Chạy đua tiến độ trên những dự án trọng điểm tại Thái Nguyên

Lam Thanh |

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, tại các dự án trọng điểm của tỉnh Thái Nguyên, công tác thi công được đẩy mạnh để đảm bảo và vượt tiến độ đề ra.

Sân vận động lớn nhất Trung du, miền núi phía Bắc

Dự án sân vận động tỉnh Thái Nguyên có tổng mức đầu tư hơn 535 tỉ đồng với diện tích 1 sân bóng đá tiêu chuẩn quốc tế quy mô 22.000 chỗ ngồi. Theo thiết kế, sân vận động 2 khán đài có mái che cùng các trang thiết bị hiện đại, có đường pitch bao quanh với 8 đường chạy vòng, 10 đường chạy thẳng.

Được khởi công từ cuối năm 2022, đến nay, hình hài của sân vận động đã bắt đầu lộ diện. Hiện tại, các công nhân đang tất bật thi công các hạng mục như đào đắp đất, nhồi móng, ép cọc.

Dự án sân vận động tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Lam Thanh
Dự án sân vận động tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Lam Thanh

Theo đơn vị thi công, sau Tết, trên công trường huy động được 3 máy lu, 4 máy xúc, hàng chục ôtô cùng hơn 50 công nhân. Thời gian tới sẽ huy động trên 100 công nhân.

Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động vào cuối năm 2024, về đích trước 1 năm so với kế hoạch đề ra.

Cầu vượt đường sắt trăm tỉ

Cầu vượt đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên tại nút giao đường Quang Trung, đường Hoàng Văn Thụ với đường Việt Bắc (TP Thái Nguyên) khởi công tháng 7.2023. Dự án có tổng mức đầu tư 158 tỉ đồng.

Ngày 5.2, dự án đã chính thức thông xe kỹ thuật để đảm bảo đi lại cho người dân dịp Tết. Sau kỳ nghỉ lễ, các công nhân tiếp tục hoàn thiện các hạng mục để bàn giao công trình vào đầu tháng 3.2024.

Công nhân thi công tại dự án cầu vượt đường sắt. Ảnh: Lam Thanh
Công nhân thi công tại dự án cầu vượt đường sắt. Ảnh: Lam Thanh

Ghi nhận của PV, thời điểm cuối tháng 2.2024 các công nhân đang hoàn thiện các hạng mục như sơn phủ bê tông, sơn vạch kẻ đường, hiện thiện hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng.

Công nhân Phạm Văn Cầu cho biết: "Hiện tại, công trình cơ bản đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Các công nhân đang triển khai một số hạng mục phụ để bàn giao công trình, vượt tiến độ 2 tháng so với kế hoạch".

Sau khi hoàn thành, cầu vượt đường sắt sẽ góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị. Đồng thời, giảm xung đột giao thông tại nút giao có mật độ phương tiện lớn bậc nhất TP Thái Nguyên.

Tuyến đường nghìn tỉ liên kết vùng

Dự án tuyến đường liên kết Thái Nguyên - Bắc Giang - Vĩnh Phúc dài hơn 42.5 km với tổng mức đầu tư gần 3.800 tỉ đồng.

Công trình khởi công ngày 12.5.2022, điểm đầu tại cầu Hoà Sơn (TP Phổ Yên) và kết thúc tại giao cắt với đường tỉnh 261 (Đại Từ).

Thi công tuyến đường nghìn tỉ liên kết vùng. Ảnh: Việt Bắc
Thi công tuyến đường nghìn tỉ liên kết vùng. Ảnh: Việt Bắc

Ghi nhận thời điểm cuối tháng 2.2024, tại điểm đầu dự án (phường Đông Cao, Phổ Yên) đã thi công xong phần đắp đất nền. Đối với các hạng mục trên tuyến, các nhà thầu đã tổ chức thi công 11/11 cây cầu, 24/28 hầm chui dân sinh, 168/191 cống ngang, 4/4 vị trí tường chắn và hoàn trả mương thủy lợi.

Tại các vị trí đủ điều kiện, đơn vị thi công đã bắt đầu trải cấp phối đá dăm và thảm bê tông nhựa.

