Bộ GTVT trả lời về tận thu cát sỏi khi nạo vét luồng

Xuyên Đông |

Ngày 18.1, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) trả lời thắc mắc của cử tri về việc tận thu cát sỏi khi nạo vét luồng.

Trước đó, cử tri tỉnh Bình Dương phản ánh, theo Điều 33 Nghị định số 159/2018/NĐ-CP ngày 28.11.2018 của Chính phủ, việc lựa chọn nhà đầu tư phải được thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi.

Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 1, Điều 31, Nghị định số 23/2020/NĐ-CP ngày 24.2.2020 của Chính phủ quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông, quy định phải tổ chức đấu giá đối với khối lượng sản phẩm là cát, sỏi lòng sông thu hồi được từ các dự án duy tu, nạo vét luồng thuộc vùng nước đường thủy nội địa.

Do đó, cử tri kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải cần có hướng dẫn cụ thể về khối lượng nạo vét được tận thu sẽ do Nhà đầu tư (đơn vị trúng thầu thực hiện công tác nạo vét) chủ động thực hiện bán sản phẩm tận thu theo hồ sơ dự thầu lựa chọn nhà đầu tư hay phải tiếp tục đấu giá sản phẩm nạo vét nêu trên.

Đồng thời sớm trình Chính phủ ban hành Nghị định mới về quy định hoạt động nạo vét vùng nước cảng biển, vùng nước đường thủy nội địa để thay thế Nghị định số 159 nhằm đảm bảo cho các tỉnh, thành phố có cơ sở triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Trả lời vấn đề này, Bộ GTVT cho biết, hiện nay, Bộ GTVT đã có Tờ trình 13196/TTr-BGTVT ngày 20.11.2023, văn bản số 14269/BGTVT-KCHT ngày 12.12.2023 trình Chính phủ dự thảo Nghị định về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa (thay thế Nghị định số 159/2018/NĐ-CP ngày 28.11.2018 của Chính phủ).

Theo đó, tại khoản 3 Điều 22 và khoản 1 Điều 32 dự thảo Nghị định đã quy định theo hướng: Không thực hiện bán đấu giá đối với phần chất nạo vét tận thu đối với dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm trong vùng nước cảng biển, vùng nước đường thủy nội địa do Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý; dự án nạo vét vùng nước trước bến cảng, cầu cảng biển; vùng nước của cảng, bến thủy nội địa; luồng chuyên dùng; Việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án do cơ quan nhà nước có thẩm quyền tổ chức thực hiện theo quy định của luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

Bộ GTVT phối hợp với các Vụ chức năng của Văn phòng Chính phủ trong quá trình xem xét trình Chính phủ ban hành Nghị định.

Sau khi Nghị định được Chính phủ ban hành, Bộ GTVT sẽ phối hợp với các địa phương, các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm trong vùng nước cảng biển, vùng nước đường thủy nội địa theo quy định.

Như vậy, khi Chính phủ thông qua và ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 159/2018/NĐ-CP ngày 28.11.2018, một số tồn tại như ý kiến của cử tri sẽ được giải quyết và xử lý đáp ứng yêu cầu đối với hoạt động nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm trong vùng nước cảng biển, vùng nước đường thủy nội địa.

Xuyên Đông
TIN LIÊN QUAN

Nhiều doanh nghiệp nhượng quyền coi nhà đầu tư là nguồn tiền để tận thu

TUYẾT LAN |

Hiện nay không ít mô hình kinh doanh F&B được thành lập chỉ để nhượng quyền dẫn đến tình trạng ký hợp đồng xong rồi “đem con bỏ chợ”. Nhiều chủ đầu tư dựa hoàn toàn vào doanh nghiệp nhượng quyền, không chịu tìm hiểu về mô hình vận hành dẫn đến sự thất bại, kinh doanh nhượng quyền không bền vững. PV Báo Lao Động đã có buổi trao đổi với ông Trần Nhật Vũ - Chủ tịch HĐQT thương hiệu Phúc Tea xoay quanh câu chuyện nhượng quyền thương hiệu ngành F&B.

Chuyên gia đề xuất không định giá đất theo đuôi thị trường, không tận thu tiền sử dụng đất

Cường Ngô |

Chuyên gia cho rằng Nhà nước cần xác định giá đất, quyết định giá đất để điều tiết thị trường, không định giá đất theo đuôi thị trường. Từ đó, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong thu hút đầu tư, nhất là thu hút nguồn vốn FDI.

