Bão số 4 Bebinca giật cấp 11 đổ bộ vùng biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An

Thảo Anh |

Sáng sớm nay, 16.8, bão số 4 Bebinca đã vượt qua bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) và đi vào phía đông vịnh Bắc Bộ với sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 11.

Vùng tâm bão ảnh hưởng từ Quảng Ninh đến Nghệ An

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, vào 4h sáng nay 16.8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 109,4 độ Kinh Đông, cách Móng Cái 210km, cách Thái Bình 320km, cách Vinh 450km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 4h ngày 17.8, vị trí tâm bão ở khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 106,9 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. 

Do ảnh hưởng của bão, ở vịnh Bắc Bộ có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11. Ở huyện đảo Bạch Long Vĩ và Cô Tô từ sáng nay có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, giật cấp 11. Sóng biển trên vịnh Bắc Bộ cao từ 2-4m, biển động rất mạnh.

Vùng nguy hiểm trên biển trong 24h tới là toàn bộ vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km; từ nửa đêm nay đến trưa mai vùng tâm bão với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An, sau đó bão sẽ đi sâu vào đất liền.

Do ảnh hưởng của bão, từ đêm nay trên đất liền khu vực ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An có gió mạnh dần lên cấp 6, từ sáng sớm mai tăng lên cấp 7, giật cấp 9; riêng Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Bắc Thanh Hóa có gió bão mạnh cấp 7-8, giật cấp 10.

Cảnh báo mưa lớn gây sạt lở 

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo: Từ nay đến ngày 18.8 ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to (lượng mưa 250-350mm/đợt), trọng tâm mưa rất to tập trung ở khu vực Đông Bắc, đồng bằng và trung du Bắc Bộ, các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An; riêng Hòa Bình, Thanh Hóa có khả năng mưa đặc biệt to (400-500mm/đợt). Hà Nội có mưa rất to (lượng mưa phổ biến 200-300mm/đợt).

Từ ngày 16-18.8, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên trên hệ thống sông Hồng-Thái Bình, sông Hoàng Long từ 2-4m, các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An từ 3-6m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Đà và vùng hạ lưu sông Mã lên mức BĐ1- BĐ2; sông Thao, sông Hoàng Long, sông Bùi, vùng thượng lưu sông Mã có khả năng lên mức BĐ2-BĐ3, riêng sông Bưởi lên mức BĐ3 và trên BĐ3; thượng lưu sông Thái Bình ở mức BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đặc biệt tại các tỉnh như: Lai Châu, Sơn La, Hoà Bình, Yên Bái, Phú Thọ, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thanh Hóa, Nghệ An. Ngập úng tại các vùng trũng, thấp và các đô thị thuộc khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An.

Thảo Anh
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết ngày 16.8: Cập nhật tình hình mới nhất về cơn bão số 4

Thế Anh |

Hồi 19 giờ ngày 15.8, vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. Trong sáng nay (16.8) cơn bão số 4 sẽ đi vào vịnh Bắc Bộ.

Cập nhật mới nhất bão số 4 Bebinca: Ảnh hưởng trực tiếp tới 8 tỉnh ven biển

Cát Tường - TAN |

Theo Ban chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai, dự báo khoảng 10 giờ ngày 17.8, tâm bão số 4 sẽ đổ bộ vào đất liền từ Hải Phòng đến Nghệ An, với sức gió mạnh cấp 8. Cũng theo đánh giá của Ban chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai, cơn bão sẽ ảnh hưởng đến 8 tỉnh ven biển sau đó di chuyển sang khu vực thượng Lào và tan dần.

Hải Phòng: Huy động hơn 42.000 người xung kích hộ đê phòng chống bão số 4

Tiến Nguyễn |

Để giảm thiểu tối đa những thiệt hại do bão số 4 gây ra, UBND TP. Hải Phòng vừa tổ chức cuộc họp triển khai nhiệm vụ phòng chống cơn bão số 4.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Dự báo thời tiết ngày 16.8: Cập nhật tình hình mới nhất về cơn bão số 4

Thế Anh |

Hồi 19 giờ ngày 15.8, vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. Trong sáng nay (16.8) cơn bão số 4 sẽ đi vào vịnh Bắc Bộ.

Cập nhật mới nhất bão số 4 Bebinca: Ảnh hưởng trực tiếp tới 8 tỉnh ven biển

Cát Tường - TAN |

Theo Ban chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai, dự báo khoảng 10 giờ ngày 17.8, tâm bão số 4 sẽ đổ bộ vào đất liền từ Hải Phòng đến Nghệ An, với sức gió mạnh cấp 8. Cũng theo đánh giá của Ban chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai, cơn bão sẽ ảnh hưởng đến 8 tỉnh ven biển sau đó di chuyển sang khu vực thượng Lào và tan dần.

Hải Phòng: Huy động hơn 42.000 người xung kích hộ đê phòng chống bão số 4

Tiến Nguyễn |

Để giảm thiểu tối đa những thiệt hại do bão số 4 gây ra, UBND TP. Hải Phòng vừa tổ chức cuộc họp triển khai nhiệm vụ phòng chống cơn bão số 4.