Ngày cuối nghỉ Tết Quý Mão, chuyến cuối bến tàu vẫn chật kín hành khách

Vương Trần |

Trong ngày nghỉ lễ cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão (Mùng 5 Tết) nhiều hành khách lựa chọn phương tiện đi lại bằng tàu hoả, bến tàu đông đúc, kín chỗ.

18h15, ông Nguyễn Viết Chính (Vụ Bản, Nam Định) chở theo người thân tới ga Nam Định để bắt chuyến tàu cuối đi Hà Nội trong ngày 26.1 (tức ngày mùng 5 Tết). Chuyến tàu dự kiến khởi hành tại ga Nam Định lúc 19h16 phút.

Bước vào ga Nam Định, khác với cảnh vắng vẻ của những ngày bình thường, bên trong sảnh chờ đông chật kín hành khách.

Nhiều người tay xách, nách mang lỉnh kỉnh đồ đạc quay trở lại Thủ đô Hà Nội chuẩn bị cho công việc thường ngày vào ngày mai 27.1. Một vài hành khách không còn ghế ngồi phải ngồi bệt xuống đất chờ tàu, số khác đứng lên đi lại chờ tới giờ được ra ga.

Rất đông hành khách ngồi chờ tàu chạy tại ga Nam Định. Ảnh: T.Vương
Rất đông hành khách ngồi chờ tàu chạy tại ga Nam Định. Ảnh: T.Vương
Nhiều hành khách kiểm tra lại lịch trình tàu chạy, thông tin số toa, số ghế. Ảnh: T.Vương
Nhiều hành khách kiểm tra lại lịch trình tàu chạy, thông tin số toa, số ghế. Ảnh: T.Vương

Anh Công Văn (xã Thành Lợi, huyện Vụ Bản) cho biết, trong ngày cuối nghỉ lễ, vé xe chạy tuyến Nam Định - Hà Nội, cả xe khách lẫn xe limousine đặt vé trước đều đã hết vé. Sáng qua, anh có gọi điện đặt vé nhưng đều được thông báo xe đã hết chỗ ngồi tất cả các chuyến trong ngày mùng 5 Tết. 

Lên mạng đặt vé tàu, anh Văn cho hay chỉ còn thấy có chuyến cuối cùng, đoàn tàu SE12 chạy qua Nam Định còn bán vé ghế phụ. Những ghế mềm điều hoà và toa nằm thời điểm anh kiểm tra thông tin đều hiện màu da cam, thông báo “chỗ đã bán”.

Rất đông hành khách chờ tàu cho đến tận chuyến cuối cùng trong ngày tại ga Nam Định. Ảnh: T.Vương
Rất đông hành khách chờ tàu cho đến tận chuyến cuối cùng trong ngày tại ga Nam Định. Ảnh: T.Vương
Rất đông hành khách chờ tàu cho đến tận chuyến cuối cùng trong ngày tại ga Nam Định. Ảnh: T.Vương

Anh Văn cho biết, giá vé tàu chạy được phân thành từng loại khách nhau cho các chặng. Như chặng từ Nam Định - Hà Nội, ghế ngồi sẽ có giá 141.000 đồng, ghế phụ có giá 108.000 đồng, còn giường nằm là 227.000 đồng.

Nhiều người phải ngồi bệt đợi tàu. Ảnh: T.Vương
Nhiều người phải ngồi bệt đợi tàu. Ảnh: T.Vương
Hành lý lỉnh kỉnh chờ tàu chạy. Ảnh: T.Vương
Hành lý lỉnh kỉnh chờ tàu chạy. Ảnh: T.Vương

Trong một trường hợp khác, vợ chồng anh Trần Tuấn Mạnh và con trai cũng đặt vé tàu đi Hà Nội, xuất phát từ ga Nam Định. Anh Mạnh cho hay, ngày Tết nên anh và gia đình chọn đi tàu để “tránh tắc đường”.

“Ngày lễ, Tết nếu chọn đặt được vé tàu sớm vẫn là hợp lý, thời gian chạy tàu từ Nam Định lên Hà Nội khoảng 2h đồng hồ. Nếu đi xe khách thì thường bị tắc đường, thời gian lâu hơn. Do vậy, tôi và cả gia đình quyết định đặt tàu, vé giường nằm là 227.000 đồng làm phương tiện di chuyển” - anh Mạnh nói.

Gia đình anh Mạnh chọn tàu hoả làm phương tiện di chuyển để tránh cảnh tắc đường. Ảnh: T.Vương
Gia đình anh Mạnh chọn tàu hoả làm phương tiện di chuyển để tránh cảnh tắc đường. Ảnh: T.Vương

Anh Mạnh cũng tỏ ra bất ngờ vì hôm nay tại ga lại đông hành khách, nhộn nhịp, tấp nập như vậy, khác hẳn với cảnh vắng vẻ trong những ngày thường.

Tương tự, mẹ con chị Nguyễn Thanh Hương cũng bắt chuyến tàu cuối trong ngày để đi tới Hà Nội, kết thúc kỳ nghỉ lễ Tết nguyên đán. Nhân viên hướng dẫn thông báo chị ngồi toa số 3, ghế số 54.

Hành khách ra sân ga đợi chuyến tàu cuối. Hôm nay tàu tới ga Nam Định trễ hơn so với lịch trình. Ảnh: T.Vương
Hành khách ra sân ga đợi chuyến tàu cuối. Hôm nay tàu tới ga Nam Định trễ hơn so với lịch trình. Ảnh: T.Vương
Hành khách ra sân ga đợi chuyến tàu cuối. Ảnh: T.Vương

Theo lịch trình, đoàn tàu SE12 sẽ có mặt tại ga Nam Định và khởi hành lúc 19h16. Tuy nhiên, đến 19h32 mới có chuông reo, loa phát thanh thông báo đoàn tàu SE12 xin đường về đường sắt số 1, hành khách qua cửa số 2 để vào sân ga đợi tàu. 10 phút sau, tàu mới vào tới sân ga, nhiều hành khách nhanh chân bước lên tàu.

