Bình Thuận: Đông đúc ở chốt kiểm soát tái lập, nhiều phương tiện quay đầu

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Sáng 8.11, TP.Phan Thiết và huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) bắt đầu áp dụng các biện pháp hành chính hoạt động cấp độ 4 (vùng đỏ) cho tất cả hoạt động kinh tế - xã hội. Tại các chốt kiểm soát ra vào các địa phương này có nơi ghi nhận tình trạng xe đông do phải chờ kiểm tra giấy tờ.

Tại chốt kiểm soát ra, vào huyện Hàm Thuận Bắc đặt tại km3, QL28 thuộc xã Hàm Liêm, do là giờ cao điểm người dân các phương tiện lưu thông đi làm nên xảy ra tình trạng đông phương tiện đứng chờ kiểm soát.

Kiểm soát tại chốt trên QL28. Ảnh: Phạm Duy
Kiểm soát tại chốt trên QL28. Ảnh: Phạm Duy

Do xe máy đông nên nhiều xe ôtô chở công nhân bị kẹt phía sau, mất nhiều thời gian mới có thể di chuyển. Địa phương này đã tăng cường lực lượng đến hỗ trợ việc kiểm soát.

Xe chở công nhân qua chốt. Ảnh: Phạm Duy
Xe chở công nhân qua chốt. Ảnh: Phạm Duy

Chốt này kiểm soát 2 chiều ra vào, kiểm tra giấy xét nghiệm còn thời hạn hoặc chứng nhận tiêm vaccine đủ 2 mũi cùng giấy thông hành. Nhiều người không có giấy thông hành phải quay đầu, không qua được chốt.

Do xe đông, chủ tịch UBND xã Hàm Chính (áo sọc caro) đã đứng chốt chỉ đạo và tìm hướng phân luồng hợp lí. Ảnh: Phạm Duy
Do xe đông, Chủ tịch UBND xã Hàm Liêm (áo sọc caro) đã đứng chốt chỉ đạo và tìm hướng phân luồng hợp lí. Ảnh: Phạm Duy

TP.Phan Thiết có nhiều chốt cửa ngõ ra vào thành phố nên lượng người qua chốt để ra vào thành phố trải đều ở nhiều chốt. Tuy nhiên, do giờ cao điểm nên tình trạng đông người đứng chờ kiểm soát vẫn xảy ra.

Sáng 8.11 tại chốt cửa ngõ phía Bắc vào TP.Phan Thiết. Ảnh: Phạm Duy
Sáng 8.11 tại chốt cửa ngõ phía Bắc vào TP.Phan Thiết. Ảnh: Phạm Duy

Địa phương này cũng đã cập nhật quy định ra, vào chốt kiểm soát với người trong tỉnh như chỉ cần xuất trình 1 trong 3 loại giấy tờ: chứng nhận tiêm đủ liều vaccine hoặc giấy chứng nhận đã điều trị khỏi bệnh COVID-19 hoặc giấy kết quả xét nghiệm SAR-CoV-2 âm tính trong 72 giờ.

Đường phố Phan Thiết vắng lặng đêm 7.11. Ảnh: Phạm Duy
Đường phố Phan Thiết vắng lặng đêm 7.11. Ảnh: Phạm Duy

Còn đối với người ngoài tỉnh, phải khai báo y tế để được hướng dẫn các biện pháp y tế theo quy định. Riêng các chốt vùng đỏ ở các phường trong TP. Phan Thiết vẫn thực hiện nghiêm việc người dân không được ra vào vùng đỏ trừ một số trường hợp đặc biệt được quy định.

Chốt QL28 Hàm Thuận Bắc điều chỉnh quy định ra vào chốt chỉ cần 1 trong 3 loại giấy. Ảnh: Phạm Duy
Chốt QL28 Hàm Thuận Bắc điều chỉnh quy định ra vào chốt chỉ cần 1 trong 3 loại giấy. Ảnh: Phạm Duy

Trước nhiều bất cập, đến khoảng 10h cùng ngày, huyện Hàm Thuận Bắc đã điều chỉnh việc kiểm soát tại chốt. Theo đó, bỏ kiểm soát giấy thông hành đối với người ra vào chốt ở km3 QL28, chỉ cần 1 trong 3 loại giấy tờ như TP.Phan Thiết áp dụng.

