Cần Thơ tạm dừng chợ truyền thống, chợ dân sinh, chỉ bán đồ ăn mang về

Minh Ánh |

Quận Cái Răng và Ninh Kiều thực hiện Chỉ thị 16, trong đó, chợ dân sinh, chợ truyền thống tạm dừng hoạt động, người dân chỉ ra ngoài trong trường hợp cần thiết. Các quận, huyện còn lại ở TP.Cần Thơ áp dụng Chỉ thị 15, đồng thời, nhà hàng, quán ăn không phục vụ tại chỗ, chỉ bán mang về.

Tối 11.7, UBND TP.Cần Thơ ra công văn hỏa tốc về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Đối với 2 quận Ninh Kiều và Cái Răng, được áp dụng thực hiện Chỉ thị 16, UBND TP yêu cầu người dân ở 2 quận này ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết gồm: Mua lương thực, thực phẩm, dược phẩm và hàng hóa, dịch vụ thiết yếu; đi cấp cứu, khám chữa bệnh; thiên tai, hỏa hoạn, tang lễ; làm việc tại các cơ quan, đơn vị nhà nước, lực lượng vũ trang, cơ quan ngoại giao; làm việc tại các cơ sở sản xuất, công trường..., cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu...

Người dân tại quận Ninh Kiều và Cái Răng phải thực hiện nghiêm quy định 5K, khai báo y tế, tạm dừng các hoạt động không cấp bách, giảm mức độ tập trung người lao động...

Người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ phải chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở của mình, đảm bảo sức khỏe, an toàn cho người lao động.

Đối với Chủ tịch UBND 2 quận trên, TP yêu cầu phải khẩn trương truy vết F0, F1, F2; khoanh vùng, xét nghiệm nhanh các trường hợp nghi nhiễm COVID-19; lập danh sách để đưa đi cách ly tập trung hoặc theo dõi tại nhà.

Kiểm soát vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm; có phương án bảo đảm đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân.

Đặc biệt, các chợ truyền thống, chợ tự phát, chợ dân sinh ở 2 quận Ninh Kiều và Cái Răng tạm dừng hoạt động. Thay vào đó, người dân chỉ được đi siêu thị, cửa hàng tiện ích đảm bảo điều kiện phòng, chống dịch.

Đối với các phường trên địa bàn 2 quận, UBND TP yêu cầu Chủ tịch UBND các phường tổ chức các đội tuần tra, giám sát, hoạt động 24/24, không để xảy ra tình trạng tập trung đông người và cần có phương án xử lý với các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch.

Còn đối với các quận, huyện: Ô Môn, Bình Thủy, Thốt Nốt, Phong Điền, Cờ Đỏ, Thới Lai, Vĩnh Thạnh sẽ áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15. Trong đó, các cơ sở kinh doanh thực phẩm, ăn uống không phục vụ tại chỗ, chỉ được bán hàng mang về.

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nhà nước, tổ chức ưu tiên làm việc tại nhà, trừ trường hợp thật sự cần thiết mới làm việc tại trụ sở. Tại trụ sở cơ quan, đơn vị, người đứng đầu cần kiểm soát, chuẩn bị sẵn phương án trong trường hợp phải cách ly, phong tỏa.

UBND TP cũng yêu cầu tạm dừng toàn bộ các cuộc họp không cấp bách tại cơ quan công sở. Khi muốn tổ chức phải được sự cho phép của người đứng đầu và không họp tập trung quá 10 người/phòng.

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ chỉ đạo Giám đốc Sở Công Thương cần có phương án tăng cường cung cấp đầy đủ hàng hóa, bình ổn giá tại các hệ thống chợ, siêu thị để phục vụ người dân; không để tình trạng khan hiếm hàng hóa, nâng giá, găm hàng; khuyến khích hình thức mua trực tuyến.

Minh Ánh
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Chưa rõ nguồn lây nhiễm COVID-19 ở chợ đầu mối Tân An

TRẦN LƯU |

Qua xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 các F1 và những người liên quan, thành phố đã ghi nhận 7 mẫu gộp dương tính yếu và 3 F1 là người thân của F0 dương tính. Tình hình ổ dịch tại chợ Tân An (TP Cần Thơ) đang rất phức tạp, F0 chưa rõ nguồn lây, trong khi số lượng F1, F2 là rất lớn...

Giãn cách xã hội toàn thành phố Cần Thơ từ 0h ngày 12.7

ÁNH NHIÊN |

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ quyết định áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đối với 2 quận trung tâm Ninh Kiều và Cái Răng. Các địa phương còn lại trên địa bàn Thành phố Cần Thơ thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, bắt đầu từ 0h ngày 12.7.

Cần Thơ: Mỗi người chỉ mua được một thùng mì gói một ngày

Đặng Triều - Trân Trân |

Sau khi có thông tin ca nghi nhiễm ngoài cộng đồng tại TP Cần Thơ, nhiều người dân đã đổ xô đến các trung tâm thương mại để mua hàng tích trữ. Tại một số hệ thống siêu thị đã giới hạn số lượng mua hàng của các loại mì gói và đặt bảng thông báo mỗi khách hàng chỉ được mua tối đa 1 thùng/1ngày.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Cần Thơ: Chưa rõ nguồn lây nhiễm COVID-19 ở chợ đầu mối Tân An

TRẦN LƯU |

Qua xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 các F1 và những người liên quan, thành phố đã ghi nhận 7 mẫu gộp dương tính yếu và 3 F1 là người thân của F0 dương tính. Tình hình ổ dịch tại chợ Tân An (TP Cần Thơ) đang rất phức tạp, F0 chưa rõ nguồn lây, trong khi số lượng F1, F2 là rất lớn...

Giãn cách xã hội toàn thành phố Cần Thơ từ 0h ngày 12.7

ÁNH NHIÊN |

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ quyết định áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đối với 2 quận trung tâm Ninh Kiều và Cái Răng. Các địa phương còn lại trên địa bàn Thành phố Cần Thơ thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15, bắt đầu từ 0h ngày 12.7.

Cần Thơ: Mỗi người chỉ mua được một thùng mì gói một ngày

Đặng Triều - Trân Trân |

Sau khi có thông tin ca nghi nhiễm ngoài cộng đồng tại TP Cần Thơ, nhiều người dân đã đổ xô đến các trung tâm thương mại để mua hàng tích trữ. Tại một số hệ thống siêu thị đã giới hạn số lượng mua hàng của các loại mì gói và đặt bảng thông báo mỗi khách hàng chỉ được mua tối đa 1 thùng/1ngày.