Chen chúc cúng lễ tại các di tích ở Bắc Ninh ngày đầu xuân

Trần Tuấn |

Bắc Ninh - Mặc dù Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã có công điện gửi các tỉnh yêu cầu  tạm dừng các lễ hội đầu xuân để phòng chống dịch, hàng nghìn khách thập phương vẫn đổ về Đền Bà chúa Kho, Đền Trình, Đền Cùng - Giếng Ngọc ngày mùng 4 Tết. Tại Đền Bà chúa Kho xảy ra tình trạng người dân chen chúc khi cúng lễ. Đa phần du khách đi lễ không khai báo y tế, khử khuẩn theo hướng dẫn của Ban quản lý di tích.

Cách Đền Trình hơn 1km là di tích nổi tiếng Đền Bà chúa Kho. Sáng mùng 4 Tết cũng có hàng nghìn du khách thập phương từ Hà Nội, Thái Bình, Hải Dương về cúng lễ.
Sáng mùng 4 Tết, hàng nghìn du khách thập phương từ Hà Nội, Thái Bình, Hải Dương... đổ về Đền Bà chúa Kho (khu Cổ Mễ, phường Vũ Ninh, TP.Bắc Ninh) cúng lễ.
BQL di tích treo biển yêu cầu khách thập phương khai báo y tế và khử khuẩn tuy vậy đa phần du khách bỏ qua 2 bước chống dịch này.
Ban quản lý di tích này treo biển yêu cầu du khách khai báo y tế và khử khuẩn.  Tuy vậy, đa phần du khách bỏ qua 2 bước phòng, chống dịch này.
Bên trong khu vực Đền tập trung hàng nghìn du khách.
Bên trong khu vực Đền.
 
 
Một số khu vực điện thờ xảy ra tình trạng chen chúc cúng lễ.
Tại một số khu vực điện thờ xảy ra tình trạng chen chúc để được cúng lễ.
Một số người vẫn tranh thủ cúng lễ thuê với mức phí “tuỳ tâm” vài chục nghìn đồng/ lượt.
Một số người vẫn tranh thủ cúng lễ thuê với mức phí “tuỳ tâm” vài chục nghìn đồng đến 100 nghìn đồng/ lượt.
 
Phía bên ngoài đến tập trung hàng chục cửa hàng bán hàng mã, viết sớ, đổi tiền... để phục vụ cúng lễ.
 
Mức giá cúng lễ được 1 cửa hàng "niêm yết".
Dịch vụ đổi tiền lẻ nhộn nhịp ở cổng Đền. Người dân có thể đổi 100 nghìn đồng tiền chẵn lấy 80 nghìn đồng tiền lẻ để phục vụ cúng lễ.
Dịch vụ đổi tiền lẻ nhộn nhịp ở khu vực Đền. Người dân có thể đổi 100 nghìn đồng tiền chẵn lấy 80 nghìn đồng tiền lẻ để phục vụ cúng lễ.
 
Sáng mùng 4 Tết cũng có rất nhiều người tập trung cúng lễ ở Đền Trình (phố Ngô Gia Tự, phường Vũ Ninh, TP.Bắc Ninh).
 
Nhiều nhân viên của các hàng quán bán vàng mã, viết sớ trên đường Ngô Gia Tự (cách UBND TP.Bắc Ninh 600m) tràn xuống đường chèo kéo khách thập phương gây ách tắc giao thông, khiến nhiều người bức xúc.
Cùng thời điểm tại di tích Đền Cùng - Giếng Ngọc (phường Hoà Long, TP.Bắc Ninh) cũng tập trung rất đông du khách. Tuy vậy, khác với 2 địa điểm trên, du khách khi đến điểm di tích này được yêu cầu khai báo y tế tương đối nghiêm túc.
Thời điểm 12h ngày mùng 4 Tết, tại di tích Đền Cùng - Giếng Ngọc (phường Hoà Long, TP.Bắc Ninh) cũng tập trung rất đông du khách. Tuy vậy, khác với 2 địa điểm trên, du khách khi đến điểm di tích này được yêu cầu khai báo y tế tương đối nghiêm túc.

Dừng tổ chức lễ hội đầu xuân trên cả nước

Ngày 28.1 vừa qua, Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng gửi công điện đến các địa phương yêu cầu tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội dịp Tết Nhâm Dần 2022. Với lễ hội truyền thống, địa phương chỉ tổ chức phần nghi lễ, không tổ chức phần hội (vui chơi, giải trí, thể thao...).

Trước đó, ngày 11.1, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh cũng đã có công văn yêu cầu tạm dừng tổ chức lễ hội, các hoạt động trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

Theo công văn này, cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, thờ tự, tiến hành các nghi lễ do các chức sắc tôn giáo tại cơ sở đó thực hiện. Đối với các địa phương được tổ chức nghi lễ tâm linh, tại phần lễ không quá 10 người có mặt và phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.


Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Báo Lao Động cùng Agribank hỗ trợ công nhân khó khăn ở Bắc Ninh

Nguyễn Văn Huy |

Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Báo Lao Động và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức trao quà 30 suất quà tết tới công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Tổng Bí thư: Bắc Ninh cần thực hiện thật tốt các chính sách an sinh xã hội

Quế Chi - Hải Nguyễn |

Bắc Ninh - Sáng 24.1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

“Tết sum vầy – Xuân bình an” cho đoàn viên, người lao động tỉnh Bắc Ninh

Quế Chi |

Bắc Ninh - Tối 7.1, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh tổ chức Chương trình Tết sum vầy - Xuân bình an cho đoàn viên, người lao động trong tỉnh.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Ninh Bình: Bắt giam Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 3502D

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 20.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc và bắt tạm giam 4 tháng để điều tra đối với ông Nguyễn Sinh Phú (sinh năm 1986, trú tại phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình) về tội “Nhận hối lộ”.

Mạo danh quỹ đầu tư nước ngoài để lừa đảo đầu tư qua mạng xã hội

Gia Miêu |

Nhiều người dân tham gia các kênh đầu tư trên mạng xã hội đã bị lừa đảo với thủ đoạn mạo danh tên của một số quỹ đầu tư ngoại ở Việt Nam và kêu gọi đầu tư qua các ứng dụng trên mạng với lời hứa lãi suất cao.

Báo Lao Động cùng Agribank hỗ trợ công nhân khó khăn ở Bắc Ninh

Nguyễn Văn Huy |

Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Báo Lao Động và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức trao quà 30 suất quà tết tới công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Tổng Bí thư: Bắc Ninh cần thực hiện thật tốt các chính sách an sinh xã hội

Quế Chi - Hải Nguyễn |

Bắc Ninh - Sáng 24.1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, làm việc và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

“Tết sum vầy – Xuân bình an” cho đoàn viên, người lao động tỉnh Bắc Ninh

Quế Chi |

Bắc Ninh - Tối 7.1, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh tổ chức Chương trình Tết sum vầy - Xuân bình an cho đoàn viên, người lao động trong tỉnh.