Bộ Nội vụ phản hồi kiến nghị tăng lương, phụ cấp cho công chức, viên chức khi cải cách tiền lương

Trang Hà |

Ngay 27.4, trên Cổng thông tin điện tử, Bộ Nội vụ thông tin về việc nhận được kiến nghị, băn khoăn của người dân liên quan đến tiền lương mới sau khi thực hiện cải cách tiền lương.

Trong đó, bạn đọc Trần Văn Nam (Long An) gửi đến Bộ Nội vụ 7 vấn đề, băn khoăn, cũng như đề xuất về chế độ tiền lương mới của cán bộ, công chức, viên chức.

Thứ nhất, theo bạn đọc, hiện tại công chức đang hưởng lương đại học tại các sở ngành tỉnh và UBND cấp huyện (khối cơ quan hành chính) đa phần chỉ hưởng phụ cấp công vụ, tổng lương thực nhận hiện khoảng 5 triệu đồng (chưa trừ các khoản BHXH), đây là lực lượng chiếm khá đông tại các cơ quan hành chính nhà nước.

Các đối tượng trên nhận mức lương cơ bản là 6,5 triệu đồng, không có các khoản phụ cấp kèm theo (đa số) trong 9 loại Phụ cấp được giữ lại theo cải cách tiền lương mới tại Nghị quyết 27 là không phù hợp với cơ cấu tiền lương mới tại Nghị quyết 27 (70 % lương cơ bản và 30% là phụ cấp).

“Kính đề nghị Bộ Nội vụ xem xét, có phụ cấp thêm cho các đối tượng nêu trên” - anh Nam kiến nghị.

Thứ hai, phụ cấp theo đơn vị hành chính (phụ cấp mới khi cải cách tiền lương) chỉ áp dụng đối với công chức lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, huyện và xã là chưa phù hợp, các công chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý tại các cấp hành chính khác nhau, phụ trách tham mưu công việc, khối lượng tham mưu, mức độ phức tạp của vị trí việc làm, phạm vi tác động là khác nhau, theo tinh thần trả lương theo vị trí việc làm, theo mức độ phức tạp của công việc. Do đó đề xuất Bộ Nội vụ xem xét áp dụng chế độ phụ cấp phù hợp cho các đối tượng nêu trên.

Thứ ba bạn đọc, hiện tại đối tượng nhận được phụ cấp công vụ không có đối tượng là viên chức (đa phần), theo lương cơ bản mới (áp dụng chung với công chức viên chức) trên cơ sở tính gộp cả phụ cấp công vụ (theo mức lương cũ) và tăng lên theo mức đó. Dẫn đến đối tượng là viên chức có mức tăng lương cao hơn đối tượng là công chức. Kính mong Bộ Nội vụ xem xét, sửa đổi, bổ sung phù hợp tại chế độ phụ cấp đối với các đối tượng là công chức đang hưởng phụ cấp công vụ thì được hưởng % phụ cấp…

Thứ tư, việc tăng lương trung bình các đối tượng được tăng khoảng 22% đến 25%, dẫn đến các đối tượng đang có mức lương cao thì tăng khá nhiều, các đối tượng lương đang thấp thì mức tăng rất ít, bậc lương chuyên viên đại học mức 2,34 hiện tại tăng lên hơn 1,2 triệu đồng. Và các đối tượng hiện hưởng lương cao mức tăng từ 2,1 triệu đồng trở lên (ví dụ từ hệ số 4.0 trở lên).

Theo anh Nam, tinh thần cải cách tiền lương đảm bảo mức sống cho các đối tượng đang hưởng lương thấp, đảm bảo sống bằng lương, tuy nhiên mức tăng nêu trên đối với các đối tượng đang hưởng lương thấp chưa phù hợp.

Thứ năm, tinh thần trả lương khuyến khích công chức nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ tại Nghị quyết 27. Các đối tượng công chức trong quá trình công tác, có thay đổi về trình độ chuyên môn, đào tạo cao hơn (ví dụ từ đại học lên thạc sĩ) chưa có chính sách phù hợp theo tinh thần khuyến khích nêu trên. Việc chỉ áp dụng khi tuyển dụng đầu vào thạc sĩ được hưởng mức 2,67 là chưa khuyến khích nâng cao trình độ chuyên môn trong quá trình công tác.

Thứ sáu, việc trả lương theo vị trí việc làm, cùng mức độ phức tạp của công việc thì hưởng lương như nhau, hiện tại theo dự kiến vẫn phân theo ngạch và trong từng ngạch có các hệ số, chưa phân biệt được cùng mức độ phức tạp của vị trí việc làm hưởng mức lương như nhau.

