Cập nhật lúc 16h ngày 16.8 về bão số 4: Mạnh lên cấp 10, chỉ còn cách Nam Định 160km

Thảo Anh |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia ghi nhận trong 3 giờ vừa qua, bão số 4 tiếp tục duy trì gió mạnh nhất cấp 9 - 10 và có xu hướng di chuyển chậm lại.

Theo tin phát đi lúc 14h30 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia: Lúc 13h30, ở đảo Bạch Long Vĩ đo được gió mạnh cấp 9, giật cấp 11.

Hồi 13h, vị trí tâm bão ở ngay trên đảo Bạch Long Vĩ, cách Nam Định 160km, cách Thanh Hóa 200km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12.    

Từ đêm nay (16.8), vùng tâm bão với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An, sau đó bão sẽ đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Khoảng 10h ngày mai (17.8), tâm bão nằm ngay trên đất liền các tỉnh từ Thái Bình đến bắc Nghệ An. Vùng gần tâm bão sức gió mạnh nhất ở cấp 8, tức là từ 60 - 75 km/giờ, giật cấp 11.

Đến 13h ngày mai, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 105,0 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt Lào.

Do ảnh hưởng của bão, ở vịnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa bão, gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 12. Ở huyện đảo Bạch Long Vĩ, gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 12; huyện đảo Cô Tô gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10. Sóng biển trên vịnh Bắc Bộ cao từ 4-6m, biển động rất mạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới là toàn bộ vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ (Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc).

Do ảnh hưởng của bão, từ tối nay, đất liền khu vực ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An có gió mạnh dần lên cấp 6-7. Từ đêm tăng lên cấp 8, giật cấp 10; riêng Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Bắc Thanh Hóa có gió bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Cập nhật mới nhất bão số 4 Bebinca: Bộ Quốc phòng huy động nửa triệu người ứng phó bão

CÁT TƯỜNG - TAN |

Theo Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng đã huy động 54.700 bộ đội, 362.000 dân quân, và 111.000 dự bị động viên; 2.700 phương tiện (trong đó có 35 tàu, 1.570 ôtô, 148 xe đặc chủng) sẵn sàng ứng phó với bão.

Cập nhật mới nhất bão số 4 Bebinca ngày 16.8: Ảnh hưởng trực tiếp tới đất liền từ đêm nay

Cát Tường - TAN |

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, sáng sớm 16.8, sau khi vượt qua đảo Lôi Châu (Trung Quốc), bão số 4 đi vào phía đông vịnh Bắc Bộ. Từ nửa đêm nay đến trưa mai (17.8), vùng tâm bão với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An, sau đó bão sẽ đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Bão số 4 Bebinca giật cấp 11 đổ bộ vùng biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An

Thảo Anh |

Sáng sớm nay, 16.8, bão số 4 Bebinca đã vượt qua bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) và đi vào phía đông vịnh Bắc Bộ với sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 11.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Cập nhật mới nhất bão số 4 Bebinca: Bộ Quốc phòng huy động nửa triệu người ứng phó bão

CÁT TƯỜNG - TAN |

Theo Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Bộ Quốc phòng đã huy động 54.700 bộ đội, 362.000 dân quân, và 111.000 dự bị động viên; 2.700 phương tiện (trong đó có 35 tàu, 1.570 ôtô, 148 xe đặc chủng) sẵn sàng ứng phó với bão.

Cập nhật mới nhất bão số 4 Bebinca ngày 16.8: Ảnh hưởng trực tiếp tới đất liền từ đêm nay

Cát Tường - TAN |

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, sáng sớm 16.8, sau khi vượt qua đảo Lôi Châu (Trung Quốc), bão số 4 đi vào phía đông vịnh Bắc Bộ. Từ nửa đêm nay đến trưa mai (17.8), vùng tâm bão với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An, sau đó bão sẽ đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Bão số 4 Bebinca giật cấp 11 đổ bộ vùng biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An

Thảo Anh |

Sáng sớm nay, 16.8, bão số 4 Bebinca đã vượt qua bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) và đi vào phía đông vịnh Bắc Bộ với sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 11.