Dẹp nạn dạy thêm, để mùa tựu trường không trở thành mùa tận thu

LƯƠNG HẠNH |

Phụ huynh luôn sẵn sàng dành những điều tốt nhất cho con ngay cả khi đồng lương còn eo hẹp. Họ bày tỏ mong mỏi Báo Lao Động tiếp tục phản ánh tình trạng các trường học liên kết với trung tâm, đơn vị tư nhân bên ngoài để dạy thêm; để "mùa tựu trường" không trở thành "mùa tận thu".

Bị tai nạn 16 năm nhưng không làm hồ sơ, BHXH không có cơ sở để giải quyết

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Một người bị tai nạn lao động 16 năm nhưng không được hưởng chế độ tai nạn lao động (TNLĐ); giám đốc nơi người lao động làm việc không khai báo TNLĐ với đơn vị cấp trên và các cơ quan có liên quan vì sợ ảnh hưởng đến thi đua của đơn vị.

Doanh nghiệp xăng dầu nợ thuế nghìn tỉ, Tổng cục Thuế nói gì?

Nhóm PV |

Liên quan việc nhiều doanh nghiệp bị Thanh tra Chính phủ chỉ rõ những vi phạm trong vấn đề nợ thuế xăng dầu, chiều 19.1, tại họp báo thường kỳ quý IV/2023 của Bộ Tài chính, lãnh đạo một số đơn vị của Bộ cho biết, có khoảng 10 doanh nghiệp xăng dầu đầu mối lớn đang nợ thuế, trong đó nhiều doanh nghiệp nợ thuế tới cả nghìn tỉ đồng.

Hà Nội sẽ có màn trình diễn máy bay không người lái lớn nhất Đông Nam Á dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, Chánh Văn phòng UBND thành phố Trương Việt Dũng cho biết, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Hà Nội sẽ có màn trình diễn máy bay không người lái lớn nhất Đông Nam Á.

Ấn định ngày xét xử người mẫu Ngọc Trinh trước Tết Nguyên đán 2024

Anh Tú |

TPHCM - TAND TPHCM đã lên kế hoạch xét xử bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh (35 tuổi, người mẫu, diễn viên, quê Trà Vinh) và Trần Xuân Đông (37 tuổi, ngụ Quận 7, TPHCM) về tội "Gây rối trật tự công cộng". Riêng bị can Trần Xuân Đông bị thêm tội 'Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức'. Dự kiến phiên xét xử vào ngày 2.2.2024.

Báo Hàn tiết lộ diễn biến mới về việc ông Park Hang-seo đến CLB Bắc Ninh

Thanh Vũ |

Truyền thông Hàn Quốc cho biết huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc đảm nhiệm vai trò cố vấn ở câu lạc bộ Bắc Ninh.

Nhiều doanh nghiệp nhượng quyền coi nhà đầu tư là nguồn tiền để tận thu

TUYẾT LAN |

Hiện nay không ít mô hình kinh doanh F&B được thành lập chỉ để nhượng quyền dẫn đến tình trạng ký hợp đồng xong rồi “đem con bỏ chợ”. Nhiều chủ đầu tư dựa hoàn toàn vào doanh nghiệp nhượng quyền, không chịu tìm hiểu về mô hình vận hành dẫn đến sự thất bại, kinh doanh nhượng quyền không bền vững. PV Báo Lao Động đã có buổi trao đổi với ông Trần Nhật Vũ - Chủ tịch HĐQT thương hiệu Phúc Tea xoay quanh câu chuyện nhượng quyền thương hiệu ngành F&B.

Chuyên gia đề xuất không định giá đất theo đuôi thị trường, không tận thu tiền sử dụng đất

Cường Ngô |

Chuyên gia cho rằng Nhà nước cần xác định giá đất, quyết định giá đất để điều tiết thị trường, không định giá đất theo đuôi thị trường. Từ đó, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong thu hút đầu tư, nhất là thu hút nguồn vốn FDI.

Dẹp nạn dạy thêm, để mùa tựu trường không trở thành mùa tận thu

LƯƠNG HẠNH |

Phụ huynh luôn sẵn sàng dành những điều tốt nhất cho con ngay cả khi đồng lương còn eo hẹp. Họ bày tỏ mong mỏi Báo Lao Động tiếp tục phản ánh tình trạng các trường học liên kết với trung tâm, đơn vị tư nhân bên ngoài để dạy thêm; để "mùa tựu trường" không trở thành "mùa tận thu".