Trước đó, theo lịch trình, chuyến tàu SE6 dự kiến sẽ qua ga Nam Định lúc 17h30 nhưng mãi tới 19h mới vào tới sân ga Nam Định.

Đông đúc, nhộn nhịp là cảnh tượng chung trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ. Phía trên tàu, các toa giường nằm và ghế ngồi đều chật kín hành khách.

Các toa tàu đều kín chỗ ngồi. Ảnh: T.Vương
Các toa tàu đều kín chỗ ngồi. Ảnh: T.Vương

Cũng theo ghi nhận của PV Lao Động, trong ngày cuối của kỳ nghỉ lễ tại các bến xe lớn ở Hà Nội như Bến xe Mỹ Đình, Bến xe Nước Ngầm... người dân cũng mang theo nhiều hành lý trở lại Thủ đô. 

Các tuyến đường Ngọc Hồi, Giải Phóng, Quốc lộ 1A, cầu Thanh Trì, Vành đai 3... lượng phương tiện lưu thông đông đúc. Lượng phương tiện cũng gia tăng đáng kể theo hướng vào nội đô thành phố.

Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã yêu cầu các đội Cảnh sát giao thông địa bàn phối hợp cùng công an các quận, huyện, thị xã ứng trực 100% quân số bảo đảm giao thông thông suốt và giữ vững an ninh trật tự. Phương án đón người dân kéo dài đến hết ngày 29.1, chủ nhật đầu tiên của năm mới Quý Mão.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Cục Cảnh sát giao thông nêu 4 lưu ý với người dân trở lại thành phố sau Tết

Việt Dũng |

Sau Tết Nguyên đán, đông đảo người dân và phương tiện giao thông sẽ trở lại các thành phố lớn bắt đầu làm việc, học tập, để đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiểu tắc đường và tránh các tình huống giao thông bất ngờ, người dân cần lưu ý 4 điều.

Ngày mùng 1 Tết Quý Mão: Bến tàu thưa thớt, mỗi toa chỉ vài hành khách

Trần Vương |

Trong ngày mùng 1 Tết Nguyên đán (ngày 22.1), theo ghi nhận, sân ga vắng khách, chuyến tàu cuối trong ngày đầu năm chỉ vài hành khách mỗi toa.

Vì sao bến tàu du lịch Nha Trang thường ùn ứ giao thông?

Hữu Long |

Khánh Hòa - Giao thông các tuyến đường kết nối đến Bến tàu Du lịch Nha Trang thường ùn ứ vào những giờ cao điểm.

Công an khám xét 2 trung tâm đăng kiểm ở Lạng Sơn

Vân Trường |

Chiều nay 21.3, lực lượng công an đã khám xét 2 trung tâm đăng kiểm tại Lạng Sơn là 12D01 có địa chỉ ở 52 Lê Đại Hành phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn và 12D02 có địa chỉ ở Hợp Thành huyện Cao Lộc.

CDC Cần Thơ áp dụng gói giữ vaccine để tránh tình trạng thiếu hàng

PHONG LINH |

Không phải lúc nào cũng có đủ 100% các loại vaccine nhưng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ cơ bản vẫn đáp ứng đủ vaccine cho người dân.

Huyện Dầu Tiếng: Hàng trăm hộ dân ở hồ Cần Nôm bức xúc vì bị treo quyền lợi

Bảo Chương |

Bình Dương - Việc cắm mốc cao trình khu vực hồ Cần Nôm, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, nhiều năm qua đã làm ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân, dù kiến nghị nhiều lần vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Những điều cần biết khi đi bus sông Sài Gòn

Yến Nhi |

Xe buýt trên sông tại Sài Gòn hiện đang là một dịch vụ di chuyển thu hút rất đông lượng du khách tới trải nghiệm.

Bát nháo đào tạo lái xe ở ĐH Đông Đô: Phê duyệt một đằng, triển khai một nẻo

Nhóm PV |

Không chỉ có nghi vấn sai phạm trong việc sử dụng bãi tập xe, đào tạo lái xe, dự án của Trường Đại học Đông Đô tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) còn xuất hiện nhiều nghi vấn vi phạm Luật Đầu tư.

Cục Cảnh sát giao thông nêu 4 lưu ý với người dân trở lại thành phố sau Tết

Việt Dũng |

Sau Tết Nguyên đán, đông đảo người dân và phương tiện giao thông sẽ trở lại các thành phố lớn bắt đầu làm việc, học tập, để đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiểu tắc đường và tránh các tình huống giao thông bất ngờ, người dân cần lưu ý 4 điều.

Ngày mùng 1 Tết Quý Mão: Bến tàu thưa thớt, mỗi toa chỉ vài hành khách

Trần Vương |

Trong ngày mùng 1 Tết Nguyên đán (ngày 22.1), theo ghi nhận, sân ga vắng khách, chuyến tàu cuối trong ngày đầu năm chỉ vài hành khách mỗi toa.

Vì sao bến tàu du lịch Nha Trang thường ùn ứ giao thông?

Hữu Long |

Khánh Hòa - Giao thông các tuyến đường kết nối đến Bến tàu Du lịch Nha Trang thường ùn ứ vào những giờ cao điểm.