Cần Thơ vẫn ngập nặng dù cải tạo 32 tuyến đường

YẾN PHƯƠNG |

Thời gian qua, TP Cần Thơ triển khai thi công Dự án cải tạo hệ thống thoát nước 32 tuyến đường quận Ninh Kiều - khu vực trung tâm thành phố. Tuy nhiên, trong đợt triều cường Rằm tháng 8 âm lịch, nhiều tuyến đường này vẫn ngập nặng. Theo Ban Quản lý dự án ODA TP Cần Thơ, hiện người dân đang hiểu lầm đây là dự án chống ngập nhưng thực ra không phải.

Cải tạo hệ thống thoát nước nhưng vẫn ngập

Những ngày cuối tháng 9 và đầu tháng 10.2023, mực nước trên sông, rạch TP Cần Thơ liên tục dâng cao theo kỳ triều cường Rằm tháng 8 âm lịch, vượt mức báo động 3 (2m); gây khó khăn, trở ngại đến việc di chuyển, kinh doanh, buôn bán của người dân.

Triều cường dâng cao khiến nhiều tuyến đường nội ô thành phố bị ngập sâu, bao gồm cả một số tuyến đường mới được cải tạo hệ thống thoát nước trung tâm quận Ninh Kiều, thuộc dự án “Phát triển TP Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị” (dự án 3), do Ban Quản lý dự án ODA thành phố làm chủ đầu tư.

Ghi nhận của Lao Động, tại tuyến đường Lý Tự Trọng hiện đã thi công hoàn thiện và hoàn trả mặt đường sạch cho người dân, nhưng chỉ sau khoảng 30 phút khi triều cường xuất hiện, cả tuyến đường lênh đênh nước.

Đường Trần Hưng Đạo đã thi công hoàn thiện nhưng vẫn ngập. Ảnh: Yến Phương
Đường Lý Tự Trọng đã thi công hoàn thiện nhưng vẫn ngập. Ảnh: Yến Phương

Tương tự, tại các tuyến đường Ngô Quyền, Châu Văn Liêm, Đề Thám,… dù đã thi công xong nhưng nước vẫn dâng cao khi mưa lớn hoặc triều cường. Đặc biệt, đây là những tuyến đường có nhiều trường học, khiến phụ huynh và học sinh phải chật vật bì bõm lội nước mỗi khi di chuyển qua đây.

Đường Đề Thám lênh đênh nước mùa triều cường. Ảnh: Yến Phương
Đường Đề Thám lênh đênh nước mùa triều cường. Ảnh: Yến Phương

Chị Nguyễn Thị Kim Thoa (29 tuổi, quận Ninh Kiều) than thở, mỗi năm cứ tới mùa triều cường là người dân nơi đây rất vất vả, chạy tuyến đường nào cũng bị ngập nước. Dù rằng năm nay đã lắp đặt cống trên 32 tuyến đường nội ô nhưng không hiểu sao tình trạng ngập nước vẫn chưa được cải thiện.

Bên cạnh đó, hiện nay vẫn còn một số tuyến đường đang thi công dang dở như Nguyễn Trãi, Trần Hưng Đạo,… Những ngày triều cường dâng cao, xuất hiện lô cốt ngổn ngang, mặt đường lồi lõm không bằng phẳng, nhiều ổ voi, ổ gà, đá dăm rơi vãi.

Ngổn ngang công trình trên đường Trần Hưng Đạo. Ảnh: Yến Phương
Ngổn ngang công trình trên đường Trần Hưng Đạo. Ảnh: Yến Phương

Theo quan sát, người dân điều khiển phương tiện lưu thông qua những đoạn đường này rất khó khăn, vất vả. Nước lên cao ngập luôn cả những chiếc hố sâu trên đường, làm cho người dân di chuyển qua đây không biết được phía dưới là những “chiếc bẫy” đang rình rập.

Người dân vất vả di chuyển qua những đoạn đường này. Ảnh: Yến Phương
Người dân vất vả di chuyển qua những đoạn đường nội ô TP Cần Thơ. Ảnh: Yến Phương

Bán hàng trên đoạn đường này, chị Hồng (quận Ninh Kiều) cho hay, khi mưa lớn hoặc triều cường lên là nước ngập luôn miệng cống, chị bán hàng mà cứ phải nhắc những người qua đường cẩn thận, sợ họ không biết rồi vấp phải chỗ cống dễ té ngã.

Ban Quản lý dự án ODA lý giải

Liên quan đến vấn đề trên, ông Nguyễn Văn Tho - Phó giám đốc Ban Quản lý dự án ODA TP Cần Thơ cho biết, hiện các đơn vị thi công đã triển khai thi công tại 29/32 tuyến đường, tiến độ đạt hơn 81%, còn lại 3 tuyến đường và 2 trạm bơm chưa hoàn thành.

Người dân chật vật di chuyển phía bên ít ngập của đường Nguyễn Trãi. Ảnh: Yến Phương
Người dân chật vật di chuyển phía bên ít ngập của đường Nguyễn Trãi. Ảnh: Yến Phương

Riêng tại 2 tuyến đường Trần Hưng Đạo và Nguyễn Trãi, do những ngày qua ảnh hưởng của mưa và triều cường nên đơn vị thi công chưa thể thảm nhựa. Do đó, đợi qua đợt triều cường Rằm tháng 8 âm lịch, nếu thời tiết thuận lợi đơn vị sẽ tiến hành thi công thảm nhựa, hoàn thiện công đoạn còn lại để thuận tiện cho việc di chuyển của người dân.

