Bùng phát 38 ổ dịch bệnh lở mồm long móng gia súc

Kh.V |

Theo Cục Thú y (Bộ NNPTNT), tính đến ngày 28.12.2018, cả nước có 38 ổ dịch lở mồm long móng. Trong đó, Hà Nội: 16 ổ dịch, Hòa Bình: 10 ổ dịch, Bắc Ninh: 10 và Hà Nam: 2 ổ dịch chưa qua 21 ngày.

Thống kê của Cục Thú y cho thấy, tính đến ngày 28.12, trên địa bàn TP.Hà Nội và tại tỉnh Hòa Bình, không có báo cáo về ổ dịch lở mồm long móng mới phát sinh tại địa phương.

Tại TP.Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh), đến nay đã có 71 con lợn mắc bệnh LMLM. Đây là các ổ dịch LMLM xuất hiện từ ngày 25.12.2018, tại các xã Hòa Long, Đại Phúc và Khắc Niệm, toàn bộ 71 con lợn này đã buộc phải tiêu hủy; tại phường Vân Dương đã 17 ngày không phát sinh ca bệnh mới.

Tại huyện Quế Võ (Bắc Ninh), dịch bệnh LMLM xuất hiện từ ngày 25.12.2018 tại thị trấn Phố Mới, xã Đại Xuân và xã Đại Thắng làm tổng cộng 161 con lợn mắc bệnh; toàn bộ 161 con lợn này đã buộc phải tiêu hủy.

Tại huyện Tiên Du, dịch LMLM xuất hiện sớm hơn, từ ngày 23.12.2018, dịch bệnh LMLM phát sinh tại xã Tri Phương và xã Cảnh Hưng làm tổng cộng 501 con lợn mắc bệnh; toàn bộ 501 con lợn này đã buộc phải tiêu hủy.

Yên Phong là địa bàn xuất hiện dịch LMLM sớm nhất từ ngày 20.12.2018 tại xã Thụy Hòa làm tổng cộng 35 con lợn mắc bệnh; toàn bộ 35 con lợn này đã buộc phải tiêu hủy.

Tại tỉnh Hà Nam, từ ngày 21.12.2018, dịch bệnh LMLM phát sinh tại xã Công Lý và xã Văn Lý thuộc huyện Lý Nhân làm tổng cộng 7 con lợn chưa được tiêm phòng vắcxin mắc bệnh.

Thông tin thêm về bệnh Cúm gia cầm

Trong ngày 29.12, không có báo cáo ổ dịch mới phát sinh tại các địa phương.

Hiện nay, cả nước có 1 ổ dịch cúm gia cầm (CGC) A/H5N6 xảy ra tại xã Đông Hải, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh (đã qua 9 ngày không có gia cầm mắc mới) và 1 ổ dịch cúm A/H5N1 tại xã xã Tân Tiến, huyện Krông Păc, tỉnh Đắk Lắk (đã qua 9 ngày không có gia cầm mắc mới).

Kh.V
TIN LIÊN QUAN

Bộ NNPTNT yêu cầu Hà Nội chấn chỉnh việc giấu dịch lở mồm long móng

L.V |

Trước việc dịch bệnh lở mồm long móng bùng phát tại một số tỉnh thuộc Hà Nội, nhưng cơ quan thú y địa phương không thông tin về dịch bệnh, Bộ NNPTNT vừa ban hành văn bản yêu cầu chấn chỉnh.

Tiêu hủy hơn gần 12 tấn lợn lở mồm long móng

ANH ĐỨC |

Vào sáng nay (24.12), trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Trần Hùng, Chi cục trưởng Chi cục chăn nuôi và thú y Hà Tĩnh cho biết đơn vị này phối hợp với các ngành chức năng thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), tiến hành tiêu hủy 100 con lợn với trọng lượng gần 12 tấn mắc bệnh lở mồm long móng.

Ngành thú y Ba Vì không nắm được tình hình dịch bệnh lở mồm long móng?

Thùy Linh |

Trong khi người dân khốn đốn với dịch lở mồm long móng (LMLM) trên đàn lợn, thiệt hại nặng nề thì cơ quan chức năng lại khẳng định đã khống chế được dịch bệnh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bộ NNPTNT yêu cầu Hà Nội chấn chỉnh việc giấu dịch lở mồm long móng

L.V |

Trước việc dịch bệnh lở mồm long móng bùng phát tại một số tỉnh thuộc Hà Nội, nhưng cơ quan thú y địa phương không thông tin về dịch bệnh, Bộ NNPTNT vừa ban hành văn bản yêu cầu chấn chỉnh.

Tiêu hủy hơn gần 12 tấn lợn lở mồm long móng

ANH ĐỨC |

Vào sáng nay (24.12), trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Trần Hùng, Chi cục trưởng Chi cục chăn nuôi và thú y Hà Tĩnh cho biết đơn vị này phối hợp với các ngành chức năng thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), tiến hành tiêu hủy 100 con lợn với trọng lượng gần 12 tấn mắc bệnh lở mồm long móng.

Ngành thú y Ba Vì không nắm được tình hình dịch bệnh lở mồm long móng?

Thùy Linh |

Trong khi người dân khốn đốn với dịch lở mồm long móng (LMLM) trên đàn lợn, thiệt hại nặng nề thì cơ quan chức năng lại khẳng định đã khống chế được dịch bệnh.