Buôn Hồ, Đắk Lắk phát động trồng 400 gốc hoa đào để làm đẹp phố phường

Phan Tuấn |

Trong Lễ phát động trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2023 thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) đã trồng 400 gốc đào để làm đẹp phố phường. Trong thời gian tới, số lượng các gốc đào sẽ còn gia tăng, hứa hẹn biến nơi đây trở thành đô thị có đặc trưng riêng, nhuốm màu hoa đào.

Thị xã Buôn Hồ phát động lễ trồng cây xanh “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2023. Ảnh: Buôn Hồ
Thị xã Buôn Hồ phát động lễ trồng cây xanh "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2023". Ảnh: UBND thị xã Buôn Hồ cung cấp

Sáng 12.3, UBND thị xã Buôn Hồ tổ chức Lễ phát động trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2023 với chủ đề "Những sắc màu hoa đào".

Phát biểu tại buổi phát động, ông Đặng Gia Duẩn – Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ cho biết, thị xã Buôn Hồ luôn xác định việc trồng rừng, cây xanh đô thị là việc làm quan trọng, gắn liền với quá trình phát triển toàn diện của đô thị.

Trong đợt này, thị xã Buôn Hồ đã phát động trồng được khoảng 400 gốc hoa đào với tổng trị giá hơn 300 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa.

Theo ông Đặng Gia Duẩn, việc trồng cây xanh mới chỉ là bước khởi đầu. Còn việc chăm sóc, giữ gìn và bổ sung thêm cây xanh để tạo bóng mát, làm đẹp phố phường, không gian sinh sống mới là việc làm căn cơ, lâu dài.

Qua thực tế ở địa phương cho thấy, nơi đây có thế mạnh về khí hậu, thổ nhưỡng và rất phù hợp với cây hoa đào. Bằng chứng là đã có nhiều hộ gia đình ở trên địa bàn thị xã Buôn Hồ trồng và từng bước làm giàu nhờ bán hoa đào vào dịp Tết, xuân về.

Do đó, việc phát động trồng gần 400 gốc hoa đào sẽ là một sự khởi đầu mới, gợi mở một hướng đi mới cho sinh kế của người dân.

Thị xã Buôn Hồ hứa hẹn sẽ trở thành đô thị hoa đào trong trương lai. Ảnh: Buôn Hồ
Thị xã Buôn Hồ hứa hẹn sẽ trở thành đô thị hoa đào trong trương lai. Ảnh: UBND thị xã Buôn Hồ cung cấp

"Trồng hoa đào không phải chỉ để cho đẹp hay chỉ tạo điểm check-in mà điều quan trọng là tạo ra động lực, hình thành, phát triển vùng chuyên canh, tạo liên kết về thị trường, bao tiêu sản phẩm ổn định cho người dân" - ông Duẩn cho biết.

Cũng theo ông Duẩn, trong tương lai gần, Buôn Hồ sẽ có một “Con đường hoa đào”, một điểm check-in mùa xuân đầy hứa hẹn. Khi đó, bà con sẽ có động lực, cơ hội để mở rộng diện tích từ gần 20ha hôm nay lên con số cao hơn trong thời gian tới.

Đây là cơ sở, tạo tiền đề cho việc xây dựng hoa đào Buôn Hồ trở thành sản phẩm OCOP và có thương hiệu riêng, góp phần giúp thị xã đạt tối thiểu 10 sản phẩm OCOP vào năm 2025.

Trong tương lai gần, khi đủ điều kiện, thị xã Buôn Hồ sẽ tổ chức “Ngày hội hoa đào”, tiến tới “Lễ hội hoa đào Buôn Hồ” để thu hút các nguồn lực đầu tư và phát triển du lịch cho thị xã trong thời gian tới. Quan trọng hơn, việc phát triển cây hoa đào sẽ tạo nên nét đặc trưng riêng của một vùng đất xinh đẹp, văn minh, nghĩa tình.

"Ngay sau lễ phát động này, tôi đề nghị các cơ quan, đơn vị, các xã, phường căn cứ vào kế hoạch chung của thị xã, triển khai cụ thể, tổ chức Lễ ra quân trồng cây. Trong đó, khuyến khích trồng cây hoa đào tại trụ sở các cơ quan, đơn vị, trường học, đường phố, khuôn viên các hộ gia đình nhằm tạo vẻ đẹp đặc trưng cho đô thị Buôn Hồ" - ông Duẩn nhấn mạnh.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh: Hoa đào, hoa mận khoe sắc trên biên giới Bình Liêu

Lương Hà |

Quảng Ninh - Những ngày này, ngược lên vùng cao của Quảng Ninh, du khách sẽ đến với những bản làng dân tộc thiểu số, nơi những bông hoa mận, hoa đào đang bung nở trong sương mù mây núi.

