Huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Đoàn Hưng |

Ngày 23.3, Cô Tô - huyện đảo tiền tiêu vùng Đông Bắc Tổ quốc - long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập (23.3.1994 - 23.3.2024) và vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Tham dự Lễ kỷ niệm có ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh.

Sở hữu vùng biển rộng lớn, với đường biên giới biển gần 200km, huyện đảo Cô Tô cùng với huyện đảo Bạch Long Vĩ và chuỗi đảo ven bờ tạo thành vành đai, tiền đồn bảo vệ cửa ngõ phía Bắc của Tổ quốc.

Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện đảo Cô Tô. Ảnh: Đoàn Hưng
Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện đảo Cô Tô. Ảnh: Đoàn Hưng

Với lịch sử địa chất hơn 400 triệu năm, Cô Tô sở hữu cảnh sắc thiên nhiên huyền ảo, hình thế địa linh “biển bạc non ngàn” vừa có giá trị chứng nhân lịch sử, khẳng định chủ quyền lãnh hải của dân tộc Việt Nam, vừa có giá trị sinh dưỡng, bảo tồn và phát triển kinh tế.

Cô Tô là nơi duy nhất trong cả nước được Chủ tịch Hồ Chí Minh cho phép kiến dựng tượng của Người lúc sinh thời; Cột cờ chủ quyền tỉ lệ 1:1 với Cột cờ tại Quảng trường Ba Đình Hà Nội sừng sững giữa trùng khơi.

dad
Ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh trao bức trướng với nội dung “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, xây dựng Cô Tô ngày càng giàu đẹp, vững mạnh toàn diện”. Ảnh: Đoàn Hưng

Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân huyện Đảo đã đoàn kết một lòng, phấn đấu đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

Địa phương đã phát huy tiềm năng, lợi thế, cơ bản giải quyết được 3 khó khăn lớn khi thành lập huyện là điện lưới quốc gia, hệ thống cung cấp nước ngọt, kết nối giao thông thủy với đất liền. Nhờ đó, hàng năm, tăng trưởng kinh tế của huyện đạt trên 15%.

Năm 2023, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 130 triệu đồng, cao hơn 1,5 lần so với bình quân chung của toàn tỉnh Quảng Ninh. Cô Tô là huyện Đảo đầu tiên trong cả nước được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015.

Ông Nguyễn Việt Dũng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Đoàn Hưng
Ông Nguyễn Việt Dũng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Đoàn Hưng

Du lịch, dịch vụ phát triển vượt bậc trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, chiếm gần 70% cơ cấu kinh tế.

Thành quả của chặng đường 30 năm sẽ là tiền đề để huyện đảo tiếp tục nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, chung tay xây dựng và phát triển Cô Tô trở thành huyện đảo nông thôn mới kiểu mẫu, trung tâm du lịch sinh thái biển đảo chất lượng cao; khối phòng thủ vững chắc để bảo vệ lãnh hải, lãnh thổ tổ quốc.

Ghi nhận thành tích to lớn của quân và nhân dân huyện đảo, thay mặt Đảng, Nhà nước, ông Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện đảo Cô Tô.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, ông Đỗ Văn Chiến ghi nhận chặng đường 30 năm tái thiết, xây dựng và phát triển của huyện đảo Cô Tô trong bức tranh phát triển chung của tỉnh Quảng Ninh.

Theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, tỉnh Quảng Ninh và huyện Đảo Cô Tô cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử về vùng đất, con người của Quảng Ninh; tỉnh Quảng Ninh nói chung, huyện Cô Tô nói riêng bám sát vào quy hoạch tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; quy hoạch huyện Cô Tô đã được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp; huy động mọi nguồn lực của mọi thành phần kinh tế, đặc biệt quan tâm bảo vệ và phát triển cảnh quan, môi trường, sinh thái biển và sinh thái rừng...

ffsdf
Sau Lễ kỷ niệm, huyện Cô Tô tổ chức khai mạc du lịch năm 2024 với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc. Ảnh: Đoàn Hưng

Tại lễ kỷ niệm, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cô Tô bức trướng với nội dung “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, xây dựng Cô Tô ngày càng giàu đẹp, vững mạnh toàn diện”.

Sau Lễ kỷ niệm, huyện Cô Tô tổ chức khai mạc du lịch năm 2024 với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc.

