Cần Thơ phát hiện thêm 3 ca nghi nhiễm liên quan chợ đầu mối Tân An

TRẦN LƯU |

Ngày 12.7, ông Huỳnh Trung Trứ, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ), xác nhận vừa ký quyết định áp dụng biện pháp phong tỏa khách sạn Ninh Kiều Riverside, một phần đường Hai Bà Trưng, thuộc phường Tân An để phòng dịch COVID-19.

Thời gian phong tỏa từ 11 giờ trưa nay cho đến khi có thông báo mới.

Trước đó, từ ca nhiễm tại chợ đầu mối Tân An, cơ quan chức năng đã tiến hành truy vết, lấy mẫu xét nghiệm. Đến nay đã xác định được thêm 3 ca nghi nhiễm COVID-19, trong đó có 2 ca có buôn bán tại khu vực chợ Tân An và 1 ca là nhân viên khách sạn Ninh Kiều Riverside có mua hàng tại ca mắc COVID-19 ở chợ Tân An.

Lối vào khu vực phong tỏa khách sạn Ninh Kiều Riverside, TP.Cần Thơ. Ảnh: TR.L.
Lối vào khu vực phong tỏa khách sạn Ninh Kiều Riverside, TP.Cần Thơ. Ảnh: TR.L.

Đến thời điểm này, Cần Thơ đã phong tỏa 3 khu vực gồm: Một phần khu vực 5, P.An Hòa, chợ đầu mối Tân An và khu vực vừa nêu trên.

Hiện tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Cần Thơ vẫn đang diễn biến phức tạp. Gần đây, địa phương liên tục xuất hiện các ca F0 trong khu vực cách ly tập trung. Trong đó, trường hợp nghi nhiễm ở chợ Tân An có nhiều điểm phức tạp chưa rõ nguồn lây nhiễm, với số lượng F1 và F2 rất lớn.

Qua xét nghiệm SARS-CoV-2 tầm soát các F1 liên quan, thành phố đã ghi nhận 7 mẫu gộp dương tính yếu (mẫu gộp 5) và 3 F1 là người thân của F0 dương tính. Căn cứ tình hình ổ dịch tại chợ Tân An là rất phức tạp, F0 chưa rõ nguồn lây, số lượng F1, F2 cũng rất lớn, và phân bổ nhiều nơi.

Từ từ 0 giờ hôm nay (12.7), thành phố đã chính thức thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16 đối với hai quận Ninh Kiều và Cái Răng. Các quận, huyện còn lại thực hiện giãn cách theo tinh thần Chỉ thị 15.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ phong tỏa thêm 1 khu vực phòng dịch COVID-19

TRẦN LƯU |

Ngày 12.7, ông Huỳnh Trung Trứ, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ đã ký quyết định áp dụng biện pháp phong tỏa một phần KV5, P.An Hòa để ngăn chặn sự lây lan liên quan đến ca nhiễm COVID-19.

Chùm ảnh: Đêm Cần Thơ “lặng thinh” trong ngày giãn cách xã hội 2 quận

Tạ Quang - Minh Ánh - Nguyễn Quyền |

Thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, trong thời gian giãn cách xã hội, 2 quận Ninh Kiều và Cái Răng (Cần Thơ) mọi cảnh vật, phố xá, hoạt động của con người... hoàn toàn ngưng đọng, đặc biệt là về đêm.

Chủ tịch TP.Cần Thơ yêu cầu nghiên cứu phương án cách ly F1 tại nhà

Minh Ánh |

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ yêu cầu Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu các phương án hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, người dân nghèo, lao động phổ thông tạm thời mất việc, người bán vé số... gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Cần Thơ phong tỏa thêm 1 khu vực phòng dịch COVID-19

TRẦN LƯU |

Ngày 12.7, ông Huỳnh Trung Trứ, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ đã ký quyết định áp dụng biện pháp phong tỏa một phần KV5, P.An Hòa để ngăn chặn sự lây lan liên quan đến ca nhiễm COVID-19.

Chùm ảnh: Đêm Cần Thơ “lặng thinh” trong ngày giãn cách xã hội 2 quận

Tạ Quang - Minh Ánh - Nguyễn Quyền |

Thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, trong thời gian giãn cách xã hội, 2 quận Ninh Kiều và Cái Răng (Cần Thơ) mọi cảnh vật, phố xá, hoạt động của con người... hoàn toàn ngưng đọng, đặc biệt là về đêm.

Chủ tịch TP.Cần Thơ yêu cầu nghiên cứu phương án cách ly F1 tại nhà

Minh Ánh |

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ yêu cầu Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu các phương án hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, người dân nghèo, lao động phổ thông tạm thời mất việc, người bán vé số... gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.