Tiêu hủy hơn gần 12 tấn lợn lở mồm long móng

ANH ĐỨC |

Vào sáng nay (24.12), trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Trần Hùng, Chi cục trưởng Chi cục chăn nuôi và thú y Hà Tĩnh cho biết đơn vị này phối hợp với các ngành chức năng thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), tiến hành tiêu hủy 100 con lợn với trọng lượng gần 12 tấn mắc bệnh lở mồm long móng.

Theo đó, vào khoảng 1h30 phút sáng 23.12, chiếc xe tải BKS 36C-188.33 vận chuyển hàng trăm con lợn theo hướng Bắc – Nam. Khi qua Trạm Kiểm dịch động vật ở phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), tài xế này đã cố tình chạy tránh sự kiểm soát của các lực lương chức năng, hòng tẩu thoát. Tổ công tác Chi cục đã phối hợp với Phòng CSMT truy đuổi, bắt giữ.

Qua kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 97 con lợn, có trọng lượng bình quân từ 120 đến 130 kg. Mặc dù chủ hàng có xuất trình giấy tờ nhưng cả 97 con lợn nói trên đều mắc bệnh lở mồm long móng.

Lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy số lợn mắc bệnh bị bắt giữ
Lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy số lợn mắc bệnh bị bắt giữ

Tài xế Phạm Tuấn Huy (SN 1979), trú tại Hậu Lộc (Thanh Hóa) khai nhận vận chuyển số hàng nói trên từ Hòa Bình vào TP. Huế cho chủ hàng là Nguyễn Văn Phúc (SN 1981), trú tại huyện Quảng Điền (Thừa Thiên Huế).

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Trần Hùng, Chi cục trưởng Chi cục chăn nuôi và thú y Hà Tĩnh cho biết: “Mặc dù chủ hàng có xuất trình giấy tờ nhưng qua kiểm tra, lấy mẫu thì số lợn này có kết quả dương tính với bệnh lở mồm long móng, có triệu chứng lâm sàng nên buộc phải tổ chức tiêu hủy”.

“Sau khi tổ công tác bắt giữ, chúng tôi đã hoàn tất các hồ sơ thủ tục, đồng thời báo cáo UBND tỉnh, bàn giao lại tang vật, phương tiện cho chính quyền thị xã Hồng Lĩnh xử lý tiêu hủy theo quy định”, ông Trần Hùng cho biết thêm.

ANH ĐỨC
TIN LIÊN QUAN

Hà Tĩnh: Hai khách sạn nhập gà chưa qua kiểm dịch

ANH ĐỨC |

Vào trưa nay (23.12), trao đổi với PV Báo Lao Động, đại diện Phòng Cảnh sát môi trường, Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh bắt giữ lượng gia cầm lớn không rõ nguồn gốc khi đang nhập vào hai khách sạn trên địa bàn.

Dân khốn đốn vì lợn lở mồm long móng, Giám đốc Sở Nông nghiệp nói gì?

VƯƠNG TRẦN |

Ngày 23.12, trao đổi với PV Lao Động, ông Chu Phú Mỹ - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội đã có những thông tin liên quan đến tình trạng dịch bệnh lở mồm long móng (LMLM) xảy ra ở lợn trên địa bàn.

Ngành thú y Ba Vì không nắm được tình hình dịch bệnh lở mồm long móng?

Thùy Linh |

Trong khi người dân khốn đốn với dịch lở mồm long móng (LMLM) trên đàn lợn, thiệt hại nặng nề thì cơ quan chức năng lại khẳng định đã khống chế được dịch bệnh.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hà Tĩnh: Hai khách sạn nhập gà chưa qua kiểm dịch

ANH ĐỨC |

Vào trưa nay (23.12), trao đổi với PV Báo Lao Động, đại diện Phòng Cảnh sát môi trường, Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh bắt giữ lượng gia cầm lớn không rõ nguồn gốc khi đang nhập vào hai khách sạn trên địa bàn.

Dân khốn đốn vì lợn lở mồm long móng, Giám đốc Sở Nông nghiệp nói gì?

VƯƠNG TRẦN |

Ngày 23.12, trao đổi với PV Lao Động, ông Chu Phú Mỹ - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội đã có những thông tin liên quan đến tình trạng dịch bệnh lở mồm long móng (LMLM) xảy ra ở lợn trên địa bàn.

Ngành thú y Ba Vì không nắm được tình hình dịch bệnh lở mồm long móng?

Thùy Linh |

Trong khi người dân khốn đốn với dịch lở mồm long móng (LMLM) trên đàn lợn, thiệt hại nặng nề thì cơ quan chức năng lại khẳng định đã khống chế được dịch bệnh.