Vụ 2 phóng viên bị hành hung: "Đại công trường" khai thác quặng trái phép là địa bàn công ty lâm sản quản lý

Nhiệt Băng |

Chính quyền xã Khánh Thành và huyện Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa) xác nhận bãi khai thác quặng trái phép tại tiểu khu 193 (thuộc địa bàn xã Khánh Thành) là do Công ty lâm sản tỉnh Khánh Hòa quản lý.

Ngày 13.3, trao đổi với PV Lao Động, bà Cao Thị Thêm - Chủ tịch UBND xã Khánh Thành (huyện Khánh Vĩnh) lúc đầu nói, trên địa bàn không có bãi khai thác quặng nào, nhưng vài phút sau bà "đính chính" là có bãi khai thác quặng ở tiểu khu 193.

"Lâu lâu, công an xã, huyện có truy quét trên đó. Cái đó, Công ty Lâm sản tỉnh Khánh Hòa quản lý, anh hỏi văn phòng huyện. Khu vực địa phận của họ, nằm trên bản đồ đó mà" - bà Thêm nói. 

Theo phóng viên Tạ Văn Long (một trong 2 phóng viên báo Khánh Hòa bị nhóm đối tượng hành hung, lột đồ, bắt giữ trái phép, cướp tài sản khi xâm nhập bãi khai thác quặng), bãi khai thác quặng có diện tích rộng đến vài chục hecta. Nhiều lán trại dựng lên phục vụ việc tuyển, đãi quặng.

Dân khai thác quặng tại đây không chỉ dân địa phương mà còn cả các tỉnh, thành khác như Thanh Hóa, Nghệ An... Vị trí khai thác là núi rừng hiểm trở, khó đi lại.

Đến chiều 12.3, theo một nguồn tin, một số đối tượng thừa nhận có hành vi hành hung 2 phóng viên. Công an huyện Khánh Vĩnh đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ hành vi của các đối tượng.

Trao đổi với PV Lao Động, ông Lê Đức Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện Khánh Vĩnh - xác nhận, khu vực rừng ở tiểu khu 193 do Công ty Lâm sản tỉnh Khánh Hòa quản lý.

"Chúng tôi không kiểm tra vì không thuộc quản lý của huyện. Họ là doanh nghiệp nhà nước mà. Huyện Khánh Vĩnh lâu nay không có cấp phép khai thác khoáng sản gì cả, còn công ty lâm sản chỉ quản lý về rừng thôi. Công ty lâm sản phải tự chịu trách nhiệm trực tiếp trước UBND tỉnh".

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa kiến nghị xử lý nghiêm vụ 2 nhà báo bị đánh

N.BĂNG |

Chiều 12.3, Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản lên tiếng về việc 2 phóng viên Tạ Văn Long và Phạm Thế Anh của báo Khánh Hòa bị nhóm đối tượng bắt giữ trái phép, hành hung, xâm hại đến sức khỏe.

Chủ tịch TP.Đà Nẵng yêu cầu kiểm tra, báo cáo vụ PV báo Giao Thông bị hành hung

N.T.H |

Chiều 12.3, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đã ký ban hành văn bản yêu cầu Công an thành phố Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với UBND quận Hải Châu và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh vụ việc theo phản ánh của Báo Giao thông ngày 12.3.2018. 

Điều tra vụ 2 phóng viên bị hành hung, dọa giết, giam lỏng 5 giờ đồng hồ trong rừng

Nhiệt Băng |

Hai phóng viên báo Khánh Hòa là Tạ Văn Long (bút danh Thành Long) và Phạm Thế Anh (bút danh Nam Anh) bị hành hung và giam lỏng nhiều giờ trong rừng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa kiến nghị xử lý nghiêm vụ 2 nhà báo bị đánh

N.BĂNG |

Chiều 12.3, Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản lên tiếng về việc 2 phóng viên Tạ Văn Long và Phạm Thế Anh của báo Khánh Hòa bị nhóm đối tượng bắt giữ trái phép, hành hung, xâm hại đến sức khỏe.

Chủ tịch TP.Đà Nẵng yêu cầu kiểm tra, báo cáo vụ PV báo Giao Thông bị hành hung

N.T.H |

Chiều 12.3, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đã ký ban hành văn bản yêu cầu Công an thành phố Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với UBND quận Hải Châu và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh vụ việc theo phản ánh của Báo Giao thông ngày 12.3.2018. 

Điều tra vụ 2 phóng viên bị hành hung, dọa giết, giam lỏng 5 giờ đồng hồ trong rừng

Nhiệt Băng |

Hai phóng viên báo Khánh Hòa là Tạ Văn Long (bút danh Thành Long) và Phạm Thế Anh (bút danh Nam Anh) bị hành hung và giam lỏng nhiều giờ trong rừng.