Bắc Ninh: Công nhân trọ ở khu vực có ca COVID-19 mới tiếp tục "3 tại chỗ"

Vân Trường |

Sau khi phát hiện ca mắc COVID-19 là người dân buôn bán và sinh sống trên địa bàn huyện Tiên Du và thị xã Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh), các khu công nghiệp trên địa bàn 2 huyện, thị này đã kích hoạt đồng bộ các biện pháp chống dịch.

Quyết không để dịch xâm nhập vào KCN

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, riêng trong ngày 31.8, tỉnh Bắc Ninh ghi nhận thêm 3 ca mắc mới trong cộng đồng tại huyện Tiên Du và thị xã Từ Sơn, đều là người bán hàng tại chợ Đại Thượng, xã Đại Đồng, huyện Tiên Du. Tính đến 6h ngày 1.9.2021, đã truy vết, rà soát được 129 F1 liên quan đến ổ dịch tại chợ Đại Thượng, xã Đại Đồng; thực hiện lấy 18.239 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2

Ngay sau khi phát hiện ca mắc mới, tỉnh Bắc Ninh đã quyết định thiết lập vùng cách ly y tế với xã Đại Đồng (huyện Tiên Du) từ 21h ngày 31.8, thời gian 14 ngày (tùy theo diễn biến dịch có thể điều chỉnh) và thực hiện biện pháp giãn cách xã hội toàn bộ TX.Từ Sơn theo Chỉ thị 15 từ 0h ngày 2.9 cho đến khi có thông báo mới.

 
95 nghìn công nhân trong 3 KCN   Vsip, Tiên Sơn, Đại Đồng – Hoàn Sơn  đã được xét nghiệm COVID-19 trong 2 ngày 31.8 và 1.9.

Trước tính chất phức tạp là địa bàn liền kề các khu công nghiệp (KCN) lớn như Vsip, Tiên Sơn, Đại Đồng - Hoàn Sơn, rất đông công nhân thuê trọ, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang đã chỉ đạo các địa phương kích hoạt các biện pháp chống dịch ở mức cao nhất theo phương châm “cao hơn 1 mức và nhanh hơn 1 bước”, quyết tâm không để dịch xâm nhập vào các KCN.

Kích hoạt các biện pháp chống dịch trong KCN

Ngay sau khi có thông báo của BQL KCN tỉnh Bắc Ninh, các doanh nghiệp trong các KCN Vsip, Đại Đồng – Hoàn Sơn, KCN Tiên Sơn đã triển khai các biện pháp tăng cường phòng chống dịch tại doanh nghiệp.

Là nhà cung cấp cấp 1 của Samsung Display Việt Nam, công ty TNHH Sản xuất và kinh doanh thịnh vượng đóng tại KCN Đại Đồng – Hoàn Sơn (Tiên Du, Bắc Ninh). Trong số 130 lao động của doanh nghiệp thì có 11 công nhân đang thuê trọ tại xã Đại Đồng.

Ngay trong đêm 31.8 khi nhận được thông tin địa phương này có ca mắc COVID-19, các tổ COVID an toàn doanh nghiệp đã chủ động kích hoạt các điều kiện cơ sở vật chất, bố trí chỗ ăn nghỉ. Yêu cầu số công nhân trong khu vực bị phong tỏa đang làm ca thì ở lại doanh nghiệp, không trở về nhà trọ.

Anh Trần Văn Hùng (công nhân công ty TNHH Sản xuất và kinh doanh thịnh vượng) cho biết: “Trước đây ở trọ bên ngoài nhưng tình hình dịch phức tạp đã được công ty bố trí ăn ở tại công ty, ăn uống đầy đủ các bữa sáng trưa, chiều, tối”.

Đại diện doanh nghiệp này cho biết đã bố trí một khu làm việc riêng cho 11 công nhân đang thuê trọ tại xã Đại Đồng, để đảm bảo an toàn phòng dịch và cũng để không đứt gãy chuỗi sản xuất.

Doanh nghiệp kích hoạt lại phương án “3 tại chỗ” khi có ca mắc COVID-19 mới gần khu vực. Ảnh: PV.
Doanh nghiệp kích hoạt lại phương án “3 tại chỗ” khi có ca mắc COVID-19 mới gần khu vực. Ảnh: PV.

Bà Bế Thu Hoài, công ty TNHH Yang san (KCN Tiên Sơn) cho biết, đơn vị này đã lập tức đã thực hiện phương án 3 tại chỗ, cho công nhân ăn ở tại công ty đồng thời tạo những điều kiện tốt nhất cho nhân viên của công ty ở lại làm việc.

Quyết tâm không để dịch tấn công vào KCN, trong 2 ngày 31.8 và 1.9, tỉnh Bắc Ninh đã triển khai xét nghiệm mẫu gộp và PCR cho toàn bộ 95 nghìn công nhân trong 3 KCN Tiên Sơn, Đại Đồng – Hoàn Sơn và Vsip.

Không chỉ thực hiện xét nghiệm mẫu gộp cho 100% toàn bộ công nhân, người lao động trên địa bàn huyện Tiên Du và TX.Từ Sơn. Phó chủ tịch thường trực UBDN tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn cũng chỉ đạo, đối với các doanh nghiệp khu vực huyện Gia Bình, Thuận Thành, Lương Tài là địa bàn nguy cơ, cần thực hiện xét nghiệm 50% số công nhân trong vòng 2 tuần tới. Các địa bàn khác thực hiện xét nghiệm 20% số công nhân.

Tuy nhiên, trước những diễn biến phức tạp của dịch, khuyến cáo các doanh nghiệp xét nghiệm 100% nếu có điều kiện để sàng lọc tốt nhất các trường hợp mắc COVID-19.

Vân Trường
TIN LIÊN QUAN

Bắc Ninh kích hoạt nhanh phòng, chống dịch khi phát hiện 1 ca mắc COVID-19

Trần Tuấn |

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang yêu cầu các địa phương liên quan ca mắc mới kích hoạt ngay các biện pháp phòng, chống dịch ở mức cao nhất, theo phương châm “cao hơn một mức và nhanh hơn một bước”...

Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố 3 vụ án làm lây lan dịch bệnh

Trần Tuấn |

Tối 29.8, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị  vừa ra quyết định khởi tố 3 vụ án hình sự về tội “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm gây nguy hiểm cho người khác” theo Điều 240, Bộ luật Hình sự để tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật và xử lý nghiêm đối với những đối tượng vi phạm.

Công đoàn góp sức vào thành quả chống dịch ở Bắc Ninh, Bắc Giang

Trần Tuấn |

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang đánh giá cao vai trò của tổ chức Công đoàn trong công cuộc phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bắc Ninh kích hoạt nhanh phòng, chống dịch khi phát hiện 1 ca mắc COVID-19

Trần Tuấn |

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang yêu cầu các địa phương liên quan ca mắc mới kích hoạt ngay các biện pháp phòng, chống dịch ở mức cao nhất, theo phương châm “cao hơn một mức và nhanh hơn một bước”...

Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố 3 vụ án làm lây lan dịch bệnh

Trần Tuấn |

Tối 29.8, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị  vừa ra quyết định khởi tố 3 vụ án hình sự về tội “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm gây nguy hiểm cho người khác” theo Điều 240, Bộ luật Hình sự để tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật và xử lý nghiêm đối với những đối tượng vi phạm.

Công đoàn góp sức vào thành quả chống dịch ở Bắc Ninh, Bắc Giang

Trần Tuấn |

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang đánh giá cao vai trò của tổ chức Công đoàn trong công cuộc phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.