Triều cường vượt mức báo động 3, đường phố Cần Thơ vẫn như “đại công trường”

YẾN PHƯƠNG |

Triều cường Rằm thám 8 âm lịch tại TP Cần Thơ đã vượt mức báo động 3 và dự báo sẽ dâng cao trong các ngày 30.9 - 2.10, nhưng hiện nay một số tuyến đường nội ô TP vẫn còn ngổn ngang công trình, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn trong những ngày triều cường dâng cao.

Thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn TP Cần Thơ cho biết, trong 3 ngày qua, mực nước trên các sông, rạch TP Cần Thơ tiếp tục lên nhanh và cao theo kỳ triều cường Rằm tháng 8 âm lịch.
Thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn TP Cần Thơ cho biết, trong 3 ngày qua, mực nước trên các sông, rạch TP Cần Thơ tiếp tục lên nhanh và cao theo kỳ triều cường Rằm tháng 8 âm lịch.
Mực nước cao nhất lúc 5 giờ sáng nay (30.9) tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu đã ở mức 2,1m, vượt mức báo động III.
Mực nước cao nhất lúc 5h sáng nay (30.9) tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu đã ở mức 2,1m, vượt mức báo động 3 là 0,10m.
Tuy nhiên, hiện nay tại một số tuyến đường nội ô TP vẫn còn tình trạng mặt đường bong tróc, lồi lõm, cát, đá rơi vãi do đơn vị thi công, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, khiến nhiều người dân bức xúc, nhất là trong những ngày triều cường dâng cao.
Tuy nhiên, hiện nay tại một số tuyến đường nội ô TP vẫn còn trong tình trạng thi công dang dở, mặt đường bong tróc, lồi lõm, cát, đá rơi vãi, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, khiến nhiều người dân bức xúc, nhất là trong những ngày triều cường dâng cao.
Ghi nhận của Lao Động trưa 30.9, trên tuyến đường Trần Hưng Đạo (quận Ninh Kiều), xuất hiện lô cốt ngổn ngang, đá dăm rơi vãi trên mặt đường, thậm chí có nhiều đá to khoảng 3 ngón tay, mặt đường lồi lõm không bằng phẳng.
Ghi nhận của Lao Động trưa ngày 30.9, trên tuyến đường Trần Hưng Đạo (quận Ninh Kiều), xuất hiện lô cốt ngổn ngang, mặt đường lồi lõm không bằng phẳng, đá dăm rơi vãi trên mặt đường, thậm chí có nhiều đá to khoảng 3 ngón tay.
Chị Nguyễn Hồng Thơ (25 tuổi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) cho biết, văn phòng làm việc của chị ở ngay trên đoạn đường Trần Hưng Đạo, đoạn đường này đơn vị thi công kéo dài suốt mấy tháng qua, đến nay vẫn còn cảnh bụi mù mịt, mặt đường lởm chởm toàn đá, có khi các xe chạy qua cán vào khiến đá bắn vào tận trong nhà.
Chị Nguyễn Hồng Thơ (25 tuổi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) cho biết, văn phòng làm việc của chị ở ngay trên đoạn đường Trần Hưng Đạo. Đoạn đường này đơn vị thi công kéo dài suốt mấy tháng qua, đến nay vẫn còn cảnh bụi mù mịt, mặt đường lởm chởm toàn đá, có khi các xe chạy qua cán vào khiến đá bắn vào tận trong nhà.
“Những ngày gần đây mưa lớn với triều cường dâng cao lại càng nguy hiểm hơn, công trình vẫn còn ngổn ngang, nhiều đoạn mới chỉ trải đá tạm và có độ chênh với mặt đường cũ, nhiều ổ gà, đá dăm,… chiều hôm qua (29.9) triều cường lên đã có trường hợp bị té xe khi đi qua đây”, chị Thơ nói.
“Những ngày gần đây mưa lớn với triều cường dâng cao lại càng nguy hiểm hơn, công trình vẫn còn ngổn ngang, nhiều đoạn mới chỉ trải đá tạm và có độ chênh với mặt đường cũ, nhiều ổ gà, đá dăm,… chiều hôm qua (29.9) lúc triều cường lên đã có trường hợp bị té xe khi đi qua đây”, chị Thơ nói.
Tương tự, trên tuyến đường Nguyễn Trãi (quận Ninh Kiều), đường thi công dang dở, mặt đường vẫn lởm chởm đá dăm.
Tương tự, trên tuyến đường Nguyễn Trãi (quận Ninh Kiều), công trình thi công dang dở, mặt đường vẫn lởm chởm đá dăm.
Hơn nữa, nhiều người dân phản ánh vì đây là tuyến phố thời trang, mà tình trạng thi công đường phố cứ kéo dài như thế này gây trở ngại cho việc kinh doanh, buôn bán của các hộ dân hai bên đường.
Hơn nữa, nhiều người dân phản ánh vì đây là tuyến phố thời trang, mà tình trạng thi công đường phố cứ kéo dài như thế này gây trở ngại cho việc kinh doanh, buôn bán của các hộ dân hai bên đường.
Còn trên đường 30/4 (quận Ninh Kiều) - một trong những tuyến đường chính trong nội ô TP, xuất hiện ổ gà, mặt đường lồi lõm.
Còn trên đường 30/4 (quận Ninh Kiều) - một trong những tuyến đường chính của nội ô TP, xuất hiện ổ gà, mặt đường lồi lõm.
Bên cạnh đó, trên đường có đào một đoạn kéo dài ngay chính giữa đường và hiện mới chỉ phủ lớp đất đá lên, chưa trải thảm nhựa, dễ gây trơn trượt, té ngã khi các phương tiện lưu thông qua đây.
Bên cạnh đó, trên đường có đào một đoạn kéo dài ngay giữa đường và hiện mới chỉ phủ lớp đất đá lên, chưa trải thảm nhựa, dễ gây trơn trượt, té ngã khi các phương tiện lưu thông qua đây.
Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn TP Cần Thơ, mực nước đỉnh triều trên các sông, rạch sẽ lên nhanh trong những ngày tới, đỉnh triều của đợt này có khả năng xuất hiện trong các ngày 30.9 - 2.10 (nhằm ngày 16 - 18.8 Âm lịch).
Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn TP Cần Thơ, mực nước đỉnh triều trên các sông, rạch sẽ lên nhanh trong những ngày tới, đỉnh triều của đợt này có khả năng xuất hiện trong các ngày 30.9 - 2.10 (nhằm ngày 16 - 18.8 Âm lịch).
Đỉnh triều cao nhất tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu đợt này có khả năng lên mức 2,1 - 2,15m, vượt mức báo động 3 là 0,10 - 0,15m. Thời gian xuất hiện mực nước đỉnh triều hàng ngày vào lúc 5h - 6h và 16h - 18h.
Đỉnh triều cao nhất tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu đợt này có khả năng lên mức 2,1 - 2,15m, vượt mức báo động 3 là 0,10 - 0,15m. Thời gian xuất hiện mực nước đỉnh triều hàng ngày vào lúc 5h - 6h và 16h - 18h.
YẾN PHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Triều cường dâng cao, TP Cần Thơ ùn tắc cục bộ vào đêm Trung thu

