Cá thể Voọc gáy trắng quý hiếm xuất hiện ở Quảng Trị, tấn công người dân

HƯNG THƠ |

Cá thể Voọc gáy trắng quý hiếm xuất hiện tại huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) và có biểu hiện tấn công người dân đang khai thác rừng trồng.

Chiều 21.3, Hạt Kiểm lâm huyện Hướng Hóa xác nhận, đơn vị này đã nhận được tin báo về việc xuất hiện 2 cá thể Voọc gáy trắng xuất hiện tại địa bàn xã Hướng Phùng.

Trong ngày 21.3, người dân phát hiện 2 cá thể Voọc gáy trắng tại thôn Cợp và khu vực trạm A Rồng (xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa).

Khu vực phát hiện 2 cá thể Voọc gáy trắng gần rừng tự nhiên thôn Cợp (xã Hướng Phùng) và khu vực rừng trồng sát khu vực rừng tự nhiên do người dân ở thôn Chênh Vênh, thôn Xa Ry (xã Hướng Phùng) quản lý và bảo vệ.

Cá thể Voọc gáy trắng có biểu hiện tấn công, khiến 1 người bị vết thương nhẹ ở phần lưng. Ảnh: Người dân cung cấp.
Cá thể Voọc gáy trắng có biểu hiện tấn công, khiến 1 người bị vết thương nhẹ ở phần lưng. Ảnh: Người dân cung cấp.

1 trong 2 cá thể Voọc gáy trắng có biểu hiện tấn công người dân đang khai thác rừng trồng, khiến 1 người dân địa phương tên là H.V.R bị một vết thương nhẹ ở phần lưng.

Nhận được thông tin, Hạt Kiểm lâm huyện Hướng Hóa đã báo cáo với UBND huyện Hướng Hóa, xin ý kiến để triển khai các biện pháp bảo vệ 2 cá thể Voọc gáy trắng và đảm bảo an toàn cho người dân.

Được biết, loài Voọc gáy trắng còn gọi là Voọc Hà Tĩnh, có tên khoa học Trachypithecus hatinhensis, thuộc loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IB được quy định tại Nghị định số 06/2019/NĐ-CP; thuộc danh mục các loài được ưu tiên bảo vệ theo Nghị định số 64/2019/NĐ-CP và thuộc phụ lục II CITES.

Trước đó, từ tháng 6.2020, tại địa bàn xã Hướng Lập (huyện Hướng Hóa) xuất hiện nhiều cá thể Voọc gáy trắng, khi thấy người đi đường điều khiển xe môtô, các cá thể voọcthường rượt đuổi, tấn công. Vì vậy, cơ quan chức năng đã làm lưới chắn cao 2,5m để ngăn đàn voọc ra đường, nhưng không ngăn được. Đàn voọc tấn công, gây thương tích trên 20 người. Sau đó, tỉnh Quảng Trị phải tính đến phương án di dời đàn voọc.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Còn 2 bước cuối, Hà Nam vẫn chưa lập được Khu bảo tồn voọc

Thu Giang |

Tỉnh Hà Nam hiện vẫn chưa thành lập được Khu bảo tồn voọc mông trắng dù 8 sở liên quan cùng UBND huyện Kim Bảng đã thống nhất đề nghị ban hành quyết định thành lập.

Bảo vệ Voọc chà vá chân nâu ở bán đảo Sơn Trà

Mai Hương |

Là loại sinh vật đặc hữu tại bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng), hiện nay, Voọc chà vá chân nâu đang bị các đối tượng săn bắt trái phép bằng bẫy thú.

Hai thanh niên bắn chết 5 cá thể voọc quý hiếm ở Quảng Ngãi lãnh 12 năm tù

Hoàn Nhân |

Quảng Ngãi - Vào rừng lấy mật ong, 2 thanh niên ở Quảng Ngãi dùng súng tự chế bắt chết 5 cá thể voọc chà vá chân xám.

Xác minh thông tin Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch bị lừa mất hơn 100 tỉ đồng

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Liên quan thông tin Chủ tịch huyện Nhơn Trạch bị lừa đảo số tiền nhiều tỉ đồng, chiều 22.3, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, bà Nguyễn Thị Giang Hương - Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch cho biết, hiện nay vụ việc đang được Công an tỉnh Đồng Nai làm rõ.

Bắt giữ bị can liên quan dự án trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Cơ quan chức năng đã tiến hành bắt giữ một bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú hai bị can liên quan đến thất thoát, lãng phí tại gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế của bệnh viện Vũng Tàu.

Tin 20h: Giá vàng tiếp tục giảm, chuyên gia khuyên người mua thận trọng

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 22.3: Tâm sự của những tiểu thương bám trụ lại chợ Mai Động trước ngày "khai tử'"; Chùa lớn bậc nhất Nghệ An không báo cáo thu chi tiền công đức; Giá vàng tiếp tục giảm...

Nga tấn công dữ dội chưa từng thấy vào đập thủy điện lớn nhất Ukraina

Ngọc Vân |

Nga đánh trúng đập thủy điện lớn ở Ukraina trong cuộc tấn công mà Kiev nói là lớn nhất vào cơ sở hạ tầng năng lượng nước này.

Bị cáo thẩm định giá tiếp tay cho Trương Mỹ Lan vì muốn kiếm tiền giúp công ty

Nhóm PV |

TPHCM - Ngày 22.3, phiên tòa xét xử vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm tiếp tục với phần bào chữa của luật sư cho các bị cáo. Tự bào chữa, bị cáo Hồ Bình Minh (Cựu Phó Giám đốc Công ty TNHH Thẩm định giá MHD) trình bày, ở thời điểm dịch bệnh COVID-19, công ty gặp nhiều khó khăn nên bị cáo chỉ mong xoay xở để có thêm thu nhập cho công ty. Bị cáo mong HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Còn 2 bước cuối, Hà Nam vẫn chưa lập được Khu bảo tồn voọc

Thu Giang |

Tỉnh Hà Nam hiện vẫn chưa thành lập được Khu bảo tồn voọc mông trắng dù 8 sở liên quan cùng UBND huyện Kim Bảng đã thống nhất đề nghị ban hành quyết định thành lập.

Bảo vệ Voọc chà vá chân nâu ở bán đảo Sơn Trà

Mai Hương |

Là loại sinh vật đặc hữu tại bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng), hiện nay, Voọc chà vá chân nâu đang bị các đối tượng săn bắt trái phép bằng bẫy thú.

Hai thanh niên bắn chết 5 cá thể voọc quý hiếm ở Quảng Ngãi lãnh 12 năm tù

Hoàn Nhân |

Quảng Ngãi - Vào rừng lấy mật ong, 2 thanh niên ở Quảng Ngãi dùng súng tự chế bắt chết 5 cá thể voọc chà vá chân xám.