Khai mạc Tuần Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam năm 2022

HƯƠNG MAI - HẢI NGUYỄN |

Tối 18.11, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” đã chính thức khai mạc.

Tới dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định: Đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc ta được kết tinh qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Đảng ta và chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn coi trọng xây dựng củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng các tầng lớp nhân dân không phân biệt thành phần giai cấp dân tộc, tôn giáo tập hợp đoàn kết với lá cờ của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam tạo nên sức mạnh vĩ đại, làm nên cách mạng tháng 8 lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, đoàn kết là truyền thống quý báu, di sản vô giá của dân tộc, được kết tinh qua hàng nghìn năm lịch sử. Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng xây dựng, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh vĩ đại trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Thực hiện lời dậy của Bác Hồ “Đoàn kết, đoàn kết đại đoàn kết, thành công, thành công đại thành công”, đại đoàn kết toàn dân tộc luôn là đường lối chiến lược của Đảng ta, là bài học lớn của cách mạng Việt Nam góp phần tạo động lực quan trọng cho công cuộc đổi mới toàn diện, mang lại những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của đất nước ta. Trong suốt 92 năm hình thành và phát triển, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tập hợp đoàn kết ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân trong khối đại đoàn kết thống nhất góp phần hoàn thành mục tiêu cách mạng cao cả do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.
"Thực hiện lời dạy của Người, trong suốt 92 năm hình thành và phát triển, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân góp phần hoàn thành mục tiêu cách mạng cao cả do Đảng khởi xướng và lãnh đạo", Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh.
Sau phần Lễ, Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Khát vọng Việt Nam”. Thông qua chương trình nghệ thuật làm nổi bật, tôn vinh và khích lệ tinh thần Đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam, giá trị của di sản văn hóa Việt Nam. Đồng thời, khẳng định tinh thần khát vọng vươn của các dân tộc Việt Nam.
Sau phần Lễ là chương trình nghệ thuật với chủ đề “Khát vọng Việt Nam”. Thông qua chương trình nghệ thuật làm nổi bật, tôn vinh và khích lệ tinh thần Đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam, giá trị của di sản văn hóa Việt Nam. Đồng thời, khẳng định tinh thần khát vọng vươn của các dân tộc Việt Nam.
Tuần Đại đoàn kết các dân tộc là hoạt động thường niên được tổ chức tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, là nơi hội tụ những giá trị văn hoá tiêu biểu của 54 dân tộc Việt Nam.
Tuần Đại đoàn kết các dân tộc là hoạt động thường niên được tổ chức tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, là nơi hội tụ những giá trị văn hoá tiêu biểu của 54 dân tộc Việt Nam.
Các hoạt động hướng về ngày Di sản Văn hóa Việt Nam năm nay có ý nghĩa sâu sắc, hưởng ứng Hội nghị Văn hóa toàn quốc, đồng thời, biểu dương các tấm gương tiêu biểu từ cộng đồng đồng bào các dân tộc trong cả nước, tôn vinh các hoạt động bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc.
Các hoạt động hướng về ngày Di sản Văn hóa Việt Nam năm nay có ý nghĩa sâu sắc, hưởng ứng Hội nghị Văn hóa toàn quốc. Đồng thời, biểu dương các tấm gương tiêu biểu từ cộng đồng đồng bào các dân tộc trong cả nước, tôn vinh các hoạt động bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc.
Tuần Lễ Đại đoàn kết sẽ giới thiệu về những nét đẹp văn hóa truyền thống lan tỏa những giá trị nhân văn, tinh thần tương thân, tương ái, tình yêu quê hương đất nước và con người Việt Nam.
Tuần Lễ Đại đoàn kết sẽ giới thiệu về những nét đẹp văn hóa truyền thống lan tỏa những giá trị nhân văn, tinh thần tương thân, tương ái, tình yêu quê hương đất nước và con người Việt Nam.
 
Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2022 diễn ra từ ngày 18 - 23.11, với nhiều chương trình, sự kiện hấp dẫn và ý nghĩa.
Qua đó góp phần phát huy bản sắc văn hóa cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam trong việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hóa cộng đồng, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.​​​​
Qua đó góp phần phát huy bản sắc văn hóa cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam trong việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hóa cộng đồng, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.​​​​
HƯƠNG MAI - HẢI NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Ngày hội Đại đoàn kết, gặp người từng ở bên kia chiến tuyến

Hiếu Anh |

Nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18.11), chúng tôi có dịp gặp già làng Y Sio Alio ở xã Yang Tao, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk. Ông từng là người ở phía bên kia chiến tuyến.

Ông Đỗ Văn Chiến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Yên Bái

Trần Trọng |

Yên Bái - Ngày 17.11, tại xã Quy Mông, huyện Trấn Yên, ông Đỗ Văn Chiến – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đến trao hỗ trợ và tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh dự Ngày hội đại đoàn kết dân tộc tại Hậu Giang

Văn Sỹ |

Hậu Giang - Ngày 17.11, đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Tổng LĐLĐVN và lãnh đạo tỉnh Hậu Giang và dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu vực 2, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Chứng khoán: Nhịp giảm điểm đang xuất hiện trở lại

Gia Miêu |

Xu hướng hồi phục lên ngưỡng kháng cự 1.070-1.080 điểm là khá mong manh do dòng tiền chưa có dấu hiệu quay trở lại thị trường chứng khoán.

Mặt bằng khối đế chung cư vắng khách thuê

Thu Giang |

Do nhu cầu mua sắm tiêu dùng của người dân giảm mạnh đã khiến mặt bằng khối đế tại nhiều khu chung cư, căn hộ cao cấp TP. Hà Nội rơi vào cảnh ảm đạm, vắng vẻ khách thuê.

Bí thư Bắc Ninh chỉ đạo, doanh nghiệp mong sớm gỡ vướng dự án Cụm công nghiệp làng nghề

Vân Trường |

Đại diện Tập đoàn Hanaka cho biết, mong từng ngày được bàn giao nốt mặt bằng để hoàn thiện Dự án Cụm công nghiệp làng nghề Mẫn Xá, góp phần giải quyết ô nhiễm môi trường làng nghề.

Lắp thiết bị báo cháy từ xa: “Tôi chưa nghe thấy ai yêu cầu”

Kim Sơn |

Mặc dù đã quá hạn phải lắp thiết bị giám sát, truyền tin tự động qua mạng tới Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an) về tình trạng của hệ thống phòng cháy, cũng như sự cố cháy nổ, tuy nhiên, nhiều chung cư chưa tiến hành lắp đặt; thậm chí có nơi còn chưa nghe nói tới quy định này.

Nga công bố cách định đoạt tương lai của Nord Stream

Thanh Hà |

Nga cho biết, tất cả các cổ đông sẽ quyết định có cho dừng đường ống dẫn khí đốt Nord Stream vốn bị hư hại trong vụ nổ cuối năm ngoái hay không.

Ngày hội Đại đoàn kết, gặp người từng ở bên kia chiến tuyến

Hiếu Anh |

Nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18.11), chúng tôi có dịp gặp già làng Y Sio Alio ở xã Yang Tao, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk. Ông từng là người ở phía bên kia chiến tuyến.

Ông Đỗ Văn Chiến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Yên Bái

Trần Trọng |

Yên Bái - Ngày 17.11, tại xã Quy Mông, huyện Trấn Yên, ông Đỗ Văn Chiến – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đến trao hỗ trợ và tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh dự Ngày hội đại đoàn kết dân tộc tại Hậu Giang

Văn Sỹ |

Hậu Giang - Ngày 17.11, đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Tổng LĐLĐVN và lãnh đạo tỉnh Hậu Giang và dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu vực 2, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.