Bộ Nội vụ trả lời kiến nghị sáp nhập đơn vị hành chính không giải thể Tổ dân cư

Vương Trần |

Cử tri tỉnh Long An kiến nghị khi thực hiện sáp nhập các đơn vị hành chính, không nên giải thể Tổ dân cư, vì khi giải thể thì lãnh đạo địa phương sẽ khó nắm được tâm tư nguyện vọng của Nhân dân.

Thời gian vừa qua, nội dung liên quan tới sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã nhận được nhiều sự quan tâm của người dân, cử tri các địa phương.

Sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, cử tri tỉnh Long An kiến nghị, khi thực hiện sáp nhập các tỉnh, thành phố, các đơn vị hành chính, không nên giải thể Tổ dân cư, vì khi giải thể thì lãnh đạo địa phương sẽ khó nắm được tâm tư nguyện vọng của Nhân dân.

Theo tìm hiểu ngày 21.4 của PV Lao Động, trên Cổng Thông tin Bộ Nội vụ, trả lời Đoàn ĐBQH tỉnh Long An theo công văn số 1569/BNV- CQĐP, Bộ Nội vụ cho biết, về kiến nghị không giải thể Tổ dân cư khi nhập đơn vị hành chính ngày 12.7.2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030.

Theo đó, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã không yêu cầu phải giải thể Tổ dân cư. Việc thành lập, sáp nhập, giải thể thôn, tổ dân phố (trong đó có Tổ dân cư) thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31.8.2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về hướng dẫn và tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố (sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 3.12.2018 và Thông tư số 05/2022/TT-BNV ngày 23.5.2022).

Theo tìm hiểu của Lao Động, tại Thông tư số 14/2018/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31.8.2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố - đã bổ sung quy định liên quan tới điều kiện sáp nhập, giải thể, đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân phố.

Theo đó, trường hợp sáp nhập thôn, tổ dân phố: Đối với các thôn, tổ dân phố có quy mô số hộ gia đình dưới 50% quy mô số hộ gia đình quy định tại Khoản 1 Điều 7 Thông tư này thì phải sáp nhập với thôn, tổ dân phố liền kề;

Đối với các thôn, tổ dân phố đạt từ 50% quy mô số hộ gia đình trở lên theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Thông tư này ở những nơi có đủ điều kiện thì thực hiện sáp nhập;

Trong quá trình thực hiện sáp nhập thôn, tổ dân phố cần xem xét đến các yếu tố đặc thù về vị trí địa lý, địa hình và phong tục tập quán của cộng đồng dân cư tại địa phương;

Đề án sáp nhập thôn, tổ dân phố phải được trên 50% số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình của từng thôn, tổ dân phố sáp nhập tán thành.

Trường hợp giải thể thôn, tổ dân phố do Nhà nước thu hồi đất để giải phóng mặt bằng hoặc do sắp xếp, ổn định dân cư và các trường hợp khác được cấp có thẩm quyền quyết định thì việc di dân, bố trí dân cư và giải quyết các vấn đề liên quan khác được thực hiện theo Phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư hoặc Đề án sắp xếp, ổn định dân cư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tên của thôn, tổ dân phố do thành lập mới hoặc sáp nhập không được trùng với tên của thôn, tổ dân phố hiện có trong cùng một đơn vị hành chính cấp xã;

Việc đổi tên thôn, tổ dân phố được thực hiện theo nguyện vọng của nhân dân sinh sống tại thôn, tổ dân phố.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Chính sách với người tinh giản biên chế do dôi dư sắp xếp lại đơn vị hành chính

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Chính sách với người tinh giản biên chế do dôi dư sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, xã hiện nay được quy định thế nào?

Tránh tâm tư cho cán bộ, công chức sau sắp xếp đơn vị hành chính

Phạm Đông |

Việc triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã (ĐVHC) với khối lượng công việc lớn, tác động đến đời sống cán bộ, công chức và nhân dân, do đó việc thực hiện đang được các địa phương của Hà Nội làm bài bản, đúng lộ trình...

Bố trí cán bộ, công chức cấp xã khi sắp xếp đơn vị hành chính

Thục Quyên (T/H) |

Việc bố trí cán bộ, công chức cấp xã ở các đơn vị hành chính phải sắp xếp được căn cứ theo hướng dẫn tại Tiểu mục 3.2 Mục 3 Hướng dẫn 26-HD/BTCTW năm 2023.

Ngân hàng Nhà nước giảm mạnh giá tham chiếu đấu thầu vàng

Minh Ánh |

Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh giảm 1,1 triệu đồng giá tham chiếu cho phiên đấu thầu vàng vào sáng mai (23.4).

Biệt thự Hà Nội 150 triệu đồng/m2 chờ đợi người mua, cỏ dại mọc um tùm

Thu Giang - Phạm Hồng |

Nhiều căn biệt thự tại khu đô thị Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) dù có giá bán hơn 150 triệu đồng/m2 nhưng thời gian qua vẫn chờ người mua, cỏ dại mọc um tùm.

Thủy động ẩn mình giữa non nước Thung Nham ở Ninh Bình

Linh Boo |

Động Tiên Cá là một trong những hang động đẹp nhất Ninh Bình, được thiên nhiên nhiên ban tặng nét đẹp độc đáo, hấp dẫn khách tham quan.

Giáo viên đánh bé lớp 1 ở Mù Cang Chải bầm tím 2 mắt từng kí cam kết không bạo hành học sinh

Đinh Đại |

Yên Bái - Theo nhà trường, giáo viên bị tố đánh bé gái lớp 1 dẫn đến bầm tím 2 mắt cách đây không lâu đã ký cam kết không bạo hành học sinh.

Giá xăng dầu được điều chỉnh ra sao trong phiên điều hành tới

Anh Tuấn |

Trao đổi với Lao Động, một doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu ở Hà Nội cho biết, trong phiên điều chỉnh tới (thứ 5, ngày 25.4), giá xăng dầu trong nước có thể được điều chỉnh giảm.

Chính sách với người tinh giản biên chế do dôi dư sắp xếp lại đơn vị hành chính

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Chính sách với người tinh giản biên chế do dôi dư sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, xã hiện nay được quy định thế nào?

Tránh tâm tư cho cán bộ, công chức sau sắp xếp đơn vị hành chính

Phạm Đông |

Việc triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã (ĐVHC) với khối lượng công việc lớn, tác động đến đời sống cán bộ, công chức và nhân dân, do đó việc thực hiện đang được các địa phương của Hà Nội làm bài bản, đúng lộ trình...

Bố trí cán bộ, công chức cấp xã khi sắp xếp đơn vị hành chính

Thục Quyên (T/H) |

Việc bố trí cán bộ, công chức cấp xã ở các đơn vị hành chính phải sắp xếp được căn cứ theo hướng dẫn tại Tiểu mục 3.2 Mục 3 Hướng dẫn 26-HD/BTCTW năm 2023.