Cháy rừng tràm ven biển, hàng trăm người dập lửa

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Đến trưa 22.8, vụ cháy rừng tràm thuộc thôn Quý Hòa xã Yên Hòa (huyện Cẩm Xuyên) đã được dập tắt, ước khoảng 2ha rừng tràm bị cháy.

Ông Nguyễn Đình Cúc - Chủ tịch UBND xã Yên Hòa - cho biết, vụ cháy rừng tràm ở thôn Quý Hòa xảy ra lúc 10h sáng 22.8.

Ngay sau đó, chính quyền đã huy động người dân đến dập lửa. Nhận được tin báo, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy cũng huy động 2 xe cứu hỏa cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến chữa cháy.

Hàng trăm người gồm công an, biên phòng, dân quân tự vệ và nhân dân tham gia dập lửa. Ảnh: Trần Tuấn.
Hàng trăm người gồm công an, biên phòng, dân quân tự vệ và nhân dân tham gia dập lửa. Ảnh: Trần Tuấn.

Ước có hàng trăm người gồm Kiểm lâm, công an, bộ đội biên phòng, dân quân tự vệ và nhân dân tham gia dập lửa.

Đến lúc gần 12h trưa nay đám cháy đã được dập tắt. Theo Chủ tịch UBND xã Yên Hòa, ước có gần 2ha rừng bị cháy, đó là rừng tràm tự nhiên thuộc rừng sản xuất ở ven biển do UBND xã Yên Hòa quản lý.

Khu vực rừng bị cháy gần nghĩa trang. Ảnh: Trần Tuấn.
Khu vực rừng bị cháy gần nghĩa trang. Ảnh: Trần Tuấn.

Hiện nguyên nhân vụ cháy rừng này đang được điều tra, làm rõ.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Thừa Thiên Huế: Hàng chục người nỗ lực chữa cháy rừng thông

NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Hàng chục cán bộ, chiến sĩ cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC), kiểm lâm đang nỗ lực khống chế vụ cháy rừng thông ở xã Thủy Bằng, TP. Huế.

Nhiều vụ cháy rừng “có mục đích”, Quảng Trị yêu cầu làm rõ

HƯNG THƠ - TIẾN NHẤT |

Ngay từ đầu mùa nắng nóng, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy rừng với quy mô lớn. Tuy nhiên, tình trạng cháy rừng ở một số địa phương vẫn diễn biến phức tạp, tăng cả số vụ, số điểm cháy và diện tích cháy so với cùng kỳ năm trước.

Cháy rừng tại Nghệ An ở cấp cực kỳ nguy hiểm

Đại Lâm |

Nghệ An có tổng diện tích lên đến 1,64 triệu ha, trong đó có gần 1 triệu ha rừng. Đây là địa phương có diện tích rừng lớn nhất nước. Công tác phòng chống cháy rừng được quan tâm, tuy nhiên vẫn chưa hạn chế được những vụ cháy rừng quy mô lớn.

Ông Đào Minh Tú tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam khoá VII

Kiều Vũ |

Hà Nội – Chiều 23.8, Ban Chấp hành Công đoàn Ngân hàng Việt Nam khoá VII đã họp phiên thứ nhất và bầu các chức danh. Trong đó, ông Đào Minh Tú – Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc Thường trực, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam khoá VI được tín nhiệm, tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam khoá VII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Bệnh viện K thông tin khi bị tố dịch vụ giá "trên trời"

Hà Lê |

Một video lan truyền trên mạng xã hội phản ánh việc tại Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều, Hà Nội) giá dịch vụ quá cao, bệnh viện không cho đăng ký khám trực tuyến, nhân viên tại đây tự thu phí dịch vụ...

Điều đặc biệt trong danh sách U23 Việt Nam được ông Troussier lựa chọn

Thanh Vũ |

Nhìn vào đội hình U23 Việt Nam vừa được công bố, có thể thấy huấn luyện viên Troussier đang muốn tạo cơ hội tối đa cho những gương mặt mới tiềm năng.

Đề nghị chuyển 2 gói thầu liên quan đến AIC tại Cà Mau sang cơ quan điều tra

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Cà Mau chỉ đạo chuyển thông tin 2 gói thầu liên quan đến AIC có dấu hiệu vi phạm pháp luật sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau để điều tra, làm rõ.

Gần 300 công nhân may ngừng việc tập thể vì công ty nợ lương

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sáng 23.8, gần 300 công nhân Công ty May Thiên Thành FiveStar (đóng ở Khu công nghiệp Đại Kim, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn) đã ngừng việc tập thể để yêu cầu công ty thanh toán tiền lương.

Thừa Thiên Huế: Hàng chục người nỗ lực chữa cháy rừng thông

NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Hàng chục cán bộ, chiến sĩ cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC), kiểm lâm đang nỗ lực khống chế vụ cháy rừng thông ở xã Thủy Bằng, TP. Huế.

Nhiều vụ cháy rừng “có mục đích”, Quảng Trị yêu cầu làm rõ

HƯNG THƠ - TIẾN NHẤT |

Ngay từ đầu mùa nắng nóng, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy rừng với quy mô lớn. Tuy nhiên, tình trạng cháy rừng ở một số địa phương vẫn diễn biến phức tạp, tăng cả số vụ, số điểm cháy và diện tích cháy so với cùng kỳ năm trước.

Cháy rừng tại Nghệ An ở cấp cực kỳ nguy hiểm

Đại Lâm |

Nghệ An có tổng diện tích lên đến 1,64 triệu ha, trong đó có gần 1 triệu ha rừng. Đây là địa phương có diện tích rừng lớn nhất nước. Công tác phòng chống cháy rừng được quan tâm, tuy nhiên vẫn chưa hạn chế được những vụ cháy rừng quy mô lớn.