Cảng hàng không Tân Sơn Nhất: Không thu phí 9.100 đồng/lượt từ tài xế taxi

KHÁNH LINH |

TPHCM - Lãnh đạo Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất khẳng định cách thu phí taxi theo lượt với mức phí 9.100 đồng/lượt, cảng sẽ không thu trực tiếp từ các tài xế theo từng chuyến, mà thu từ doanh nghiệp kinh doanh taxi theo tháng.

Vào giữa tháng 3.2023, Cảng Hàng không Quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất có gửi văn bản tới các hãng xe taxi mời hợp tác khai thác vị trí, mặt bằng cung cấp dịch vụ vận tải hành khách bằng xe ôtô tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất.

Trong kế hoạch lựa chọn đơn vị hạng mục, thay vì cho thuê vị trí làn xe với giá 47 - 55 triệu đồng/tháng như trước đây, Ban giám đốc Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đang đưa ra phương án thu phí theo lượt, với giá sàn bỏ thầu là 9.100 đồng/lượt xe 4-9 chỗ ngồi ở 18 vị trí đón khách ở làn C nhà ga quốc nội và ga quốc tế 4 vị trí làn B. Việc thu phí dự kiến được áp dụng thu theo lượt kể từ ngày 1.4.2023.

Trao đổi với Lao Động, ông Đặng Ngọc Cương - Giám đốc Cảng HKQT Tân Sơn Nhất khẳng định, khi gửi hồ sơ đến các hãng taxi mời tham gia cung cấp dịch vụ vận tải tại sân bay, cảng cũng đã có buổi làm việc trực tiếp, giải thích rõ về lí do thay đổi và thống nhất với phương thức thu phí so với trước đây.

Lãnh đạo Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cũng cho biết, trước đây, với mức giá thấp nhất cho mỗi vị trí là 47 triệu đồng/tháng, mức giá một lượt xe các hãng taxi phải trả rơi vào khoảng 6.000 đồng/lượt xe. Tuy nhiên, do thu mức cố định, hãng nào xe vào càng nhiều thì mức phí trên mỗi lượt xe sẽ thấp hơn, hãng có lượt xe vào ít hơn sẽ phải trả mức phí cao hơn.

Taxi truyền thống đón khách tại làn C nhà ga quốc nội. Ảnh: Khánh Linh.
Taxi truyền thống đón khách tại làn C nhà ga quốc nội. Ảnh: Khánh Linh

“Hiện tại, có một số hãng taxi đang trả mức phí vào khoảng 20.000 đồng/lượt xe, cao hơn so với mức 9.100 đồng/lượt xe vừa được cảng đưa ra. Cách thu hiện tại không công bằng với các hãng”- ông Cương cho hay.

Đồng thời, lãnh đạo sân bay Tân Sơn Nhất khẳng định, mức phí 9.100 đồng/lượt không thu trực tiếp từ các tài xế theo từng chuyến. Sân bay có hệ thống kiểm đếm số lượt xe và hãng xe cũng có cách tính riêng. Cuối tháng, mỗi hãng sẽ thông báo tổng số lượt xe ra vào sân bay đón khách để tính mức phí chung cho cả tháng mà hãng xe phải chi trả để khai thác vị trí, mặt bằng đón khách tại sân bay.

"Trong thời gian cao điểm vừa qua, vị trí làn C được cảng bố trí cho taxi truyền thống vào đón khách để giảm tải ùn tắc. Cảng đã hỗ trợ sắp xếp vị trí thuận lợi, miễn phí, không lấy một đồng phí nào. Khi tính mức phí theo lượt, hãng xe nào có lượt xe vào nhiều thì sẽ tính nhiều, vào ít tính ít, để đảm bảo công bằng”- vị này nhấn mạnh.

Theo thông tin tử Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, vào sáng ngày 29.3, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất sẽ chính thức mở thầu, khi đó nếu các hãng taxi nào đồng thuận với mức phí và phương án thu phí theo lượt sẽ nộp hồ sơ tham gia. Cảng sẽ xét duyệt hồ sơ thầu để thống nhất thực hiện việc thay đổi thu phí và mức phí theo thông báo từ giữa tháng 3 sẽ áp dụng từ ngày 1.4 tới đây.

Trong tuần qua, Hiệp hội Taxi TP Hồ Chí Minh đã có văn bản kiến nghị đến Sở GTVT TP Hồ Chí Minh về vấn đề thu phí theo lượt tại sân bay và mức phí.

