Chủ hụi ôm hàng chục tỉ đi biệt tích, người dân ở Nghệ An kêu cứu

QUANG ĐẠI |

Hàng chục hộ dân tại tại huyện Yên Thành (Nghệ An) có đơn tố giác về việc bị một chủ hụi ôm hàng chục tỉ đồng rồi trốn khỏi địa phương, tuy nhiên cơ quan công an cho rằng chỉ là vụ việc dân sự.

Ngày 15.7, nhiều hộ dân từ xã Tân Thành (Yên Thành, Nghệ An) đến Văn phòng đại diện Báo Lao Động khu vực Bắc Trung bộ để phản ánh về việc họ có nguy cơ bị lừa mất số tiền lớn.

Người dân phản ánh với phóng viên về việc bị bà Lê Thị Hoa vay số tiền lớn rồi đi khỏi địa phương không thể liên lạc. Ảnh: Hải Đăng
Người dân phản ánh với phóng viên về việc bị bà Lê Thị Hoa vay số tiền lớn rồi đi khỏi địa phương không thể liên lạc. Ảnh: Hải Đăng

Bà Chu Thị Tình (44 tuổi, trú xóm Tân Đức, xã Tân Thành) phản ánh trong thời gian từ ngày 15.1.2022, bằng việc bốc phường, vay phường và vay cá nhân, bà Lê Thị Hoa (trú xóm Thị Tứ, xã Tân Thành) đã vay của bà Tình 980 triệu đồng.

Bà Hoa hẹn ngày trả tiền nhưng sau đó đã bất ngờ rời khỏi nơi cư trú cùng cả gia đình, bà Tình điện thoại nhưng không thể liên lạc được.

Bà Lê Thị Hoa có hộ khẩu thường trú tại thôn Ngọ, xã Tiến Lộc, Hậu Lộc (Thanh Hóa). Hai vợ chồng bà Hoa vào xã Tân Thành sinh sống đã 25 năm, làm ăn buôn bán năng động nên tạo được sự tin tưởng của bà con.

Bà Lê Thị Phúc (45 tuổi, trú xóm Thị Tứ) cũng cho bà Lê Thị Hoa vay mượn số tiền hơn 2,4 tỉ đồng bằng hình thức vay phường và vay cá nhân.

Gia đình bà Lê Thị Hoa bất ngờ rời khỏi địa phương, để lại căn nhà 3 tầng ở xóm Thị Tứ, xã Tân Thành. Ảnh: Hải Đăng
Gia đình bà Lê Thị Hoa bất ngờ rời khỏi địa phương, để lại căn nhà 3 tầng ở xóm Thị Tứ, xã Tân Thành. Ảnh: Hải Đăng

Có đến hàng chục người cho bà Hoa vay thông qua chơi phường và vay cá nhân (bà Hoa có viết giấy vay tiền hoặc kí hợp đồng vay tiền), với số tiền lên tới vài chục tỉ đồng. Trong đó, ông Trần Văn Hòa (44 tuổi, trú xóm Thị Tứ, xã Tân Thành) cho bà Hoa vay số tiền lên tới 7 tỉ đồng.

“Sau khi ôm được số tiền rất lớn của nhiều hộ dân, vợ chồng bà Hoa đã bỏ trốn, chúng tôi không thể liên lạc được. Ra tận quê bà Hoa ở Thanh Hóa cũng không tìm được, giờ ai nấy đều khánh kiệt, như ngồi trên đống lửa” - ông Trần Văn Hòa cho biết.

Theo ông Hòa, bà Hoa nói cần huy động số tiền lớn để làm ăn buôn bán, khi có lãi sẽ chia lại cho bà con. Do tin tưởng nên ai cũng sẵn lòng cho bà Hoa vay, nhiều người đi vay mượn, huy động về đưa cho bà Hoa. Nay bà Hoa đã đi khỏi địa phương nhiều tháng và không thể liên lạc được, những người cho vay vô cùng hoang mang, lo lắng.

Vợ chồng bà Hoa có căn nhà 3 tầng ở xóm Thị Tứ, xã Tân Thành, hiện nay ông Trần Văn Hòa đang sử dụng để tìm cách lấy lại số tiền đã cho bà Hoa vay. Còn những hộ dân khác không biết bấu víu vào đâu.

“Giờ gia đình tôi đã khánh kiệt, nếu có ai bị đau ốm hay có chuyện gì cần tiền là chỉ có chết” - bà Chu Thị Tình than thở.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Thành cho rằng vụ việc không có dấu hiệu tội phạm hình sự. Ảnh: Hải Đăng
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Thành cho rằng, vụ việc không có dấu hiệu tội phạm. Ảnh: Hải Đăng

Hàng chục hộ dân đã làm đơn tố cáo gửi Công an huyện Yên Thành về việc bị bà Hoa lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tuy nhiên, đến ngày 15.6.2023, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Thành có thông báo số 571 do thượng tá Hồ Xuân Thành ký, cho rằng vụ việc nói trên là tranh chấp dân sự, không có dấu hiệu tội phạm, đề nghị người dân gửi đơn đến Toà án nhân dân huyện Yên Thành để giải quyết.

