Cần Thơ: Phạt đến 3 triệu nếu cố tình không chấp hành xét nghiệm cộng đồng

BẠCH CÚC |

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Trần Việt Trường vừa ký ban hành văn bản về việc chấn chỉnh một số nội dung liên quan đến chiến dịch xét nghiệm cộng đồng toàn thành phố, để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong 2 ngày đầu thực hiện chiến dịch.

Liên quan đến việc chấn chỉnh một số nội dung trong việc thực hiện chiến dịch xét nghiệm cộng đồng toàn thành phố, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ đề nghị Bí thư Quận ủy, Huyện ủy, Chủ tịch UBND quận, huyện nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm cũng như chỉ đạo thực hiện cho chiến dịch này.

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ yêu cầu tích cực tuyên truyền, vận động, giải thích để người dân hiểu, tự giác thực hiện yêu cầu xét nghiệm cộng đồng toàn thành phố theo kế hoạch đã đề ra. Trường hợp cố tình không thực hiện xét nghiệm theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 1 triệu đến 3 triệu đồng.

Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu các địa phương thực hiện điều phối việc tổ chức lấy mẫu xét nghiệm khoa học, hợp lý, an toàn, bảo đảm 5K; lưu ý phân chia thời gian mời người dân cho phù hợp, tuyệt đối không tập trung đông người tại một thời điểm, bảo đảm giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp. Cung cấp danh sách số hộ dân, số người đi xét nghiệm cho các đội lấy mẫu xét nghiệm nhanh COVID-19 bố trí tại địa phương và gửi về Trung tâm Chỉ huy thành phố.

Ngoài ra, chủ động chuẩn bị các phương án thay thế khi thời tiết hoặc các điều kiện không cho phép thực hiện lấy mẫu và xét nghiệm được liên tục, như tiến hành đi lấy mẫu lưu động, bố trí thời gian vào ban đêm hoặc bố trí địa điểm mới để bảo đảm đúng tiến độ xét nghiệm.

Đồng thời, xử lý ngay các hành vi vi phạm về việc thực hiện giãn cách xã hội, nhất là việc người dân không ra khỏi nơi cư trú nếu không có việc thật sự cần thiết. Chủ tịch UBND quận, huyện sẽ phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sai sót dẫn đến lây nhiễm chéo trong quá trình thực hiện xét nghiệm, chậm tiến độ theo yêu cầu kế hoạch đã đề ra.

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ giao Văn phòng UBND TP chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông và các địa phương thực hiện báo cáo hàng ngày về tiến độ thực hiện Chiến dịch xét nghiệm cộng đồng toàn thành phố gửi Trung tâm Chỉ huy TP chậm nhất là 18h hàng ngày.

BẠCH CÚC
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ cứu sống bệnh nhân lớn tuổi bị khối u nhầy nhĩ trái lớn

ÁNH NHIÊN |

Ngày 11.8, thông tin từ Bs.CK2 Phạm Thanh Phong – Phó Giám đốc chuyên môn, Giám đốc Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ (BV ĐKTƯ CT) cho biết các bác sĩ Khoa Phẫu thuật tim vừa phẫu thuật cấp cứu thành công trường hợp bệnh nhân lớn tuổi bị khối u nhầy nhĩ trái lớn lấp van hai lá kèm nhiều bệnh lý nội khoa nghiêm trọng.

Thanh niên Cần Thơ sáng tác nhạc, vẽ tranh cổ động phòng chống dịch

Minh Ánh - Tạ Quang |

Không chỉ là tiền tuyến, thanh niên Cần Thơ còn sẵn sàng trở thành hậu phương vững chắc, động viên tinh thần cho tuyến đầu chống dịch bằng cách vẽ những bức tranh cổ động, sáng tác bài hát.

Cần Thơ triển khai thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà

Minh Ánh |

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.Cần Thơ nêu rõ, các trường hợp F1 cách ly tại nhà gồm trường hợp đặc biệt là người già, trẻ nhỏ,..; trường hợp số lượng F1 quá nhiều vượt quá khả năng cách ly tập trung của địa phương.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Cần Thơ cứu sống bệnh nhân lớn tuổi bị khối u nhầy nhĩ trái lớn

ÁNH NHIÊN |

Ngày 11.8, thông tin từ Bs.CK2 Phạm Thanh Phong – Phó Giám đốc chuyên môn, Giám đốc Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ (BV ĐKTƯ CT) cho biết các bác sĩ Khoa Phẫu thuật tim vừa phẫu thuật cấp cứu thành công trường hợp bệnh nhân lớn tuổi bị khối u nhầy nhĩ trái lớn lấp van hai lá kèm nhiều bệnh lý nội khoa nghiêm trọng.

Thanh niên Cần Thơ sáng tác nhạc, vẽ tranh cổ động phòng chống dịch

Minh Ánh - Tạ Quang |

Không chỉ là tiền tuyến, thanh niên Cần Thơ còn sẵn sàng trở thành hậu phương vững chắc, động viên tinh thần cho tuyến đầu chống dịch bằng cách vẽ những bức tranh cổ động, sáng tác bài hát.

Cần Thơ triển khai thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà

Minh Ánh |

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.Cần Thơ nêu rõ, các trường hợp F1 cách ly tại nhà gồm trường hợp đặc biệt là người già, trẻ nhỏ,..; trường hợp số lượng F1 quá nhiều vượt quá khả năng cách ly tập trung của địa phương.