Níu giữ nét xuân qua sắc hoa đào cuối vụ

MINH HÀ - HẢI DANH |

Đã hết Tết nhưng nhiều người dân Thủ đô vẫn nô nức mua hoa đào về chưng ngày Rằm tháng Giêng. Mặc dù là lứa hoa đào cuối vụ, tuy nhiên sắc hoa vẫn thắm, vẫn đẹp khiến người yêu hoa khó cầm lòng.

Khai mạc Lễ hội hoa đào xứ Lạng lớn nhất miền Bắc dịp Tết Nguyên Đán

Thu Thủy |

Ngày 15.1, Lễ hội hoa đào xứ Lạng 2023 đã được khai mạc tại khu đô thị Mailand Hoàng Đồng Lạng Sơn thu hút đông đảo du khách tham quan, chiêm ngưỡng, thưởng ngoạn vẻ đẹp của hoa đào vào mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Hoa đào gốc Bắc ở phố núi Gia Lai khoe sắc, hút du khách

THANH TUẤN |

Những ngày cận Tết nguyên đán 2023, nhiều bạn trẻ, du khách tìm đến vườn hoa đào đang chớm nở của vợ chồng bà Nguyễn Thị Thỏa, ông Lê Văn Nghiêm (phường Yên Thế, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) để chụp hình, vui chơi. Đây là gia đình đầu tiên đưa đào gốc Bắc vào trồng trên đất đỏ bazan.

Lý do hộ chiếu UAE quyền lực nhất thế giới năm 2023

Chí Long |

Hộ chiếu UAE từ vị trí thứ 32 trong bảng xếp hạng năm ngoái đã leo lên đầu bảng, theo chỉ số mới của công ty tư vấn thuế và nhập cư Nomad Capitalist.

Hình ảnh đoàn khách Trung Quốc đầu tiên nhập cảnh Lạng Sơn sau COVID - 19

Trần Tuấn |

Chiều 15.3, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) trở nên sôi động khi đoàn khách du lịch 124 người đến từ Trung Quốc qua biên giới, làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.

Công an TPHCM triệt phá hai công ty đòi nợ thuê quy mô lớn

Anh Tú |

TPHCM- Ngày 15.3, Công an quận Tân Bình đã khởi tố 14 đối tượng hoạt động thu hồi nợ về tội “Cưỡng đoạt tài sản” liên quan đến Công ty CP mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng và Chi nhánh Công ty TNHH Luật Thế Hệ Trẻ.

Lãnh đạo Apax Leaders hứa lộ trình trả học phí sẽ bắt đầu từ tháng 11.2023

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Tại buổi họp chiều 15.3, lãnh đạo hệ thống Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders cam kết với phụ huynh sẽ thành lập văn phòng riêng để giải quyết vấn đề rút học phí. Theo dự kiến, lộ trình trả học phí sẽ bắt đầu từ tháng 11.2023.

Quảng Ninh: Hoa đào, hoa mận khoe sắc trên biên giới Bình Liêu

Lương Hà |

Quảng Ninh - Những ngày này, ngược lên vùng cao của Quảng Ninh, du khách sẽ đến với những bản làng dân tộc thiểu số, nơi những bông hoa mận, hoa đào đang bung nở trong sương mù mây núi.

Níu giữ nét xuân qua sắc hoa đào cuối vụ

MINH HÀ - HẢI DANH |

Đã hết Tết nhưng nhiều người dân Thủ đô vẫn nô nức mua hoa đào về chưng ngày Rằm tháng Giêng. Mặc dù là lứa hoa đào cuối vụ, tuy nhiên sắc hoa vẫn thắm, vẫn đẹp khiến người yêu hoa khó cầm lòng.

Khai mạc Lễ hội hoa đào xứ Lạng lớn nhất miền Bắc dịp Tết Nguyên Đán

Thu Thủy |

Ngày 15.1, Lễ hội hoa đào xứ Lạng 2023 đã được khai mạc tại khu đô thị Mailand Hoàng Đồng Lạng Sơn thu hút đông đảo du khách tham quan, chiêm ngưỡng, thưởng ngoạn vẻ đẹp của hoa đào vào mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Hoa đào gốc Bắc ở phố núi Gia Lai khoe sắc, hút du khách

THANH TUẤN |

Những ngày cận Tết nguyên đán 2023, nhiều bạn trẻ, du khách tìm đến vườn hoa đào đang chớm nở của vợ chồng bà Nguyễn Thị Thỏa, ông Lê Văn Nghiêm (phường Yên Thế, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) để chụp hình, vui chơi. Đây là gia đình đầu tiên đưa đào gốc Bắc vào trồng trên đất đỏ bazan.