Cần Thơ: Đề nghị trùng tu, nâng cấp các lò hỏa táng

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Sáng ngày 8.12, Kỳ họp thứ 4 HĐND TP.Cần Thơ tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện đã trả lời chất vấn liên quan đến công tác trùng tu, nâng cấp một số lò hỏa táng trên địa bàn TP.

Cụ thể, đại biểu Hòa thượng Đào Như cho biết, thời gian qua dịch bệnh COVID-19 phức tạp, người không may mắn mất đi do mắc COVID-19 nên việc xây dựng lò hỏa táng là rất cần thiết. Theo đó, Hòa thượng Đào Như đã đề nghị nhiều lần về việc giúp trùng tu cũng như nâng cấp mới các lò hỏa táng. Hiện nay 12 chùa Khmer có 6 lò thiêu và đã xuống cấp.

Tại phiên chất vấn, Hòa thượng cho biết hiện nay, tâm lý người dân nay rất e sợ, ngay cả người bệnh bình thường mất họ cũng nghĩ ngay đến COVID, ông đề nghị UBND TP.Cần Thơ cấp đất ở Cờ Đỏ để xây dựng lò hỏa táng và đề nghị tu sửa một số lò hỏa táng xuống cấp bằng cách nâng ống khói cao lên thêm từ 3-4m.

 
Toàn cảnh kỳ họp thứ 4 của HĐND TP.Cần Thơ. Ảnh: B.C

Trả lời chất vấn, ông Hiện cho hay thời gian qua, theo yêu cầu của chùa Settodor và yêu cầu của đại biểu Đào Như đề nghị TP giao đất do UBND xã Thới Xuân quản lý cho chùa để nâng cấp lò hỏa táng trước đây. Việc này, UBND TP đã giao UBND huyện Cờ Đỏ lập các thủ tục gửi về Sở Nội vụ tham mưu theo quy trình. Đồng thời trong năm 2018, ngày 15.8.2019, xã Thới Xuân được ra mắt nông thôn mới. Theo sự vận động của UBND TP, Công ty Hạt Gạo Việt hỗ trợ 1 tỉ đồng để nâng cấp lò thiêu, trao bảng tại lễ ra mắt nông thôn mới. Tuy nhiên, đến thời điểm này, do tình hình dịch bệnh nên công ty chưa trao hỗ trợ và đồng thời hứa sẽ trao hỗ trợ trong thời gian gần nhất.

"Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp từ tháng 7 đến nay, do đó để đảm bảo yếu tố môi trường và vấn đề hỏa táng, UBND TP.Cần Thơ cũng chỉ đạo Sở TN&MT là cơ quan tham mưu thực hiện về các lò hỏa táng để chuẩn bị những tình huống xấu xảy trên địa bàn", ông Hiện cho biết thêm.

Riêng đối với Cờ Đỏ, UBND TP thống nhất đầu tư lò thiêu bằng vốn đầu tư công xây dựng tại xã Thới Xuân, huyện Cờ Đỏ, kinh phí dự kiến từ 19,3 tỉ đồng. UBND TP chấp thuận giao Cờ Đỏ bổ sung đầu tư công trung hạn, theo đó UBND TP.Cần Thơ cũng giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) và Sở Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) nghiên cứu về chính sách xã hội hóa về lò thiêu để sớm triển khai và thực hiện.

Về tu sửa, nâng cấp các lò hỏa táng xuống cấp, UBND TP sẽ tìm nguồn xã hội hóa để nâng cấp các lò thiêu và giao Sở KHĐT, TN&MT thực hiện nguồn vốn cũng như kế hoạch chuyên môn tập trung thực hiện dự án này trong thời gian tới, đảm bảo nhu cầu cho TP trong công tác phòng chống dịch bệnh.

BẠCH CÚC
TIN LIÊN QUAN

1.000 trẻ em được khám chữa bệnh miễn phí tại Cần Thơ

NGỌC TRÂM - BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Tình hình dịch COVID-19 tại thành phố vẫn đang diễn biến khó lường. Tuy nhiên khắc phục mọi khó khăn, các y bác sĩ Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ vừa đồng hành cùng thành phố chống dịch, vừa nỗ lực đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân, đặc biệt là đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Cần Thơ: Quan tâm lớn về kế hoạch cho trẻ mầm non trở lại trường

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Ngày 7.12, Kỳ họp thứ 4 HĐND TP.Cần Thơ tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Nhiều vấn đề được đặt ra, trong đó, nổi bật là vấn đề liên quan đến công tác giáo dục, đặc biệt là kế hoạch, lộ trình cho trẻ mầm non sớm trở lại trường trong thời gian tới.

Cần Thơ: Chiếm đoạt gần 1,3 tỉ đồng tiền vé số, vợ chồng 9X nhận 19 năm tù

TẠ QUANG |

Cần Thơ - Ngày 7.12, TAND TP.Cần Thơ tuyên phạt Võ Lê Cường (sinh năm 1997) 12 năm tù và Võ Thị Khánh Băng (sinh năm 1999) 7 năm tù - cùng về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước

Thanh Hà |

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

1.000 trẻ em được khám chữa bệnh miễn phí tại Cần Thơ

NGỌC TRÂM - BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Tình hình dịch COVID-19 tại thành phố vẫn đang diễn biến khó lường. Tuy nhiên khắc phục mọi khó khăn, các y bác sĩ Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ vừa đồng hành cùng thành phố chống dịch, vừa nỗ lực đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân, đặc biệt là đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Cần Thơ: Quan tâm lớn về kế hoạch cho trẻ mầm non trở lại trường

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Ngày 7.12, Kỳ họp thứ 4 HĐND TP.Cần Thơ tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Nhiều vấn đề được đặt ra, trong đó, nổi bật là vấn đề liên quan đến công tác giáo dục, đặc biệt là kế hoạch, lộ trình cho trẻ mầm non sớm trở lại trường trong thời gian tới.

Cần Thơ: Chiếm đoạt gần 1,3 tỉ đồng tiền vé số, vợ chồng 9X nhận 19 năm tù

TẠ QUANG |

Cần Thơ - Ngày 7.12, TAND TP.Cần Thơ tuyên phạt Võ Lê Cường (sinh năm 1997) 12 năm tù và Võ Thị Khánh Băng (sinh năm 1999) 7 năm tù - cùng về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.