Trao đổi với PV, ông Ngô Mạnh Cường - Trưởng Ban quản lý dự án ĐTXD CTGT tỉnh Thái Nguyên cho biết, theo kế hoạch đầu tư công được phê duyệt, tuyến đường kết nối Thái Nguyên - Bắc Giang - Vĩnh Phúc sẽ hoàn thành trong năm 2025. Tuy nhiên, hiện dự án đang vượt tiến độ, phấn đấu hoàn thành vào cuối năm 2024, về đích trước 1 năm so với kế hoạch đề ra.

Lam Thanh
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội phát động thi đua đẩy nhanh tiến độ dự án đường Vành đai 4

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đã phát động nhiều phong trào thi đua kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, trong đó có phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đẩy nhanh tiến độ dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4.

Tập đoàn Phúc Sơn và những dự án nghìn tỉ trước khi chủ tịch bị bắt

Nhóm PV |

Tập đoàn Phúc Sơn và Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Hậu được biết đến khi làm chủ đầu tư hàng loạt dự án nghìn tỉ nhưng kết quả kinh doanh những năm gần đây sụt giảm.

Thúc đẩy các dự án nhà ở cho công nhân khu vực Bắc Trung bộ

NHÓM PV |

Thời gian qua, nhiều địa phương khu vực Bắc Trung Bộ đã tích cực thu hút đầu tư, thúc đẩy khởi công xây dựng nhà ở xã hội (NOXH). Tuy nhiên, nhiều dự án vẫn còn chậm trễ, vướng mắc, cần giải pháp đồng bộ để tháo gỡ.

Bản tin công đoàn: Cơ cấu tiền lương của viên chức ngành y tế từ 1.7

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Nhảy việc giảm nhiệt; Các doanh nghiệp ở Bắc Giang cần tuyển dụng công nhân phổ thông; Ngành da giày, may mặc có nhu cầu tuyển dụng cao; Cơ cấu tiền lương của viên chức ngành y tế thay đổi như thế nào sau cải cách tiền lương 2024?...

Vùng ly khai của ứng viên NATO thỉnh cầu Nga bảo vệ

Khánh Minh |

Nga cam kết xem xét lời thỉnh cầu giúp đỡ của Transnistria, vùng ly khai của ứng viên NATO Moldova.

Phải trích lập gần 3.600 tỉ đồng, ACV tính kiện các hãng bay nợ tiền

Quý An |

Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) vừa báo cáo Bộ Giao thông Vận tải về một số công tác cần triển khai thực hiện nhằm thu hồi công nợ của các hãng hàng không trong nước đang vi phạm nghĩa vụ thanh toán.

Ban ODA Cần Thơ tự ý “vẽ” đường đi dạo nhưng ngập trong nước

Tạ Quang |

Cần Thơ – Theo kết luận của Thanh tra TP Cần Thơ, việc Ban ODA bổ sung đường đi dạo dọc hồ Bún Xáng (quận Ninh Kiều) vào hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và phê duyệt là không đúng quy định, không phù hợp với hồ sơ dự án/thiết kế cơ sở.

Đức bắn nhầm máy bay không người lái Mỹ

Ngọc Vân |

Một tàu chiến Đức đã nhắm bắn nhầm hai tên lửa vào máy bay không người lái Mỹ ở Biển Đỏ.

Hà Nội phát động thi đua đẩy nhanh tiến độ dự án đường Vành đai 4

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đã phát động nhiều phong trào thi đua kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, trong đó có phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đẩy nhanh tiến độ dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4.

Tập đoàn Phúc Sơn và những dự án nghìn tỉ trước khi chủ tịch bị bắt

Nhóm PV |

Tập đoàn Phúc Sơn và Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Hậu được biết đến khi làm chủ đầu tư hàng loạt dự án nghìn tỉ nhưng kết quả kinh doanh những năm gần đây sụt giảm.

Thúc đẩy các dự án nhà ở cho công nhân khu vực Bắc Trung bộ

NHÓM PV |

Thời gian qua, nhiều địa phương khu vực Bắc Trung Bộ đã tích cực thu hút đầu tư, thúc đẩy khởi công xây dựng nhà ở xã hội (NOXH). Tuy nhiên, nhiều dự án vẫn còn chậm trễ, vướng mắc, cần giải pháp đồng bộ để tháo gỡ.