Bóng dáng ngân hàng, công ty chứng khoán trong vụ gọi vốn của Sen Tài Thu

Nhóm Phóng Viên Thời Sự |

Từ thông tin có được trong quá trình chăm sóc khách hàng, cựu nhân viên Ngân hàng Maritime Bank và Công ty chứng khoán VPS đã lôi kéo nhiều người dân tham gia đầu tư vào Tập đoàn Sen Tài Thu.

Khách hàng của ngân hàng, chứng khoán ngậm trái đắng với Sen Tài Thu

Tiếp tục tìm hiểu liên quan đến vụ việc huy động vốn có dấu hiệu trái quy định pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam (Sen Tài Thu), phóng viên xác định được cụ thể thông tin về các cựu nhân viên ngân hàng, công ty chứng khoán liên quan liên quan việc tư vấn, mời chào người dân.

Theo đó, lợi dụng việc nắm bắt được thông tin cá nhân và thông tin về số tiền gửi của khách hàng tại ngân hàng và công ty chứng khoán, những nhân viên này đã mời chào người dân đầu tư vào Sen Tài Thu.

Trường hợp đầu tiên là N.T.A (34 tuổi), cựu nhân viên Ngân hàng Maritime Bank (MSB), người môi giới cho bà P.H.Y (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Bà P.H.Y cho biết, trước tháng 4.2021, vợ chồng bà có khoản gửi tiết kiệm hơn 1,3 tỉ đồng tại Ngân hàng Maritime Bank Phòng giao dịch Nguyễn Du (57 Quang Trung, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội).

Các hợp đồng bà Y đã ký với Tập đoàn Sen Tài Thu. Ảnh: PV Lao Động
Các hợp đồng bà P.H.Y đã ký với Sen Tài Thu. Ảnh: PV Lao Động

Sau đó, N.T.A - khi đó là Giám đốc Trung tâm Khách hàng cá nhân của MSB Nguyễn Du - đã tư vấn chuyển khoản số tiền hơn 1,3 tỉ đồng này sang Sen Tài Thu với mục đích "gửi tiết kiệm" để nhận lãi suất là 12%/năm, thời gian gửi là 1 năm.

"Tôi rất tin tưởng N.T.A vì thời điểm đó là Giám đốc Trung tâm Khách hàng cá nhân của Phòng giao dịch và đã chăm sóc khoản gửi tiết kiệm của tôi từ lâu", bà Y. nói.

Một cựu nhân viên khác của MSB cũng bị phản ánh mời chào người dân đầu tư vào Sen Tài Thu là N.T.T (30 tuổi), từng là nhân viên tại MSB Phòng giao dịch Trung Yên, Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Bà N.M.H (Cầu Giấy, Hà Nội) phản ánh đến Báo Lao Động cho biết có khoản gửi tiết kiệm tại MSB Trung Yên, đầu năm 2021, bà được N.T.T tiếp cận mời chào đầu tư sang Sen Tài Thu với lãi suất 12%/năm.

Sau đó, bà đã rút tiền gửi tiết kiệm đầu tư gần 4 tỉ đồng vào Sen Tài Thu, hiện có nguy cơ mất trắng.

Ít nhất 2 trường hợp người dân khác đầu tư vào Sen Tài Thu cho biết cũng là do N.T.T mời chào, đưa ra nhiều thông tin hứa hẹn liên quan đến các dự án của tập đoàn này.

Đại diện Ngân hàng Maritime Bank xác nhận với Báo Lao Động, N.T.A và N.T.T là hai nhân viên của ngân hàng này nhưng đã nghỉ việc từ năm 2020, đầu năm 2021.

Tuy vậy, khi phóng viên đề nghị được cung cấp thông tin cụ thể hơn về thời gian làm việc tại ngân hàng, vị trí công việc của 2 trường hợp này thì phía MSB cho biết: "Thông tin mang tính chất giao kết lao động giữa người lao động và MSB nên MSB sẽ chỉ cung cấp theo yêu cầu của cơ quan chức năng có thẩm quyền hoặc có sự đồng thuận của các cá nhân này".

Đại diện MSB cũng khẳng định: Nghiêm cấm những hành vi cung cấp, tư vấn/giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ mà MSB không cung cấp, giới thiệu. Trường hợp các cá nhân vi phạm sẽ áp dụng theo các chế tài của MSB và chịu trách nhiệm trước khách hàng, pháp luật.