Hiện tại, Sở GTVT TP Hồ Chí Minh cho biết đã ghi nhận thông tin, tuy nhiên, hiện nay công ty quản lý nhà xe TCP ký hợp đồng với sân bay, các hãng taxi cũng ký hợp đồng với sân bay, mức giá này do các bên trao đổi và thỏa thuận với nhau không thuộc quyền quản lý nhà nước của Sở.

KHÁNH LINH
TIN LIÊN QUAN

Thu phí taxi ra vào sân bay theo lượt để tạo công bằng cho các hãng

KHÁNH LINH |

TPHCM - Dự kiến từ ngày 1.4 tới đây, taxi truyền thống ra vào sân bay Tân Sơn Nhất sẽ phải trả 3 loại phí gồm phí ra vào cổng sân bay 10.000 đồng, phí thuê làn theo lượt và phí thuê bãi đậu chờ.

Sẽ có chính sách đăng kiểm riêng cho xe taxi thôi kinh doanh

Hiếu Anh |

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa đề xuất giãn chu kỳ đăng kiểm. Tuy nhiên, xe taxi thôi kinh doanh sẽ không được áp dụng. 

Taxi truyền thống phản đối nhà xe ở sân bay Tân Sơn Nhất thu phí theo lượt

MINH QUÂN |

TPHCM – Sau khi nhà xe sân bay Tân Sơn Nhất thông báo dừng cho taxi truyền thống thuê vị trí đậu cố định ngoài trời để thu phí theo lượt, Hiệp hội taxi TPHCM đã có văn bản phản đối vì cho rằng việc này sẽ góp phần đẩy giá cước taxi lên cao.

Bắc Ninh: 5/5 trung tâm đăng kiểm hoạt động, kiểm định hơn 400 xe mỗi ngày

Trần Tuấn |

Sau khi 1 trung tâm đăng kiểm vừa được phép hoạt động trở lại, hiện nay, toàn tỉnh Bắc Ninh có 5/5 trung tâm kiểm định hoạt động bình thường, kiểm định hơn 400 phương tiện/ngày.

Phương tiện cá nhân tăng chóng mặt, giải pháp kiềm chế vẫn nửa vời

PHẠM ĐÔNG |

Số lượng phương tiện cá nhân tại Hà Nội ngày một gia tăng trong khi hạ tầng giao thông đô thị chưa đáp ứng, dẫn đến ùn tắc giao thông ngày một nghiêm trọng. Dù vậy, việc hạn chế phương tiện cá nhân rõ ràng đang “phá sản” vì những cách làm nửa vời.

Công an phá cửa nhà lân cận cứu 3 người mắc kẹt trong đám cháy

PHẠM ĐÔNG |

Lực lượng chữa cháy đã triển khai 2 mũi, theo cầu thang bộ lên trên, đồng thời sang nhà hàng xóm, phá song sắt để giải cứu an toàn 3 người bị mắc kẹt.

Indonesia chính thức mất quyền đăng cai FIFA U20 World Cup 2023

TAM NGUYÊN |

FIFA sẽ công bố quốc gia mới đăng cai U20 World Cup 2023 trong thời gian sớm nhất.

Quận Tây Hồ nói về hiện tượng những quả cầu gang lan can hồ Tây biến mất

HỮU CHÁNH - HOA LỆ |

Hà Nội - Theo lãnh đạo UBND phường Nhật Tân (quận Tây Hồ), việc mất những quả cầu này xảy ra từ đợt dịch cách đây khoảng 2 năm chứ không phải hiện tượng mới xảy ra gần đây.

Thu phí taxi ra vào sân bay theo lượt để tạo công bằng cho các hãng

KHÁNH LINH |

TPHCM - Dự kiến từ ngày 1.4 tới đây, taxi truyền thống ra vào sân bay Tân Sơn Nhất sẽ phải trả 3 loại phí gồm phí ra vào cổng sân bay 10.000 đồng, phí thuê làn theo lượt và phí thuê bãi đậu chờ.

Sẽ có chính sách đăng kiểm riêng cho xe taxi thôi kinh doanh

Hiếu Anh |

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa đề xuất giãn chu kỳ đăng kiểm. Tuy nhiên, xe taxi thôi kinh doanh sẽ không được áp dụng. 

Taxi truyền thống phản đối nhà xe ở sân bay Tân Sơn Nhất thu phí theo lượt

MINH QUÂN |

TPHCM – Sau khi nhà xe sân bay Tân Sơn Nhất thông báo dừng cho taxi truyền thống thuê vị trí đậu cố định ngoài trời để thu phí theo lượt, Hiệp hội taxi TPHCM đã có văn bản phản đối vì cho rằng việc này sẽ góp phần đẩy giá cước taxi lên cao.