Thứ bảy, đề xuất Bộ Nội vụ tham mưu Chính phủ quy định Khung phụ cấp cho từng ngành, các Bộ ngành theo lĩnh vực, trong đó đề xuất các mức cụ thể theo mức độ phức tạp của công việc, từng lĩnh vực quản lý của Bộ, ngành, thực hiện áp dụng thống nhất toàn quốc.

Liên quan đến phản ánh, kiến nghị trên của người dân, Bộ Nội vụ cho biết, theo phân công của Chính phủ về việc triển khai cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW, Bộ Nội vụ đang tích cực phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng hoàn thiện các nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới, các chế độ phụ cấp, chế độ nâng lương... để thực hiện từ ngày 1.7.2024 (thay thế chế độ tiền lương hiện hành) trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Trang Hà
TIN LIÊN QUAN

Bật mí mức lương sinh viên ngành Du lịch có thể nhận sau khi ra trường

Danh Trang |

Ngành Du lịch phù hợp với các bạn trẻ có tính cách hướng ngoại và năng động. Hoạt động trong lĩnh vực này giúp các bạn được đặt chân đến nhiều vùng đất mới, khám phá nhiều nền văn hóa, đặc biệt sở hữu mức lương đáng mong ước.

Bộ Nội vụ phản hồi kiến nghị bổ sung 2 chức danh hoạt động không chuyên trách cấp xã

Trang Hà |

Cử tri kiến nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu bổ sung 02 chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, gồm chức danh Thủ quỹ - Văn thư lưu trữ và chức danh cộng tác viên phòng chống tệ nạn xã hội.

Bộ Nội vụ trả lời kiến nghị sáp nhập đơn vị hành chính không giải thể Tổ dân cư

Vương Trần |

Cử tri tỉnh Long An kiến nghị khi thực hiện sáp nhập các đơn vị hành chính, không nên giải thể Tổ dân cư, vì khi giải thể thì lãnh đạo địa phương sẽ khó nắm được tâm tư nguyện vọng của Nhân dân.

Danh sách 20 website giả mạo Cổng Dịch vụ công quốc gia, ngân hàng

KHÁNH AN |

Qua kiểm tra và phân tích, các chuyên gia của Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) nhận thấy có nhiều trường hợp lừa đảo giả mạo các mạng xã hội, ngân hàng, thư điện tử, Cổng Dịch vụ công quốc gia...

Xuân Lan khẩu chiến vì phim và cách phản ứng “ai cho anh chê con tôi xấu”

Mi Lan |

Cựu siêu mẫu Xuân Lan có cuộc khẩu chiến kéo dài với nhà phê bình phim Lê Hồng Lâm trên mạng xã hội. Xuân Lan cho rằng, “những review ác ý” của nhà phê bình đã kéo theo hệ lụy không nhỏ đến phim “Cái giá của hạnh phúc”.

"Long marathon" hoàn tất hành trình chạy bộ xuyên Việt ở Dinh Độc Lập

Thanh Vũ |

Sau 20 ngày, chân chạy Nguyễn Văn Long đã có mặt ở TPHCM, hoàn tất hành trình 20 ngày chạy bộ xuyên Việt.

Nga thiêu rụi xe tăng Abrams của Mỹ, tịch thu chiến lợi phẩm

Ngọc Vân |

Nga công bố video bắn cháy xe tăng Abrams của Mỹ ở Ukraina, tịch thu làm chiến lợi phẩm.

Chủ tịch TP Cao Bằng lý giải hành động đứng nắng phát nước cho nhân dân, du khách

Tân Văn |

Người dân và du khách về Cao Bằng dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 tỏ ra thích thú khi được chính tay Chủ tịch UBND thành phố phát nước miễn phí và hỏi han, chia sẻ.

Bật mí mức lương sinh viên ngành Du lịch có thể nhận sau khi ra trường

Danh Trang |

Ngành Du lịch phù hợp với các bạn trẻ có tính cách hướng ngoại và năng động. Hoạt động trong lĩnh vực này giúp các bạn được đặt chân đến nhiều vùng đất mới, khám phá nhiều nền văn hóa, đặc biệt sở hữu mức lương đáng mong ước.

Bộ Nội vụ phản hồi kiến nghị bổ sung 2 chức danh hoạt động không chuyên trách cấp xã

Trang Hà |

Cử tri kiến nghị Bộ Nội vụ nghiên cứu bổ sung 02 chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, gồm chức danh Thủ quỹ - Văn thư lưu trữ và chức danh cộng tác viên phòng chống tệ nạn xã hội.

Bộ Nội vụ trả lời kiến nghị sáp nhập đơn vị hành chính không giải thể Tổ dân cư

Vương Trần |

Cử tri tỉnh Long An kiến nghị khi thực hiện sáp nhập các đơn vị hành chính, không nên giải thể Tổ dân cư, vì khi giải thể thì lãnh đạo địa phương sẽ khó nắm được tâm tư nguyện vọng của Nhân dân.