Một trường hợp môi giới khác là P.T.L (34 tuổi), cựu nhân viên Công ty Cổ phần chứng khoán VPS.

Theo thống kê sơ bộ từ phản ánh của người dân, ít nhất 15 trường hợp với tổng số tiền hàng chục tỉ đồng đầu tư vào Sen Tài Thu thông qua mời chào, môi giới của P.T.L, đến nay đều rơi vào cảnh điêu đứng khi có nguy cơ mất cả gốc và lãi.

Bà N.T.M.H cùng các hợp đồng đã ký với Tập đoàn Sen Tài Thu. Ảnh: PV Lao Động
Bà N.T.M.H cùng các hợp đồng đã ký với Sen Tài Thu. Ảnh: PV Lao Động

Như trường hợp bà N.T.M.H (Ba Đình, Hà Nội) hiện đang có 4 hợp đồng với Sen Tài Thu trị giá 1,9 tỉ đồng. Bà N.T.M.H cho biết là một khách hàng của chứng khoán VPS và thường xuyên làm việc với P.T.L.

Tháng 3.2023, bà được P.T.L mời đầu tư vào Sen Tài Thu với cam kết lãi suất cao hơn ngân hàng. "P.T.L nắm được thông tin về toàn bộ khoản tiền gửi của tôi ở VPS nên đã tiếp cận, mời chào", bà N.T.M.H nói.

Trao đổi với Báo Lao Động, đại diện Công ty chứng khoán VPS cũng xác nhận bà P.T.L từng làm việc tại VPS nhưng hiện không còn là nhân viên của công ty chứng khoán này.

Cần làm rõ vai trò của các nhân viên môi giới

Trong một buổi làm việc với khách hàng, ông Trần Tuấn Anh - Tổng Giám đốc Sen Tài Thu - cho biết, ngoài lãi suất trả cho nhà đầu tư, doanh nghiệp còn phải chi phần trăm hoa hồng rất lớn cho đội ngũ nhân viên sale (nhân viên môi giới hợp đồng - PV).

Theo tìm hiểu, số lượng hợp đồng nhà đầu tư ký kết với Sen Tài Thu thông qua môi giới là các cựu nhân viên ngân hàng, công ty chứng khoán là rất lớn.

Nhiều nhà đầu tư rơi vào hoàn cảnh khó khăn sau khi Tập đoàn Sen Tài Thu tuyên bố mất khả năng thanh khoản. Ảnh: PV Lao Động
Nhiều nhà đầu tư rơi vào hoàn cảnh khó khăn sau khi Sen Tài Thu tuyên bố mất khả năng thanh khoản. Ảnh: PV Lao Động

Theo tìm hiểu của Lao Động, hiện cơ quan công an vẫn đang làm việc với các nhà đầu tư, thu thập hồ sơ liên quan đến vụ việc huy động vốn của Sen Tài Thu.

Theo Luật sư Quách Thành Lực - Giám đốc Công ty Luật Pháp trị (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), từ phản ánh của người dân, cơ quan chức năng cần vào cuộc xác minh, làm rõ trách nhiệm của các nhân viên môi giới trong đó có các cựu nhân viên ngân hàng, công ty chứng khoán trong việc huy động vốn của Tập đoàn Sen Tài Thu.

Dấu hiệu lừa đảo rõ nét vụ rót tiền vào Tập đoàn Sen Tài Thu.
Nhóm Phóng Viên Thời Sự
TIN LIÊN QUAN

Bi kịch cuối đời khi sập bẫy đầu tư của Tập đoàn Sen Tài Thu

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Nhiều người dân rơi vào đường cùng, nhiều gia đình ly tán, có trường hợp ung thư giai đoạn cuối không có tiền chữa trị… sau khi sập bẫy đầu tư mua cổ phần của Tập đoàn Sen Tài Thu.

Công an thu thập hồ sơ vụ Tập đoàn Sen Tài Thu bị tố lừa đảo

Nhóm Phóng viên Thời sự |

Liên quan đến đơn tố cáo của các nhà đầu tư, một lãnh đạo của Tập đoàn Sen Tài Thu xác nhận đang làm việc và cung cấp hồ sơ liên quan cho cơ quan công an.

