đinh Đại |

Yên Bái - Dù sườn đồi phía sau nhà bị nứt toác, có thể sạt lở bất cứ lúc nào nhưng nhiều hộ dân ở thôn Trung Tâm, xã Yên Thành, huyện Yên Bình vẫn không di dời do chưa thống nhất được phương án tái định cư.

Bảo tồn và phát huy bản sắc trang phục truyền thống dân tộc thiểu số

Hương Mai |

Trong Kết luận của Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc 2021 đề cập đến vấn đề bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Thời gian qua, nhiều địa phương trên cả nước đã luôn quan tâm đến việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương. Đặc biệt, đối với việc bảo tồn và phát huy bản sắc trang phục truyền thống dân tộc thiểu số.

Bảo tồn và phát huy trang phục truyền thống các dân tộc Việt Nam

Thảo Quyên |

Sáng 19.11, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo khoa học "Giải pháp bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc Việt Nam hiện nay". 

Liên hoan trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam

Mai Hương |

Sáng 11.11, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch đã thông tin về Liên hoan trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam khu vực phía Bắc lần thứ I, năm 2022.