Cần Thơ phân bổ 117.000 liều vaccine Pfizer, có hơn 92% trẻ đã được tiêm

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Ngày 12.12, thông tin từ UBND TP. Cần Thơ cho biết, UBND TP đã có công văn phân bổ 117.000 liều vaccine Pfizer phòng COVID-19.

Theo đó, số vaccine trên sẽ được tiêm cho tất cả trẻ em trong độ tuổi từ 12-17 tuổi đang sinh sống hoặc học tập trên địa bàn TP chưa tiêm chủng vaccine phòng COVID-19; Tất cả trẻ em trong độ tuổi từ 12-17 tuổi đang sinh sống hoặc học tập trên địa bàn TP.Cần Thơ đã tiêm mũi 1 bằng vaccine Pfizer.

Cụ thể, phân bổ 8.596 liều vaccine Pfizer cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố để tiêm mũi 2 cho trẻ em từ 12-17 tuổi và để dự phòng, điều phối; phân bổ 108.404 liều còn lại cho các quận, huyện để tiêm mũi 2 cho trẻ em từ 12-17 tuổi đến thời hạn tiêm chủng và cho trẻ em từ 12-17 tuổi chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19. Lượng vaccine được phân bổ theo sự thống nhất của các đơn vị và Sở Y tế.

Sau khi phân bổ, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP và UBND các quận, huyện phải có danh sách cụ thể số người tiêm đã được cập nhật thông tin đầy đủ trên Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19; kiểm tra rà soát danh sách tiêm trước khi phân phối vaccine.

Hiện, người dân TP.Cần Thơ đã tiêm 1.906.794 liều vaccine; tỷ lệ được tiêm chủng chiếm 82,3% tổng dân số, trong đó, có hơn 70% dân số đã được tiêm đủ liều.

 
Trẻ em từ 12-17 tuổi tại Cần Thơ tiêm vaccine. Ảnh: Tạ Quang

Chủ tịch UBND quận, huyện kiểm soát chặt chẽ số lượng trẻ em từ 12-17 tuổi thực tế trên địa bàn cũng như số lượng trẻ em địa phương khác hiện đang lưu trú địa trên địa bàn, đảm bảo tất cả trẻ em thuộc diện tiêm chủng theo quy định được tiêm trong thời gian sớm nhất. Tổ chức tiêm ngay khi nhận được vaccine, đảm bảo an toàn và đúng đối tượng, đúng nguyên tắc, mục đích yêu cầu.

Theo Sở Y tế TP.Cần Thơ, trong ngày 12.12, TP ghi nhận thêm 669 ca mắc COVID-19 mới. Đến nay, Cần Thơ đã triển khai tiêm chủng 1.906.794 liều vaccine; trong đó, có 1.026.076 người được tiêm mũi 1; 875.495 người tiêm mũi 2 và 5.223 người tiêm mũi 3. Tỷ lệ người dân được tiêm chủng chiếm 82,3% trên tổng dân số, trong đó, có 70,2% được tiêm đủ liều vaccine và tỷ lệ trẻ em từ 12-17 tuổi được tiêm vaccine đến thời điểm hiện tại chiếm 92,05%.

BẠCH CÚC
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ thành lập thêm bệnh viện dã chiến quy mô 300 giường

Tạ Quang |

Cần Thơ - Ngày 11.12, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Trần Việt Trường ký quyết định về việc thành lập Bệnh viện dã chiến số 5 có quy mô 300 giường để điều trị bệnh nhân mắc COVID-19.

Cần Thơ không còn “vùng xanh” từ 13.12, những hoạt động nào bị hạn chế?

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Với 7/9 quận huyện đánh giá mức độ dịch ở cấp độ 4, toàn thành phố có 51/83 xã, phường “vùng đỏ”, từ ngày 13.12, TP.Cần Thơ triển khai siết chặt nhiều hoạt động trên địa bàn.

Cần Thơ: Sinh viên dành tiền học bổng tặng quà cho người khó khăn

Ngọc Trâm |

Cần Thơ - Ngay khi nhận được học bổng khuyến khích từ nhà trường, một nhóm sinh viên trường Đại học Cần Thơ đã cùng nhau mua quà để gửi tặng hoàn cảnh khó khăn. Các bạn len lỏi khắp những con đường để trao quà tận tay cho người cần.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Cần Thơ thành lập thêm bệnh viện dã chiến quy mô 300 giường

Tạ Quang |

Cần Thơ - Ngày 11.12, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Trần Việt Trường ký quyết định về việc thành lập Bệnh viện dã chiến số 5 có quy mô 300 giường để điều trị bệnh nhân mắc COVID-19.

Cần Thơ không còn “vùng xanh” từ 13.12, những hoạt động nào bị hạn chế?

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Với 7/9 quận huyện đánh giá mức độ dịch ở cấp độ 4, toàn thành phố có 51/83 xã, phường “vùng đỏ”, từ ngày 13.12, TP.Cần Thơ triển khai siết chặt nhiều hoạt động trên địa bàn.

Cần Thơ: Sinh viên dành tiền học bổng tặng quà cho người khó khăn

Ngọc Trâm |

Cần Thơ - Ngay khi nhận được học bổng khuyến khích từ nhà trường, một nhóm sinh viên trường Đại học Cần Thơ đã cùng nhau mua quà để gửi tặng hoàn cảnh khó khăn. Các bạn len lỏi khắp những con đường để trao quà tận tay cho người cần.