Cần Thơ: Trao tặng 5.000 túi thuốc điều trị F0 tại nhà

Tạ Quang |

Cần Thơ - Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) TP.Cần Thơ bắt đầu trao hỗ trợ 5.000 túi thuốc điều trị F0 cho bệnh nhân điều trị tại nhà, các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố.

Sáng ngày 10.12, tại UBND quận Bình Thủy (TP.Cần Thơ) Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) TP.Cần Thơ trao hỗ trợ trước cho quận 500 túi thuốc điều trị F0 bệnh nhân điều trị tại nhà.

Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) TP.Cần Thơ trao thuốc điều trị F0 cho quận Bình Thủy. Ảnh: Tạ Quang.
Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) TP.Cần Thơ trao thuốc điều trị F0 cho quận Bình Thủy. Ảnh: Tạ Quang.

Thượng tọa Thích Bình Tâm - Phó Trưởng ban Thường trực Ban trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ cho biết, trong đợt này, GHPGVN TP.Cần Thơ sẽ trao tặng tổng cộng 5.000 túi thuốc cho bệnh nhân điều trị COVID – 19 tại nhà.

Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) TP.Cần Thơ trao thuốc điều trị F0 cho quận Bình Thủy. Ảnh: Tạ Quang.
Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) TP.Cần Thơ trao thuốc điều trị F0 cho quận Bình Thủy. Ảnh: Tạ Quang.

Trong đó quận Bình Thủy nhận 2.000 túi, còn 3.000 túi thuốc sẽ hỗ trợ các quận, huyện còn lại trên địa bàn thành phố. Mỗi phần thuốc trao tặng bệnh nhân nhiễm COVID-19 gồm thuốc loại A (điều trị bệnh nhân có triệu chứng nặng) và thuốc loại B (điều trị bệnh nhân nhẹ). Tổng giá trị khoảng 400 triệu đồng, nguồn vận động từ các mạnh thường quân.

Túi thuốc điều trị cho F0 tại nhà. Ảnh: Tạ Quang.
Túi thuốc điều trị cho F0 tại nhà. Ảnh: Tạ Quang.

Thượng tọa Thích Bình Tâm cho biết thêm, thời gian qua trong giai đoạn dịch COVID -19 bùng phát trên địa bàn thành phố, GHPGVN TP. Cần Thơ đã có nhiều hình thức hỗ trợ trong dịch bệnh như: Cử lực lượng hỗ trợ nguồn lực để cùng chính quyền địa phương tham gia phòng chống dịch bệnh, đóng góp tiền mua vaccine, hỗ trợ vật tư y tế, quà cho người nghèo, nấu cơm cho khu phong tỏa, khu cách ly, chuẩn bị các túi thuốc cho F0 điều trị tại nhà,.....Tính riêng trong năm 2021, GHPGVN TP.Cần Thơ đã vận động hỗ trợ trên 34 tỉ đồng cho công tác phòng chống dịch bệnh. Các hoạt động hỗ trợ của Ban trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ góp phần đồng hành, gắn kết cùng nhau vượt qua dịch bệnh.

Ông Trần Quốc Vũ - Bí thư Quận ủy Bình Thủy - TP.Cần Thơ. Ảnh: Tạ Quang.
Ông Trần Quốc Vũ (áo trắng) - Bí thư Quận ủy Bình Thủy - TP.Cần Thơ. Ảnh: Tạ Quang.

Ông Trần Quốc Vũ - Bí thư Quận ủy Bình Thủy (TP.Cần Thơ) thông tin, hiện tại quận đang điều trị khoảng hơn 1.000 F0 tại nhà, trên 290 F0 ở tầng 2, 110 F0 điều trị tập trung. Việc chung tay góp sức của cộng đồng, các tôn giáo trên địa bàn hỗ trợ vật tư y tế, các túi thuốc điều trị là rất kịp thời và ý nghĩa góp phần làm giảm nguy cơ tử vong của các bệnh nhân khi có các túi thuốc cần thiết trong việc điều trị tại nhà.

Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Đường phố “thay áo mới” đón xuân Nhâm Dần

Tạ Quang |

Cần Thơ - Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đang đến gần, một số tuyến đường chính ở trung tâm thành phố đang được trang trí bằng hệ thống chiếu sáng mới. Năm nay tuyến đường được trang trí có 4 điểm nhấn tạo nên sự đổi mới đem lại vẻ đẹp tinh tế cho đường phố xứ Tây Đô.

Cần Thơ làm gì trước tình trạng giải ngân đầu tư công thấp kỷ lục?

Tạ Quang |

Cần Thơ - Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ yêu cầu các đơn vị, các địa phương tăng cường các biện pháp hiệu quả đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Cần Thơ: Đề nghị trùng tu, nâng cấp các lò hỏa táng

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Sáng ngày 8.12, Kỳ họp thứ 4 HĐND TP.Cần Thơ tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện đã trả lời chất vấn liên quan đến công tác trùng tu, nâng cấp một số lò hỏa táng trên địa bàn TP.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Cần Thơ: Đường phố “thay áo mới” đón xuân Nhâm Dần

Tạ Quang |

Cần Thơ - Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đang đến gần, một số tuyến đường chính ở trung tâm thành phố đang được trang trí bằng hệ thống chiếu sáng mới. Năm nay tuyến đường được trang trí có 4 điểm nhấn tạo nên sự đổi mới đem lại vẻ đẹp tinh tế cho đường phố xứ Tây Đô.

Cần Thơ làm gì trước tình trạng giải ngân đầu tư công thấp kỷ lục?

Tạ Quang |

Cần Thơ - Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ yêu cầu các đơn vị, các địa phương tăng cường các biện pháp hiệu quả đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Cần Thơ: Đề nghị trùng tu, nâng cấp các lò hỏa táng

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Sáng ngày 8.12, Kỳ họp thứ 4 HĐND TP.Cần Thơ tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện đã trả lời chất vấn liên quan đến công tác trùng tu, nâng cấp một số lò hỏa táng trên địa bàn TP.