Cần Thơ không còn “vùng xanh” từ 13.12, những hoạt động nào bị hạn chế?

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Với 7/9 quận huyện đánh giá mức độ dịch ở cấp độ 4, toàn thành phố có 51/83 xã, phường “vùng đỏ”, từ ngày 13.12, TP.Cần Thơ triển khai siết chặt nhiều hoạt động trên địa bàn.

UBND TP.Cần Thơ đã có văn bản cập nhật, đánh giá dịch thành phố đang ở cấp độ 3. Đối với cấp quận, huyện có 7/9 đơn vị cấp độ 4. Ở quy mô xã, phường, thị trấn có 51 xã cấp độ 4, 30 xã cấp độ 3, 2 xã cấp độ 2 và không có xã, phường “vùng xanh”.

Theo đó, kể từ 0h ngày 13.12, UBND TP.Cần Thơ yêu cầu người dân không tập trung quá 10 người tại cùng một địa điểm ở nơi công cộng. Người dân chỉ ra khỏi nơi ở trong trường hợp thật sự cần thiết, người dân chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine phòng COVID-19 hạn chế tối đa việc di chuyển ra khỏi nơi ở và không tập trung đông người.

Cơ sở kinh doanh dịch vụ bao gồm: Trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích, hộ kinh doanh cá thể được phép hoạt động, phục vụ không quá 10 người tại cùng một thời điểm và thực hiện các biện pháp kiểm soát tốt mật độ, tần suất khách hàng đến mua bán, khuyến khích bán hàng mang đi.

Tương tự, các cơ sở, hộ kinh doanh thực phẩm, ăn, uống (nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, quán trà sữa...) chỉ được phép bán hàng mang đi hoặc bán hàng tại chỗ không quá 10 người tại cùng một thời điểm, bảo đảm khoảng cách mỗi bàn tối thiểu 2m, không phục vụ rượu, bia tại chỗ và các loại thức uống có cồn khác.

TP.Cần Thơ tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh, dịch vụ vui chơi, giải trí, cơ sở làm đẹp (trừ cơ sở cắt tóc, gội đầu), phòng tập gym, yoga, võ thuật, bida, zumba, xông hơi, bấm huyệt, vật lý trị liệu, karaoke, mát-xa, quán bar, vũ trường, điểm cung cấp dịch vụ internet công cộng, trò chơi điện tử.

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tăng cường sử dụng công nghệ thông tin luân phiên làm việc tại nhà. Số lượng người làm việc trực tiếp tại công sở do Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quyết định và không quá 1/2 tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để bảo đảm duy trì các nhiệm vụ của đơn vị và chỉ đạo của thành phố. Lực lượng vũ trang, ngành Y tế bảo đảm 100% quân số.

Tăng cường họp, hội nghị theo hình thức trực tuyến: Hạn chế tổ chức các cuộc họp, hội nghị trực tiếp có tập trung đông người chưa cần thiết (trừ các cuộc họp chống dịch, các cuộc họp để xử lý các vấn đề cấp bách của đơn vị và các cuộc họp theo yêu cầu của của cấp có thẩm quyền triệu tập).

Thành phố tạm dừng tiếp công dân trực tiếp tại các cơ quan, công sở. Người dân có nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có thể gửi đơn đến các cơ quan, đơn vị theo thẩm quyền thông qua dịch vụ bưu chính công ích, qua email hoặc phản ánh trực tiếp đến Tổng đài dịch vụ công 1022 TP.Cần Thơ.

BẠCH CÚC
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Sinh viên dành tiền học bổng tặng quà cho người khó khăn

Ngọc Trâm |

Cần Thơ - Ngay khi nhận được học bổng khuyến khích từ nhà trường, một nhóm sinh viên trường Đại học Cần Thơ đã cùng nhau mua quà để gửi tặng hoàn cảnh khó khăn. Các bạn len lỏi khắp những con đường để trao quà tận tay cho người cần.

Cần Thơ cập nhật bản đồ COVID-19: Có 51/83 phường, xã, thị trấn cấp độ 4

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Từ 0h ngày 13.12, toàn thành phố áp dụng cấp độ dịch mới theo Công văn 5568 ngày 30.10.2021 của UBND TP cùng với đó là một số biện pháp tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 áp dụng thống nhất trên tòa địa bàn TP.

Chính phủ đề xuất nhiều cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Cần Thơ

Phạm Đông |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Cần Thơ: Sinh viên dành tiền học bổng tặng quà cho người khó khăn

Ngọc Trâm |

Cần Thơ - Ngay khi nhận được học bổng khuyến khích từ nhà trường, một nhóm sinh viên trường Đại học Cần Thơ đã cùng nhau mua quà để gửi tặng hoàn cảnh khó khăn. Các bạn len lỏi khắp những con đường để trao quà tận tay cho người cần.

Cần Thơ cập nhật bản đồ COVID-19: Có 51/83 phường, xã, thị trấn cấp độ 4

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Từ 0h ngày 13.12, toàn thành phố áp dụng cấp độ dịch mới theo Công văn 5568 ngày 30.10.2021 của UBND TP cùng với đó là một số biện pháp tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 áp dụng thống nhất trên tòa địa bàn TP.

Chính phủ đề xuất nhiều cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Cần Thơ

Phạm Đông |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ.