Bờ biển Cô Tô bị rác phao xốp tấn công

Đoàn Hưng |

Mặc dù đang trong kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 nhưng sáng ngày 30.4, trên bãi biển huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh đã bất ngờ bị lượng lớn rác thải trôi dạt, tấn công vào bờ biển. Trước tình huống trên, hơn 50 người dân, du khách đã tự nguyện gia nhập đội hình nhặt rác, làm sạch bãi biển.

Đêm và sáng ngày 30.4, những đợt sóng Nam to đã đưa rác, phao xốp, rác nhựa, ngư cụ từ đại dương, khu vực biển phía trong đất liền trôi dạt vào bờ biển Tình Yêu, huyện Cô Tô.

7h sáng, một đội hình hơn 40 người dân là những người kinh doanh du lịch như khách sạn, nhà hàng, xe điện, lữ hành đã tham gia làm sạch biển.

Anh Dương Văn Tùng - Phó Hội du lịch Cô Tô cho biết: “Hội Du lịch và phòng Văn hóa Thông tin huyện đã có kế hoạch 1 tháng 2 lần ra quân làm sạch biển. Việc sáng nay không trong kế hoạch nhưng khi nắm được thông tin, hiệp hội du lịch đã huy động 20 cơ sở kinh doanh du lịch ra làm sạch biển, để tránh việc hiểu nhầm của du khách về môi trường biển đảo Cô Tô”.

“Phao xốp trôi dạt vào bãi biển Cô Tô một phần nguyên nhân do quá trình chuyển đổi pháo xốp và rác thải đại dương từ các địa phương lân cận vào. Hiện gió Nam vẫn đang tiếp tục đưa rác vào bờ. Chiều nay hoặc sáng mai, chúng tôi sẽ tiếp tục nhặt rác”- anh Tùng nói.

Rác phao xốp trội dạt hơn 1km bờ biển. Ảnh: Đoàn Hưng
Rác phao xốp trôi dạt dọc theo hơn 1km bờ biển. Ảnh: Đoàn Hưng

Không chỉ những người dân Cô Tô, trong sáng nay nhiều du khách cũng đã tự nguyện tham gia nhặt rác.

Chị Mai Huỳnh Phúc Anh - du khách đến từ tỉnh Hưng Yên cho biết: “Lúc đó, tôi đang ăn sáng tại nhà hàng nhìn ra biển thì thấy một đoàn người mang theo bao tải, cào, đi nhặt rác. Ăn xong cả gia đình tôi 4 người ra đó tham gia cùng. Cũng mong muốn cho các cháu lao động để có ý thức hơn đối với việc bảo vệ môi trường”.

Kết quả, buổi thu gom rác thải phao xốp sáng nay tại bãi tắm Tình Yêu khoảng 15m3 rác.

Để đảm bảo vệ sinh môi trường cho dịp nghỉ lễ, Công Ty Cổ Phần Môi trường đô thị Cô Tô đã bố trí nhân lực thiết bị trực 100 quân số.

Ông Lê Bảo Đức - Giám đốc Công Ty Cổ phần Môi trường đô thị Cô Tô - cho biết: “Đây không phải là lần đầu tiên phao xốp từ những địa phương lân cận trôi dạt về bờ biển Tình Yêu. Huyện đã nhiều lần huy động đoàn thể, cơ quan đơn vị ra quân dọn vệ sinh.

Gió Nam vẫn đang tiếp tục cuốn theo phao xốp vào bờ, chúng tôi đã sẵn sàng với 20 cán bộ công nhân viên cùng 3 xe chuyên dụng và các lực lượng khác làm sạch bãi biển trong chiều nay hoặc ngày mai".

Trong 4 ngày của kỳ nghỉ lễ 30.4 – 1.5, huyện Cô Tô đã đón trên 11.000 lượt khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng. Trong đó 30.4 là ngày cao điểm. Tuy vậy, các cơ sở vẫn bố trí từ 2 - 3 người ra dọn bãi biển, vệ sinh môi trường. Qua đó thể hiện một phần trách nhiệm của người dân, những người làm du lịch tại huyện Cô Tô.