Dấu hiệu lừa đảo rõ nét vụ rót tiền vào Tập đoàn Sen Tài Thu

NHÓM PV THỜI SỰ |

Cả khách hàng và phía Công ty Cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam (Tập đoàn Sen Tài Thu) đều thừa nhận rằng các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần chỉ là hợp đồng giả cách, bản chất ở đây là quan hệ vay mượn tài sản, có lãi. Số tiền 1.021 tỉ đồng của 463 khách hàng được một lãnh đạo Tập đoàn cho biết "Cô Hoà (bà Phạm Thị Hoà, cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu - PV) sử dụng cho mục đích cá nhân là chính".

Bản tin công đoàn: Nhiều người lao động lo bị giảm lương, mất thưởng

NHÓM PV |

Bản tin công đoàn ngày 5.11: TPHCM có hơn 95.000 người lao động nhận BHXH 1 lần; Nhiều người lao động lo bị giảm lương, mất thưởng; Đảm bảo quyền lợi của người lao động tham gia BHYT theo Nghị định số 75...

Mạo danh cán bộ Thanh tra Chính phủ để lừa hơn 10 tỉ đồng

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 4.11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết vừa bắt khẩn cấp Phạm Thái Mai Hương (sinh năm 1983, ngụ TP Thủ Đức, TPHCM) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, Hương đã mạo danh là cán bộ đang công tác tại Thanh tra Chính phủ khiến nhiều người ở TPHCM bị "sập bẫy", mất hơn 10 tỉ đồng.

Ronaldo ghi bàn, Al-Nassr thắng trận thứ 5 liên tiếp

Thanh Vũ |

Tiền đạo Cristiano Ronaldo vừa đóng góp 1 bàn thắng trong chiến thắng 2-0 của Al-Nassr trước Al-Khaleej ở vòng 12 giải vô địch quốc gia Saudi Arabia 2023-2024.

Đất rừng phương Nam và loạt phim Việt đạt doanh thu trăm tỉ năm 2023

Mi Lan |

Điện ảnh Việt năm 2023 khởi sắc hơn so với năm 2022 khi có 5 tác phẩm cán mốc doanh thu trăm tỉ, trong đó nửa đầu năm chiếm đến 4 tác phẩm nhờ dịp nghỉ Tết Nguyên đán và nghỉ lễ 30.4.

Loạt ôtô Nhật Bản tại thị trường Việt đua giảm giá để cạnh tranh xe Hàn Quốc

LÂM ANH |

Với sự đa dạng về mẫu mã, phiên bản cũng như giá bán cạnh tranh, các hãng xe Hàn Quốc đang nắm lợi thế trong cuộc đua đến ngôi vương thương hiệu ôtô ăn khách nhất năm 2023. Để cạnh tranh doanh số với xe Hàn, các hãng xe Nhật Bản tại Việt Nam đang chạy đua giảm giá.

Bi kịch cuối đời khi sập bẫy đầu tư của Tập đoàn Sen Tài Thu

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Nhiều người dân rơi vào đường cùng, nhiều gia đình ly tán, có trường hợp ung thư giai đoạn cuối không có tiền chữa trị… sau khi sập bẫy đầu tư mua cổ phần của Tập đoàn Sen Tài Thu.

Công an thu thập hồ sơ vụ Tập đoàn Sen Tài Thu bị tố lừa đảo

Nhóm Phóng viên Thời sự |

Liên quan đến đơn tố cáo của các nhà đầu tư, một lãnh đạo của Tập đoàn Sen Tài Thu xác nhận đang làm việc và cung cấp hồ sơ liên quan cho cơ quan công an.

Dấu hiệu lừa đảo rõ nét vụ rót tiền vào Tập đoàn Sen Tài Thu

NHÓM PV THỜI SỰ |

Cả khách hàng và phía Công ty Cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam (Tập đoàn Sen Tài Thu) đều thừa nhận rằng các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần chỉ là hợp đồng giả cách, bản chất ở đây là quan hệ vay mượn tài sản, có lãi. Số tiền 1.021 tỉ đồng của 463 khách hàng được một lãnh đạo Tập đoàn cho biết "Cô Hoà (bà Phạm Thị Hoà, cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu - PV) sử dụng cho mục đích cá nhân là chính".