YẾN PHƯƠNG |

Cần Thơ - Chiều tối 29.9, triều cường dâng cao khiến nhiều tuyến đường nội ô TP Cần Thợ bị ngập nặng. Cùng với đó, lượng người dân ra đường đi chơi Tết Trung thu đông nên gây ùn tắc cục bộ.

Ngổn ngang công trình trước các cổng trường ở Cần Thơ

YẾN PHƯƠNG |

Mặc dù học sinh đã bước vào năm học mới hơn nửa tháng, nhưng tại TP Cần Thơ công trình thi công đường Hoàng Quốc Việt (phường An Bình, quận Ninh Kiều) vẫn còn ngổn ngang, khiến học sinh ở 2 điểm trường trên tuyến đường này gặp nhiều khó khăn khi đi lại, nhất là vào nhưng ngày trời mưa.

Triều cường dâng cao, người dân Cần Thơ bì bõm lội nước

Tạ Quang |

Cần Thơ - Mưa lớn kéo dài nhiều giờ cộng với ảnh hưởng của đợt triều cường Rằm tháng 7 âm lịch khiến TP Cần Thơ lại lênh đênh trong nước, gây trở ngại đến việc kinh doanh, buôn bán, đi lại của người dân trong dịp lễ 2.9.

Trực tiếp ASIAD 19 ngày 1.10: Cử tạ Việt Nam không giành được huy chương

NHÓM PV |

Cập nhật kết quả của các vận động viên Việt Nam trong ngày thi đấu 1.10 tại ASIAD 19.

Mưa hơn 30 phút, cây xăng, đường phố ở TPHCM đã ngập sâu

Nguyên Chân |

Sau cơn mưa lớn chiều 1.10, một số tuyến đường, chợ, cây xăng ở TPHCM đã bị ngập trong biển nước.

Bão Koinu gần Biển Đông mạnh lên nhanh chóng

Ngọc Vân |

Theo tin bão mới nhất, sáng 1.10, bão Koinu gần Biển Đông đã mạnh lên nhanh chóng, với sức gió tăng từ 85 lên 105 km/h.

Vì sao cha con ông chủ Tân Hoàng Minh được đề nghị lượng hình?

Việt Dũng |

Ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh cùng con trai và 13 người bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt 8.600 tỉ đồng, song cơ quan điều tra đề nghị lượng hình với hai cha con ông.

Chủ tịch Nguyễn Đình Khang đặt nhiệm vụ trọng tâm cho Công đoàn Viên chức Việt Nam

Minh Hương - Hải Nguyễn |

Tại Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra ngày 1.10, ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đặt ra những nhiệm vụ trọng tâm, đề ra các giải pháp thực hiện cho Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Triều cường dâng cao, TP Cần Thơ ùn tắc cục bộ vào đêm Trung thu

YẾN PHƯƠNG |

Cần Thơ - Chiều tối 29.9, triều cường dâng cao khiến nhiều tuyến đường nội ô TP Cần Thợ bị ngập nặng. Cùng với đó, lượng người dân ra đường đi chơi Tết Trung thu đông nên gây ùn tắc cục bộ.

Ngổn ngang công trình trước các cổng trường ở Cần Thơ

YẾN PHƯƠNG |

Mặc dù học sinh đã bước vào năm học mới hơn nửa tháng, nhưng tại TP Cần Thơ công trình thi công đường Hoàng Quốc Việt (phường An Bình, quận Ninh Kiều) vẫn còn ngổn ngang, khiến học sinh ở 2 điểm trường trên tuyến đường này gặp nhiều khó khăn khi đi lại, nhất là vào nhưng ngày trời mưa.

Triều cường dâng cao, người dân Cần Thơ bì bõm lội nước

Tạ Quang |

Cần Thơ - Mưa lớn kéo dài nhiều giờ cộng với ảnh hưởng của đợt triều cường Rằm tháng 7 âm lịch khiến TP Cần Thơ lại lênh đênh trong nước, gây trở ngại đến việc kinh doanh, buôn bán, đi lại của người dân trong dịp lễ 2.9.