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Văn Chính - Chủ tịch UBND xã Tân Thành - cho hay: “Gia đình bà Lê Thị Hoa đã đi khỏi địa phương nhiều tháng nay. Trước sự việc có dấu hiệu lừa đảo, đối tượng trốn khỏi địa bàn, tôi và trưởng công an xã đã lên làm việc với trưởng công an huyện, đề nghị vào cuộc điều tra làm rõ”.

Khi phóng viên trao đổi, công an huyện đã kết luận vụ việc chỉ có tính chất dân sự, ông Chính cho hay, đó là nghiệp vụ công an, còn đối với trách nhiệm của địa phương thì ông đề nghị như trên. Chủ tịch UBND xã Tân Thành cho biết, vụ việc gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, ảnh hưởng đến nhiều gia đình.

“Nhiều gia đình cho bà Hoa vay tiền hiện nay vợ chồng lục đục, mâu thuẫn, đánh chửi nhau” - Chủ tịch UBND xã Tân Thành thông tin.

Gia đình bà Lê Thị Hoa quê ở Thanh Hóa, mặc dù sinh sống ở xã Tân Thành 25 năm nhưng không nhập hộ khẩu mà chỉ tạm trú. Hiện nay, bà Hoa đã tự ý rời khỏi địa phương, người dân cho vay tiền không thể liên lạc.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố chủ hụi tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Chiều 14.7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Anh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Thị Thảo (35 tuổi, trú tại xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bắt giam một chủ hụi ở Thanh Hóa bị vỡ nợ với số tiền khoảng 10 tỉ đồng

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Trong quá trình làm ăn và chơi hụi, do thua lỗ nên Nguyễn Thị Minh (ở Thanh Hóa) bắt đầu vay tiền để trả nợ và nhận tiền đóng hụi rồi sử dụng vào việc trả lãi. Tuy nhiên, chỉ một thời gian sau đã tuyên bố vỡ hụi.

Chủ hụi bị bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thành Nhân |

Bến Tre - Nguyễn Thị Bích Ly tổ chức chơi hụi và làm chủ các dây hụi. Sau đó, thực hiện hành vi gian dối chiếm đoạt tiền của hụi viên rồi bỏ trốn.

Quan điểm trái chiều về việc viết đơn xin việc hay đơn ứng tuyển

MINH HỒNG |

Nhiều bạn đọc bày tỏ quan điểm trái chiều trước vấn đề viết "đơn xin việc" hay "đơn ứng tuyển" sẽ hợp lí hơn khi người lao động ứng tuyển vào vị trí mong muốn trong các công ty, doanh nghiệp.

Bị cầm hoà, Công an Hà Nội vẫn tạm dẫn đầu nhóm đua vô địch V.League 2023

HOÀNG HUÊ |

Trận hoà 1-1 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn giúp câu lạc bộ Công an Hà Nội duy trì vị trí dẫn đầu trong nhóm đua vô địch V.League 2023.

Giờ thứ 9: Bí mật của vợ tôi - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Đôi vợ chồng trong câu chuyện của chúng ta giàu và có cuộc hôn nhân đẹp như mơ. Nhưng giấc mơ nào rồi cũng tỉnh. Sau khi vắng mặt một tuần, người chồng đã phát hiện ra bí mật của người vợ. Bí mật này là gì?

Tin 20h: Bão số 1 đạt cực đại trong 24h tới, chuẩn bị đổ bộ miền Bắc

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 16.7: Bão số 1 có thể gây mưa rất lớn, ngập lụt ở các tỉnh miền Bắc; Công chức xã không đủ tiêu chuẩn sẽ nghỉ hưu hoặc tinh giản biên chế từ 1.8; Hai cây cầu tổng vốn đầu tư 17.700 tỉ đồng tạo đột phá hạ tầng cho khu Nam TPHCM...

Hải Phòng cấm biển, dừng du lịch trên đảo Cát Bà từ 12h ngày 17.7

Mai Dung |

Ngày 16.7, UBND huyện Cát Hải (Hải Phòng) vừa có thông báo về việc phòng, chống bão số 1.

Khởi tố chủ hụi tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Chiều 14.7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Anh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Thị Thảo (35 tuổi, trú tại xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bắt giam một chủ hụi ở Thanh Hóa bị vỡ nợ với số tiền khoảng 10 tỉ đồng

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Trong quá trình làm ăn và chơi hụi, do thua lỗ nên Nguyễn Thị Minh (ở Thanh Hóa) bắt đầu vay tiền để trả nợ và nhận tiền đóng hụi rồi sử dụng vào việc trả lãi. Tuy nhiên, chỉ một thời gian sau đã tuyên bố vỡ hụi.

Chủ hụi bị bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Thành Nhân |

Bến Tre - Nguyễn Thị Bích Ly tổ chức chơi hụi và làm chủ các dây hụi. Sau đó, thực hiện hành vi gian dối chiếm đoạt tiền của hụi viên rồi bỏ trốn.