Cháy rừng tại Nghệ An ở cấp cực kỳ nguy hiểm

Đại Lâm |

Nghệ An có tổng diện tích lên đến 1,64 triệu ha, trong đó có gần 1 triệu ha rừng. Đây là địa phương có diện tích rừng lớn nhất nước. Công tác phòng chống cháy rừng được quan tâm, tuy nhiên vẫn chưa hạn chế được những vụ cháy rừng quy mô lớn.

Rừng vẫn cháy

Vào khoảng 9h30 ngày 12.7, một đám cháy bất ngờ xuất hiện tại khu vực rừng thông thuộc xóm Phú Lộc, xã Thượng Tân Lộc, huyện Nam Đàn.
Sau đó, hàng trăm cán bộ chiến sĩ Quân khu 4 và lực lượng Ban Quản lí rừng đặc dụng huyện Nam Đàn, kiểm lâm, công an cùng nhiều phương tiện chữa cháy đã phối hợp với lực lượng tại chỗ dập lửa và ngăn lửa cháy lan. Đến 17h cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được khống chế; tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng kéo dài, thực bì dày nên đến tối cùng ngày, đám cháy đã bùng phát trở lại. Địa phương tiếp tục huy động khoảng 500 người tham gia chữa cháy trong đêm.
Đến sáng 13.7, đám cháy đã được khống chế, tuy nhiên cơ quan chức năng vẫn túc trực, kiểm tra đề phòng ngọn lửa bùng phát trở lại.
Theo thống kê, gần như toàn bộ rừng thông tại xóm Phú Lộc, xã Thượng Tân Lộc, huyện Nam Đàn đã bị ngọn lửa thiêu rụi. Ước tính tổng diện tích rừng đã bị cháy khoảng gần 20 ha.
Cũng trên địa bàn huyện Nam Đàn, giữa tháng 5.2023, cũng đã xảy ra cháy rừng thông. Do đã chủ động được lực lượng nên đám cháy được dập tắt sau hơn 1 giờ, diện tích rừng bị cháy ước tính khoảng 0,2 ha.
Chỉ tính riêng trong tháng 7, Nghệ An đã xảy ra ít nhất 3 vụ cháy rừng: Ngày 4.7 cháy rừng ở xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu; ngày 6.7 cháy rừng ở xã Yên Môn huyện Con Cuông và ngày 12.7 cháy ở Nam Đàn.

Tăng cường bảo vệ rừng, bảo vệ tài sản người dân

Theo báo cáo của Công an tỉnh Nghệ An, trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện nay có 173 khu rừng trọng điểm có nguy cơ cháy cao với tổng diện tích 232,9 ha.
Đáng chú ý, 81 khu rừng (chiếm 43%) chưa thực tập phương án chữa cháy rừng theo quy định, 22 khu rừng chưa xây dựng hệ thống chòi canh, 102 khu rừng chưa xây dựng đường băng xanh… Đặc biệt, vẫn còn 102 khu rừng không có đường giao thông đảm bảo cho xe chữa cháy tiếp cận thuận lợi và 109 khu rừng xe chữa cháy không thể tiếp cận nguồn nước chữa cháy.
Về nguyên nhân các tồn tại, hạn chế này, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, ngoài diện tích rộng, địa hình hiểm trở gây khó cho công tác phòng cháy chữa cháy thì trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền địa phương, các ngành chức năng và chủ rừng trong thực hiện biện pháp phòng cháy rừng chưa thực sự vào cuộc quyết liệt.
Ngoài ra, ý thức của một bộ phận người dân trong việc sử dụng lửa để đốt rác cạnh rừng, đốt xử lí thực bì còn tuỳ tiện, thậm chí còn đưa lửa vào rừng để đun nấu, đốt ong còn diễn ra phổ biến.
Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025 cho biết, theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết khu vực tỉnh Nghệ An cường độ nắng nóng tiếp tục kéo dài, trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao, nền nhiệt độ phổ biến từ 36 - 39 độ C, có nơi hơn 39 độ C.
Cùng với đó, triển khai tốt công tác cảnh báo cháy rừng tại chòi canh lửa trên địa bàn tỉnh, theo dõi hệ thống thông tin cảnh báo cháy rừng của Cục Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); làm tốt công tác cảnh báo, dự báo cấp cháy rừng sớm đến chính quyền địa phương, chủ rừng và nhân dân để nâng cao cảnh giác, chủ động triển khai các biện pháp phù hợp để phòng cháy và chữa cháy rừng.
Khi cháy rừng xảy ra, Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh phải có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo, điều động lực lượng, phương tiện, hậu cần và chỉ huy chữa cháy.