Đoàn Hưng
TIN LIÊN QUAN

Tiêu chí xanh trong đường đua của các cơ sở du lịch ở Cô Tô

Đoàn Hưng |

Không chỉ đầu tư về nhân lực, cơ sở hạ tầng, vật chất, mở rộng mạng lưới khách hàng mà các đơn vị du lịch tại huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh còn đưa tiêu chí xanh vào cuộc đua, khẳng định thương hiệu, hướng tới sự phát triển bền vững.

Huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Đoàn Hưng |

Ngày 23.3, Cô Tô - huyện đảo tiền tiêu vùng Đông Bắc Tổ quốc - long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập (23.3.1994 - 23.3.2024) và vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Lễ hội Mở cửa biển lần đầu được tổ chức tại xã Thanh Lân, huyện Cô Tô

Thu Báu |

Ngày 24.2 (tức ngày 15 tháng Giêng năm Giáp Thìn), UBND xã Thanh Lân, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh đã long trọng tổ chức Lễ hội Mở cửa biển lần thứ nhất trên cơ sở tín ngưỡng thờ ngư ông của người dân.

Vai trò của Phan Quốc Việt trong vụ AIC trúng các gói thầu ở TPHCM

Việt Dũng |

Theo cáo buộc, Công ty AIC đã thông đồng với chủ đầu tư - Trung tâm Công nghệ sinh học Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM), thỏa thuận cho Công ty Gene Việt, Công ty Việt Á tham gia liên danh thực hiện các gói thầu.

Gấp rút hoàn thiện tuyến đường giao thông lớn nhất từ trước đến nay tại Ninh Bình

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Dự án tuyến đường giao thông Đông - Tây có tổng mức đầu tư trên 1.900 tỉ đồng. Đây là dự án đường giao thông có quy mô lớn nhất từ trước đến nay do tỉnh Ninh Bình phê duyệt.

Cập nhật giá vàng chốt phiên 1.5: Vàng nhẫn giảm sốc cả triệu đồng/lượng

Khương Duy |

Cập nhật giá vàng chốt phiên 1.5: Tính đến 18h30, giá vàng SJC trong nước quanh ngưỡng 83-85,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng nhẫn niêm yết quanh mức 73,7-75,75 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở ngưỡng 2.292,1 USD/ounce.

Tiến độ thi công dự án vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục 7,2 nghìn tỉ

Nhóm PV |

Cục Thống kê Hà Nội vừa thông tin về tình hình thực hiện một số công trình, dự án trên địa bàn thành phố.

Vụ nổ lò hơi 6 người chết, phát hiện trục trặc kỹ thuật trước tai nạn

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 1.5, Sở Lao Động Thương binh và xã hội tỉnh Đồng Nai có báo cáo nhanh tình hình vụ tai nạn lao động xảy ra tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại gỗ Bình Minh khiến 6 người tử vong. Theo báo cáo nhanh này, công ty đã phát hiện có trục trặc kỹ thuật và liên hệ với đơn vị cung cấp thiết bị đến để kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa vào ngày 30.4.

Tiêu chí xanh trong đường đua của các cơ sở du lịch ở Cô Tô

Đoàn Hưng |

Không chỉ đầu tư về nhân lực, cơ sở hạ tầng, vật chất, mở rộng mạng lưới khách hàng mà các đơn vị du lịch tại huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh còn đưa tiêu chí xanh vào cuộc đua, khẳng định thương hiệu, hướng tới sự phát triển bền vững.

Huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Đoàn Hưng |

Ngày 23.3, Cô Tô - huyện đảo tiền tiêu vùng Đông Bắc Tổ quốc - long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập (23.3.1994 - 23.3.2024) và vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Lễ hội Mở cửa biển lần đầu được tổ chức tại xã Thanh Lân, huyện Cô Tô

Thu Báu |

Ngày 24.2 (tức ngày 15 tháng Giêng năm Giáp Thìn), UBND xã Thanh Lân, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh đã long trọng tổ chức Lễ hội Mở cửa biển lần thứ nhất trên cơ sở tín ngưỡng thờ ngư ông của người dân.