Cây “quái thú” từ trên trời rơi xuống!?

Hữu Long |

3 cây đa “quái thú” vận chuyển từ QL26 (thuộc tỉnh Đắk Lắk) xuống QL1A qua các tỉnh miền Trung nhưng mãi đến địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế, cơ quan chức năng mới phát hiện và vào cuộc xác minh. Điều khó hiểu là đến giờ, nguồn gốc và địa điểm đến của 3 “quái thú” này vẫn còn bí ẩn.

Đại diện Phòng CSGT, Công an tỉnh Đắk Lắk khẳng định, qua rà soát nhật ký tuần tra, kiểm soát nhiều nơi báo về, đơn vị không phát hiện có xe nào chở cây cồng kềnh, quá khổ di chuyển trên các tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh.

Hôm nay, Chi cục Kiểm lâm Đắk Lắk cho biết sẽ có thông tin chính thức vụ 3 cây đa khủng.
Hôm nay 6.4, Chi cục Kiểm lâm Đắk Lắk cho biết sẽ có thông tin chính thức vụ 3 cây đa khủng. Ảnh: Đốc Thành

Thông tin từ CSGT Đắk Lắk là mâu thuẫn bởi xác nhận của UBND xã Ea Pil (huyện M’Đrắk) rằng: 1/3 cây đa sộp này được khai thác tại rẫy ông Phạm Đình Thướng (thôn 3, xã Ea Pil), có nguồn gốc đất hợp pháp.

Như vậy, nếu cây đa khủng được khai thác, vận chuyển từ rẫy ông Thướng theo xác nhận từ xã Ea Pil thì việc lực lượng CSGT không hay biết là điều khó chấp nhận?

Theo hồ sơ lực lượng kiểm lâm Thừa Thiên Huế nắm được, 2 trong số 3 cây “khủng” có đường kính 1,4m, cao 12m đang bị tạm giữ ở Huế được bà H’Yô Na Byă bán cho ông Đinh Công Quân (trú huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội) để đưa về một ngôi chùa tại huyện Thạch Thất.

Bà H’Yô cho biết, hai cây "khủng" chủ vận chuyển mua của bà và được bà H’Phi La Nê - Phó Chủ tịch UBND xã Ea Hồ ký xác nhận đơn vào ngày 23.3. Dù vậy, khi trao đổi với báo chí, bà H’Phi La Nê lại khẳng định không xác nhận vào đơn xin khai thác và vận chuyển hai cây đa nêu trên vào ngày 23.3.

Hiện việc điều tra nguồn gốc của 3 cây đa khủng đến nay vẫn mù mờ, có dấu hiệu làm giả hồ sơ để qua mặt cơ quan chức năng. Và trong khi sự vụ đang được làm rõ, PV đã tìm về nơi được cho là điểm đến của 3 cây đa khủng là ngôi chùa được cho là có tên Tây Phương Cực Lạc tại huyện Thạch Thất (TP. Hà Nội).

Sự thật bất ngờ, đại diện UBND huyện Thạch Thất xác nhận, địa phương không có ngôi chùa nào có tên Tây Phương Cực Lạc mà chỉ có 2 ngôi chùa Tây Phương và chùa Cực Lạc.

Trao đổi với PV, cả hai sư trụ trì chùa Tây Phương và chùa Cực Lạc khẳng định, chưa hay tin có người kính tặng cây đa khủng từ Tây Nguyên để làm bóng mát.  Sư Thích Đàm Tường - trụ trì chùa Cực Lạc - xác nhận với PV, nếu người dân muốn dâng hiện vật cho chùa phải thông báo chính quyền địa phương và các sư trụ trì.

Trước thông tin cây quái thú vượt ngàn kilomet qua dọc các tỉnh miền Trung như chốn không người, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã yêu cầu Bộ Công an, Bộ GTVT chỉ đạo kiểm tra, làm rõ và xử lý nghiêm nếu có hành vi bao che cho phương tiện chở quá khổ, quá tải lưu thông trên đường bộ.

Ngay khi có chỉ đạo từ phía Chính phủ, ngành chức năng Đắk Lắk – nơi tạm xác định nguồn gốc của cây khủng - phải nhanh chóng vào cuộc, xác minh, báo cáo Chính phủ về vụ việc.

Dư luận hoan nghênh việc Chính phủ chỉ đạo kịp thời, yêu cầu làm rõ trách nhiệm của từng địa phương để 3 cây đa khủng, kềnh càng, chở quá tải, vượt qua hàng loạt trạm kiểm soát mà nguồn gốc và nơi đến vẫn còn đặt dấu hỏi.

Chỉ khi ngành chức năng xác định rõ nguồn gốc và chủ nhân thật sự của những cây quái thú này thì mới có thể chấm dứt tình trạng đùn đẩy trách nhiệm giữa các địa phương.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Hôm nay có thông tin chính thức vụ 3 cây "quái thú"

H.Long |

Chiều 5.4, ông Y Sy H’Đơk  - Chi cục trưởng Cục kiểm lâm Đắk Lắk– xác nhận, đơn vị đã nắm được thông tin báo chí phản ánh về việc làm giả hồ sơ 3 cây đa "khủng" và đang xác minh, định vị vị trí cây đa để báo cáo chính thức Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trong ngày mai.

Vẫn chưa thể làm rõ được nguồn gốc của 2 cây "khủng"

H.Long - Đ.Thành |

Ngày 5.4, UBND xã Ea Hồ (huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) đã có thông tin chính thức về 3 cây "khủng" vừa thu giữ tại Thừa Thiên Huế. Theo đó, thông tin người dân cho rằng 2 trong số 3 cây "khủng" có nguồn gốc tại địa phương là không chính xác.

Xuất hiện người đem hồ sơ gốc của cây “quái thú” đến làm việc với kiểm lâm

Theo Dân trí |

Theo một nguồn tin , trong sáng nay 4.4, đã có một người đến Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế đem 2 bộ hồ sơ gốc của 2 cây “quái thú”.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hôm nay có thông tin chính thức vụ 3 cây "quái thú"

H.Long |

Chiều 5.4, ông Y Sy H’Đơk  - Chi cục trưởng Cục kiểm lâm Đắk Lắk– xác nhận, đơn vị đã nắm được thông tin báo chí phản ánh về việc làm giả hồ sơ 3 cây đa "khủng" và đang xác minh, định vị vị trí cây đa để báo cáo chính thức Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trong ngày mai.

Vẫn chưa thể làm rõ được nguồn gốc của 2 cây "khủng"

H.Long - Đ.Thành |

Ngày 5.4, UBND xã Ea Hồ (huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) đã có thông tin chính thức về 3 cây "khủng" vừa thu giữ tại Thừa Thiên Huế. Theo đó, thông tin người dân cho rằng 2 trong số 3 cây "khủng" có nguồn gốc tại địa phương là không chính xác.

Xuất hiện người đem hồ sơ gốc của cây “quái thú” đến làm việc với kiểm lâm

Theo Dân trí |

Theo một nguồn tin , trong sáng nay 4.4, đã có một người đến Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế đem 2 bộ hồ sơ gốc của 2 cây “quái thú”.