Đại Lâm
TIN LIÊN QUAN

4 người khảo sát điện gió bị công an mời làm việc về vụ cháy rừng

QUANG ĐẠI |

Cơ quan công an đã yêu cầu 4 người khảo sát dự án điện gió lên làm việc để xác minh nguyên nhân vụ cháy rừng gây thiệt hại hàng chục ha rừng thông ở huyện Nam Đàn (Nghệ An).

Cận cảnh hiện trường vụ cháy rừng dữ dội tại Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Vụ cháy rừng kéo dài từ sáng 12.7 cho đến sáng 13.7 tại huyện Nam Đàn (Nghệ An) đã gây thiệt hại diện tích lớn rừng thông.

Khói cháy rừng và nắng nóng bủa vây nước Mỹ

Anh Vũ |

Hàng chục triệu người Mỹ đang phải sống dưới bầu trời âm u, xám xịt khi khói từ các đám cháy rừng kéo dài ở Canada lan rộng, gây ra các điều kiện không tốt cho sức khỏe của con người.

Chủ hụi ôm hàng chục tỉ đi biệt tích, người dân ở Nghệ An kêu cứu

QUANG ĐẠI |

Hàng chục hộ dân tại tại huyện Yên Thành (Nghệ An) có đơn tố giác về việc bị một chủ hụi ôm hàng chục tỉ đồng rồi trốn khỏi địa phương, tuy nhiên cơ quan công an cho rằng chỉ là vụ việc dân sự.

Hiện trường vụ cháy nhà khiến 2 trẻ em tử vong, 3 người bị thương

Minh Nguyễn |

Hoà Bình - Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy nhà lúc nửa đêm khiến 2 trẻ em tử vong, 3 người bị thương.

Điều trị kịp thời cho trẻ bị lõm ngực bẩm sinh

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Mỗi năm, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP Hồ Chí Minh) phẫu thuật khoảng 100 ca bị dị tật lõm ngực, tập trung chủ yếu vào dịp hè. Bác sĩ khuyến cáo trẻ lõm ngực nên được khám chuyên khoa để xác định hướng can thiệp kịp thời.

Khởi tố 16 cán bộ, nhân viên công ty bán hàng giả, lừa đảo hàng nghìn người

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Hà vừa khởi tố 16 bị can là cán bộ và nhân viên của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Khang Thịnh (số 110 Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhiều trường hot tại Hà Nội tăng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm 2023

Vân Trang |

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội đã giao 3.339 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2023 - 2024 cho 34 cơ sở giáo dục trên địa bàn.

4 người khảo sát điện gió bị công an mời làm việc về vụ cháy rừng

QUANG ĐẠI |

Cơ quan công an đã yêu cầu 4 người khảo sát dự án điện gió lên làm việc để xác minh nguyên nhân vụ cháy rừng gây thiệt hại hàng chục ha rừng thông ở huyện Nam Đàn (Nghệ An).

Cận cảnh hiện trường vụ cháy rừng dữ dội tại Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Vụ cháy rừng kéo dài từ sáng 12.7 cho đến sáng 13.7 tại huyện Nam Đàn (Nghệ An) đã gây thiệt hại diện tích lớn rừng thông.

Khói cháy rừng và nắng nóng bủa vây nước Mỹ

Anh Vũ |

Hàng chục triệu người Mỹ đang phải sống dưới bầu trời âm u, xám xịt khi khói từ các đám cháy rừng kéo dài ở Canada lan rộng, gây ra các điều kiện không tốt cho sức khỏe của con người.