Trong 30 năm xây dựng và phát triển, Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành đã tặng thưởng cho huyện Cô Tô nhiều phần thưởng cao quý, nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương Lao động hạng Ba, hạng Nhì. Ngày 23.3.2024, Cô Tô đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

UBND tỉnh Quảng Ninh đã phê duyệt quy hoạch phát triển huyện Cô Tô đến năm 2040, tầm nhìn đến 2050. Hiện nay, đang nỗ lực triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp với quyết tâm chính trị cao; tư duy sáng tạo, có tính đột phá; hành động quyết liệt để đạt được các mục tiêu đã xác định.

Đoàn Hưng
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam dâng hương tượng đài Bác Hồ trên đảo Cô Tô

Đoàn Hưng |

Ngày 23.3, ngay khi đặt chân đến huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt, khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, huyện Cô Tô.

6 đội đua thuyền của các huyện đảo trên cả nước lần đầu tranh tài tại Cô Tô

Đoàn Hưng |

Ngày 22.3, nhân kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập huyện đảo Cô Tô (23.3.1994 - 23.3.2024), huyện Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh) đã lần đầu tiên tổ chức Lễ hội đua thuyền truyền thống giữa các huyện đảo trên khắp cả nước.

Lễ hội Mở cửa biển lần đầu được tổ chức tại xã Thanh Lân, huyện Cô Tô

Thu Báu |

Ngày 24.2 (tức ngày 15 tháng Giêng năm Giáp Thìn), UBND xã Thanh Lân, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh đã long trọng tổ chức Lễ hội Mở cửa biển lần thứ nhất trên cơ sở tín ngưỡng thờ ngư ông của người dân.

Tin 20h: Người mua vàng SJC lỗ bao nhiêu sau một tuần?

NHÓM PV |

Tin 20h ngày 24.3: Người mua vàng SJC lỗ bao nhiêu sau một tuần?; Không dám tiếp khách nhà trước để tránh tro, bụi từ nhà máy xay xát lúa; Hàng loạt cán bộ bị bãi nhiệm kỷ luật,…

Nga không kích ồ ạt Ukraina, tên lửa bay sang cả Ba Lan

Khánh Minh |

Nga tấn công tên lửa ồ ạt vào cơ sở hạ tầng quan trọng ở Lviv phía tây Ukraina sáng 24.3, tên lửa bay cả vào không phận Ba Lan.

Chân dung nhà lãnh đạo trẻ về kinh tế tham gia Diễn đàn Người Việt có tầm ảnh hưởng 2024

Thạch Lam |

Những người Việt Nam và người Việt xuất sắc có sự ảnh hưởng trong lĩnh vực kinh tế đến từ hơn 20 quốc gia sẽ gặp nhau tại Diễn đàn Người Việt có tầm ảnh hưởng 2024, tổ chức tại Pháp vào cuối tháng 3.

Một VĐV tử vong khi tham gia giải chạy Marathon ở Hòa Bình

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Một vận động viên (VĐV) tham gia giải chạy Vietnam Ultra Marathon ngất xỉu trên đường chạy, sau đó đã tử vong tại bệnh viện.

Chủ tịch tỉnh Bình Định "đập hộp" chiếc thuyền đua F1 có giá 18 tỉ đồng

Hoài Phương |

Vừa cập bến đầm Thị Nại, những chiếc thuyền máy "siêu tốc độ" có giá trị đắt đỏ của đội Bình Định - Việt Nam được chính tay Chủ tịch tỉnh Bình Định cùng các tay đua "bóc tem".

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam dâng hương tượng đài Bác Hồ trên đảo Cô Tô

Đoàn Hưng |

Ngày 23.3, ngay khi đặt chân đến huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt, khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, huyện Cô Tô.

6 đội đua thuyền của các huyện đảo trên cả nước lần đầu tranh tài tại Cô Tô

Đoàn Hưng |

Ngày 22.3, nhân kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập huyện đảo Cô Tô (23.3.1994 - 23.3.2024), huyện Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh) đã lần đầu tiên tổ chức Lễ hội đua thuyền truyền thống giữa các huyện đảo trên khắp cả nước.

Lễ hội Mở cửa biển lần đầu được tổ chức tại xã Thanh Lân, huyện Cô Tô

Thu Báu |

Ngày 24.2 (tức ngày 15 tháng Giêng năm Giáp Thìn), UBND xã Thanh Lân, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh đã long trọng tổ chức Lễ hội Mở cửa biển lần thứ nhất trên cơ sở tín ngưỡng thờ ngư ông của người dân.