Theo ông Tho, hiện nay người dân đang bị hiểu lầm rằng đây là dự án chống ngập nhưng thực ra không phải, mà đây chỉ là dự án cải tạo hệ thống thoát nước.

“Do hệ thống thoát nước trước đây đã cũ và khi mưa lớn không còn thoát nước kịp, nên TP triển khai thi công Dự án cải tạo hệ thống thoát nước 32 tuyến đường quận Ninh Kiều, giúp tăng cường khả năng thoát nước cho các tuyến đường nội ô nhằm chống ngập.

Đồng thời, sau khi đơn vị thi công lắp đặt cống xong sẽ hoàn thiện mặt đường chứ không nâng cao độ đường, do đó khi mưa lớn hay triều cường những tuyến đường này vẫn xảy ra tình trạng ngập”, ông Tho giải thích.

YẾN PHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Triều cường vượt báo động 3, học sinh ở Cần Thơ chào cờ trong lớp

Tạ Quang |

Cần Thơ - Sáng 2.10, triều cường tiếp tục dâng cao khiến một số sân trường ở Cần Thơ ngập nước. Giáo viên, học sinh phải chào cờ trong lớp.

Những “chiếc bẫy” nguy hiểm trong mùa triều cường ở Cần Thơ

YẾN PHƯƠNG - TẠ QUANG |

Trong khi triều cường tại TP Cần Thơ đã vượt mức báo động 3 thì một số tuyến đường nội ô thành phố vẫn còn đang thi công dang dở, như “giăng bẫy” người đi đường mùa triều cường.

Triều cường vượt mức báo động 3, đường phố Cần Thơ vẫn như “đại công trường”

YẾN PHƯƠNG |

Triều cường Rằm thám 8 âm lịch tại TP Cần Thơ đã vượt mức báo động 3 và dự báo sẽ dâng cao trong các ngày 30.9 - 2.10, nhưng hiện nay một số tuyến đường nội ô TP vẫn còn ngổn ngang công trình, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn trong những ngày triều cường dâng cao.

Choáng ngợp trước vẻ đẹp thiên nhiên Việt Nam trên phim bom tấn Mỹ

HOÀNG HUÊ (Hình ảnh do nhà sản xuất phim cung cấp) |

Vịnh Hạ Long, Ninh Bình, Quảng Bình... là những địa danh nổi tiếng của Việt Nam, từng nhiều lần được lấy làm bối cảnh xuất hiện trong phim Mỹ.

Cô dâu, chủ rể bị người yêu cũ hắt bùn khai báo với công an "không muốn làm lớn chuyện"

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Dù bị người yêu cũ của chú rể hắt bùn loãng vào mặt ngay tại đám cưới, nhưng hiện đôi vợ chồng này không muốn xử lý nặng với người gây ra hành động đó, mà chỉ cần răn đe.

Sẽ thanh tra tất cả những người bán hàng trên TikTok Shop

KHÁNH AN |

Cùng với đề nghị có biện pháp xử lý buộc TikTok khắc phục ngay các vi phạm, Đoàn kiểm tra liên ngành đề nghị Bộ Công Thương phối hợp và cung cấp đầy đủ thông tin về danh sách người bán trên TikTok Shop để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm liên quan tới thương mại điện tử và thuế.

5.000 công nhân Công ty Viet Glory ngừng việc: Công đoàn đưa ra khuyến cáo

QUANG ĐẠI |

Tổ chức Công đoàn huyện Diễn Châu (Nghệ An) kêu gọi toàn thể công nhân Công ty TNHH Viet Glory sớm trở lại làm việc; đồng thời có khuyến cáo đối với người lao động.

Clip hai thanh niên gây sự trước khi bắn hai nữ lao công ở Quảng Ngãi

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Khi thấy hai lao công đang dọn vệ sinh trong đêm, hai thanh niên bóp còi inh ỏi, sau đó dừng xe lại để gây sự với hai nữ lao công.

Triều cường vượt báo động 3, học sinh ở Cần Thơ chào cờ trong lớp

Tạ Quang |

Cần Thơ - Sáng 2.10, triều cường tiếp tục dâng cao khiến một số sân trường ở Cần Thơ ngập nước. Giáo viên, học sinh phải chào cờ trong lớp.

Những “chiếc bẫy” nguy hiểm trong mùa triều cường ở Cần Thơ

YẾN PHƯƠNG - TẠ QUANG |

Trong khi triều cường tại TP Cần Thơ đã vượt mức báo động 3 thì một số tuyến đường nội ô thành phố vẫn còn đang thi công dang dở, như “giăng bẫy” người đi đường mùa triều cường.

Triều cường vượt mức báo động 3, đường phố Cần Thơ vẫn như “đại công trường”

YẾN PHƯƠNG |

Triều cường Rằm thám 8 âm lịch tại TP Cần Thơ đã vượt mức báo động 3 và dự báo sẽ dâng cao trong các ngày 30.9 - 2.10, nhưng hiện nay một số tuyến đường nội ô TP vẫn còn ngổn ngang công trình, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn trong những ngày triều cường dâng cao.