Cần Thơ: Dừng hoạt động nếu DN chưa có phương án vừa cách ly, vừa sản xuất

BẠCH CÚC |

Kể từ 0h ngày 16.7, các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn TP Cần Thơ nếu không đăng ký phương án "vừa cách ly, vừa sản xuất" thì tạm dừng hoạt động cho đến khi có phương án cụ thể.

Ngày 13.7, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng đã ký ban hành văn bản chỉ đạo về việc đảm bảo hoạt động sản xuất an toàn trong điều kiện thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh.

Theo đó, UBND Thành phố đề nghị các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn khẩn trương xây dựng phương án "vừa cách ly, vừa sản xuất", trong đó lưu ý nơi ở tập trung cho người lao động và tổ chức sản xuất khi có dịch. Đồng thời xem xét quyết định việc tiếp tục hoạt động.

Kể từ 0h ngày 16.7, các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh không đăng ký phương án "vừa cách ly, vừa sản xuất" thì tạm dừng hoạt động cho đến khi có phương án cụ thể. Đối với trường hợp không dừng hoạt động, xảy ra tình trạng lây lan dịch bệnh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Đối với các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đã ghi nhận các trường hợp mắc COVID-19 cần kích hoạt ngay các phương án phòng chống dịch; tạm ngưng hoạt động, phong tỏa tạm thời để tập trung thực hiện công tác cách ly, điều trị, khoanh vùng, khử khuẩn theo quy định; rà soát toàn bộ người lao động theo danh sách quản lý, khẩn trương truy vết các trường hợp tiếp xúc gần (F1), các trường hợp tiếp xúc với F1 (F2); thực hiện cách ly tập trung với tất cả trường hợp F1 và cách ly tại nhà, nơi lưu trú với các trường hợp F2 theo quy định.

Kèm theo văn bản này, UBND Thành phố cũng hướng dẫn chi tiết các doanh nghiệp về yêu cầu xây dựng phương án tổ chức nơi lưu trú tập trung, nơi lưu trú dã chiến cho người lao động tại nơi sản xuất cũng như hướng dẫn chi tiết về phương án tổ chức sản xuất khi có dịch, khi có trường hợp bị mắc COVID-19.

UBND thành phố cũng giao Sở Công Thương, Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, UBND quận, huyện phối hợp với các cơ quan, ban, ngành hướng dẫn, kiểm tra, rà soát, đánh giá điều kiện an toàn phòng, chống dịch. Để đảm bảo hoạt động sản xuất an toàn trong điều kiện thực hiện các biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo tinh thần "vừa chống dịch, vừa sản xuất".

BẠCH CÚC
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Phong tỏa đường Đồng Khởi, quận Bình Thủy xin áp dụng Chỉ thị 16

TRẦN LƯU - TẠ QUANG |

Ngày 13.7, trao đổi với PV Lao Động, ông Trần Thanh Bình, Chủ tịch UBND quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ cho biết, đã xin ý kiến của UBND thành phố về việc cho Quận thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 từ 0h ngày 14.7.

Cần Thơ phát hiện thêm 3 ca nghi nhiễm liên quan chợ đầu mối Tân An

TRẦN LƯU |

Ngày 12.7, ông Huỳnh Trung Trứ, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ), xác nhận vừa ký quyết định áp dụng biện pháp phong tỏa khách sạn Ninh Kiều Riverside, một phần đường Hai Bà Trưng, thuộc phường Tân An để phòng dịch COVID-19.

Chủ tịch TP.Cần Thơ yêu cầu nghiên cứu phương án cách ly F1 tại nhà

Minh Ánh |

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ yêu cầu Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu các phương án hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, người dân nghèo, lao động phổ thông tạm thời mất việc, người bán vé số... gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Cần Thơ: Phong tỏa đường Đồng Khởi, quận Bình Thủy xin áp dụng Chỉ thị 16

TRẦN LƯU - TẠ QUANG |

Ngày 13.7, trao đổi với PV Lao Động, ông Trần Thanh Bình, Chủ tịch UBND quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ cho biết, đã xin ý kiến của UBND thành phố về việc cho Quận thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 từ 0h ngày 14.7.

Cần Thơ phát hiện thêm 3 ca nghi nhiễm liên quan chợ đầu mối Tân An

TRẦN LƯU |

Ngày 12.7, ông Huỳnh Trung Trứ, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ), xác nhận vừa ký quyết định áp dụng biện pháp phong tỏa khách sạn Ninh Kiều Riverside, một phần đường Hai Bà Trưng, thuộc phường Tân An để phòng dịch COVID-19.

Chủ tịch TP.Cần Thơ yêu cầu nghiên cứu phương án cách ly F1 tại nhà

Minh Ánh |

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ yêu cầu Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu các phương án hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, người dân nghèo, lao động phổ thông tạm thời mất việc, người bán vé số... gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.