Ngày mùng 1 Tết Quý Mão: Bến tàu thưa thớt, mỗi toa chỉ vài hành khách

Trần Vương |

Trong ngày mùng 1 Tết Nguyên đán (ngày 22.1), theo ghi nhận, sân ga vắng khách, chuyến tàu cuối trong ngày đầu năm chỉ vài hành khách mỗi toa.

16h15, anh Trần Văn (29 tuổi, Quảng Xương, Thanh Hoá) có mặt tại ga Thanh Hoá để bắt chuyến tàu hoả cuối trong ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Quý Mão (ngày 22.1). Do đã làm thủ tục đặt vé online nên chỉ mất vài phút để anh hoàn thành việc in vé tàu từ nhân viên theo mã đặt chỗ online.

 
Ga Thanh Hoá khá thông thoáng trong ngày đầu năm mới Quý Mão. Ảnh: Trần Vương

Phòng chờ tàu chạy chỉ lác đác vài hành khách. Một vài người tranh thủ gọi điện cho người thân, gửi những tin nhắn chúc mừng năm mới và cả kiểm tra lịch làm việc. Vài người khác tranh thủ chợp mắt, mua một vài món đồ trước khi tàu chạy.

Phòng chờ tàu chạy khá vắng hành khách. Ảnh: T.Vương
Phòng chờ tàu chạy khá vắng hành khách. Ảnh: Trần Vương

Đoàn tàu SE12 chạy qua ga Thanh Hoá lúc 17h12. Khoảng 15 phút trước khi tàu chạy, chuông báo hiệu vang lên, loa phát thanh thông báo những hành khách có lộ trình di chuyển từ ga Thanh Hóa chuẩn bị hành lý, giữ khoảng cách với đường ray để đảm bảo an toàn.

Các hành khách ngồi chờ tàu chạy tại ga Thanh Hoá. Ảnh: T.Vương
Các hành khách ngồi chờ tàu chạy tại ga Thanh Hoá. Ảnh: Trần Vương

Những hành khách nhanh chóng di chuyển ra phía cửa ga, nhìn biển chỉ dẫn về số toa, số ghế để lên tàu. Nhân viên soát vé kiểm tra một lượt và từng người thong thả bước lên trên các toa tàu trong ngày đầu tiên của năm mới.

Nhân viên soát vé kiểm tra vé tàu và hướng dẫn hành khách lên đúng toa, vị trí ngồi. Ảnh: T.Vương
Nhân viên soát vé kiểm tra vé tàu và hướng dẫn hành khách lên đúng toa, vị trí ngồi. Ảnh: Trần Vương
 
Toa tàu chỉ lác đác vài hành khách. Ảnh: Trần Vương

Trong ngày đầu năm mới, nhiều người cũng đã chọn tàu hoả làm phương tiện di chuyển. Khoác chiếc ba lô đơn giản, anh Trịnh Anh Tuấn (quê Yên Định) cũng chọn tàu hoả cho lộ trình của để có mặt tại Hà Nội và chuẩn bị cho ngày trực làm việc tại Bệnh viện Việt Đức vào ngày mùng 2 Tết Quý Mão.

“Trong ngày đầu năm mới, rất ít xe khách chạy nên tôi chọn tàu hoả. Đây cũng là lần đầu tiên tôi đi tàu, cảm giác khá dễ chịu. Tôi vẫn có thể làm việc, đọc tài liệu ngay khi di chuyển” - anh Tuấn chia sẻ.

 
Anh Trịnh Anh Tuấn có thể làm việc ngay cả khi đang đi tàu. Ảnh: Trần Vương

Trong một trường hợp khác, anh Lê Văn Linh cùng vợ và 2 con nhỏ cũng chọn tàu hoả làm phương tiện di chuyển trong ngày đầu năm. Vợ chồng anh chia sẻ một vài dự định trong năm mới trên chuyến tàu đầu xuân này. Tối nay, vợ chồng anh sẽ có mặt  tại Mỹ Đức, Hà Nội để đón Tết Quý Mão.

“Đi tàu thông thoáng, không quá đông đúc nên mọi người rất dễ chịu. Thời gian tàu đi, tàu chạy khá chuẩn xác nên không mất nhiều thời gian lòng vòng, đón khách như xe khách” - anh Linh nói.

 
Gia đình anh Linh chia sẻ về lộ trình di chuyển trong ngày đầu năm mới. Ảnh: Trần Vương

Cũng theo ghi nhận của PV Lao Động, trong ngày đầu năm mới, lượng khách đi tàu không nhiều, mỗi toa tàu chỉ vài hành khách.

Không còn cảnh đông đúc, nhộn nhịp, xếp hàng chờ tới lượt để được giải quyết thủ tục, những hàng ghế chờ trống vắng là khung cảnh hiện lên ở nhà ga. Mỗi người thoải mái đặt hành lý của mình ngay tại chỗ ngồi bên cạnh.

Nhân viên đường sắt phục vụ trên tàu. Ảnh: T.Vương
Nhân viên đường sắt phục vụ trên tàu. Ảnh: Trần Vương

Số liệu thống kê từ nhân viên đường sắt trên tàu cho hay, tại ga Thanh Hoá có 48 hành khách xuống tàu, 23 hành khách lên tàu. Số khách trên các toa từ Thanh Hoá chỉ có 78 người. Tại toa số 1 chỉ có 12 hành khách, trong khi đó, toa này có tối đa 60 chỗ ngồi.

Theo lịch chạy tàu, đoàn tàu SE12 sẽ tới ga Hà Nội lúc 21h35 ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Quý Mão.

Trần Vương
TIN LIÊN QUAN

Tổng mức giải ngân 94.161 tỉ đồng: Thách thức lớn của ngành giao thông

Minh Hạnh |

Theo đại diện Bộ Giao thông Vận tải, năm 2023 tổng mức giải ngân toàn ngành lên tới 94.161 tỉ đồng. Đây được coi là thách thức lớn. Do đó, ngay từ đầu năm 2023, toàn ngành đã tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ một số công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, tập trung hoàn thiện thủ tục để khởi công các dự án thuộc tuyến cao tốc Bắc-Nam...

Công bố số điện thoại đường dây nóng an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán 2023

Thu Giang |

Uỷ ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia vừa công bố các số điện thoại đường dây nóng về hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2023. Trong đó khuyến khích người dân ưu tiên dùng tin nhắn khi phản ánh để đảm bảo chính xác, thuận tiện, an toàn.

Vì sao bến tàu du lịch Nha Trang thường ùn ứ giao thông?

Hữu Long |

Khánh Hòa - Giao thông các tuyến đường kết nối đến Bến tàu Du lịch Nha Trang thường ùn ứ vào những giờ cao điểm.

Vẻ bình yên của ngôi làng cổ tích Lô Lô Chải ở Hà Giang

Mai Hương |

Ngôi làng cổ tích Lô Lô Chải trong hành trình du lịch Hà Giang ngày càng thu hút nhiều hơn sự chú ý của các bạn trẻ.

TPHCM sẽ hoàn thành Metro số 1, khởi công đường Vành đai 3 trong năm 2023

MINH QUÂN |

TPHCM - Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, thành phố phấn đấu hoàn thành tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và khởi công đường Vành đai 3 trong năm nay.

Chỉ thị 07 của Thủ tướng: Quản lý chặt thông tin trên báo chí, mạng xã hội

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ thị số 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ làm công tác truyền thông chính sách; hướng dẫn vị trí việc làm, định mức biên chế công chức, viên chức làm công tác truyền thông.

Hà Nội: Nắp cống nhô cao bất thường “rình rập” người đi đường

Việt Dũng - Bảo Thoa |

Theo ghi nhận, tại đoạn đường Ngã 3 đường đôi (Đại Mỗ - Nam Từ Liêm) nhiều nắp cống, nắp hố ga lắp đặt nhô cao hơn mặt đường đến hơn 10cm, thậm chí có những nắp cống bị mất, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn cho người đi đường.

Hà Giang làm rõ vụ bà Hoàng Hường gọi mèn mén là cám lợn

Phong Quang |

Công an tỉnh Hà Giang, Sở Thông tin và Truyền thông đang phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ thông tin vụ việc bà Hoàng Thị Hường gọi người kinh doanh dịch vụ ở Dốc Thẩm Mã là những người ăn xin và gọi mèn mén là cám lợn.

Tổng mức giải ngân 94.161 tỉ đồng: Thách thức lớn của ngành giao thông

Minh Hạnh |

Theo đại diện Bộ Giao thông Vận tải, năm 2023 tổng mức giải ngân toàn ngành lên tới 94.161 tỉ đồng. Đây được coi là thách thức lớn. Do đó, ngay từ đầu năm 2023, toàn ngành đã tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ một số công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, tập trung hoàn thiện thủ tục để khởi công các dự án thuộc tuyến cao tốc Bắc-Nam...

Công bố số điện thoại đường dây nóng an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán 2023

Thu Giang |

Uỷ ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia vừa công bố các số điện thoại đường dây nóng về hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2023. Trong đó khuyến khích người dân ưu tiên dùng tin nhắn khi phản ánh để đảm bảo chính xác, thuận tiện, an toàn.

Vì sao bến tàu du lịch Nha Trang thường ùn ứ giao thông?

Hữu Long |

Khánh Hòa - Giao thông các tuyến đường kết nối đến Bến tàu Du lịch Nha Trang thường ùn ứ vào những giờ cao điểm.