Công an TP.Phan Thiết ra quân tối 7.11. Ảnh: Phạm Duy
Công an TP.Phan Thiết ra quân tối 7.11. Ảnh: Phạm Duy

Tối 7.11 cũng là đêm đầu tiên TP.Phan Thiết áp dụng yêu cầu người dân không đi ra khỏi nhà từ 19h ngày hôm trước đến 5h sáng ngày hôm sau.

Một trường hợp ra đường sau 19h bị nhắc nhở. Ảnh: Phạm Duy
Một trường hợp ra đường sau 19h bị nhắc nhở. Ảnh: Phạm Duy

Theo ghi nhận, người dân chấp hành tốt yêu cầu này. Tổ tuần tra lưu động của TP.Phan Thiết đã ra quân tuần tra, kiểm soát việc người dân chấp hành quy định này. Hàng chục chiến sĩ công an đã tuần tra lưu động khắp các tuyến đường.

Nhắc nhở một số hàng quán còn hoạt động. Ảnh: Phạm Duy
Nhắc nhở một số hàng quán còn hoạt động. Ảnh: Phạm Duy

Một số người đi làm về trễ hoặc chưa biết được quy định vừa ban hành nên đã bị lực lượng dừng xe và nhắc nhở. Nhiều hàng quán ven đường vẫn còn hoạt động trong khung giờ này cũng được nhắc nhở dọn dẹp sớm. Các chiến sĩ công an còn hỗ trợ người dân dọn dẹp hàng hóa vào nhà.

Công an TP.Phan Thiết ra quân kiểm soát việc người dân không ra đường sau 19h.

Cũng với biện pháp mạnh hạn chế người dân ra đường vào ban đêm, huyện Hàm Thuận Bắc cũng đã ban hành yêu cầu từ 0h ngày 9.11, người dân trên địa bàn huyện không ra khỏi nhà từ 19h ngày hôm trước đến 4h sáng ngày hôm sau (trừ các trường hợp đặc biệt).

PHẠM DUY
TIN LIÊN QUAN

Người dân Phan Thiết không ra khỏi nhà sau 19h đến 5h sáng hôm sau

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Hôm nay (ngày 7.11), TP.Phan Thiết bắt đầu kiểm soát người dân ra vào thành phố tại các chốt cửa ngõ và ban hành thêm biện pháp mạnh mẽ yêu cầu người dân không đi ra khỏi nhà từ 19h ngày hôm trước đến 5h sáng ngày hôm sau.

TP.Phan Thiết tái lập chốt kiểm soát các cửa ngõ sau 20 ngày “mở cửa”

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Những ngày qua, TP.Phan Thiết liên tục ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng cao, chủ yếu là các ca trong cộng đồng nên địa phương này phải áp dụng các biện pháp hành chính hoạt động theo cấp độ 4 (vùng đỏ). Đồng thời, lập các chốt kiểm soát đặt ở các cửa ngõ thành phố.

TP.Phan Thiết ngày đầu áp dụng chống dịch cấp độ 3 siết chặt ở các chốt

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Hôm nay (ngày 4.11) là ngày đầu tiên tất cả hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.Phan Thiết (Bình Thuận) áp dụng các biện pháp hành chính hoạt động theo cấp độ 3 (vùng cam), đồng thời thành lập các chốt kiểm soát ra vào tại các “vùng đỏ”, “vùng cam” trên địa bàn.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Người dân Phan Thiết không ra khỏi nhà sau 19h đến 5h sáng hôm sau

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Hôm nay (ngày 7.11), TP.Phan Thiết bắt đầu kiểm soát người dân ra vào thành phố tại các chốt cửa ngõ và ban hành thêm biện pháp mạnh mẽ yêu cầu người dân không đi ra khỏi nhà từ 19h ngày hôm trước đến 5h sáng ngày hôm sau.

TP.Phan Thiết tái lập chốt kiểm soát các cửa ngõ sau 20 ngày “mở cửa”

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Những ngày qua, TP.Phan Thiết liên tục ghi nhận số ca mắc COVID-19 tăng cao, chủ yếu là các ca trong cộng đồng nên địa phương này phải áp dụng các biện pháp hành chính hoạt động theo cấp độ 4 (vùng đỏ). Đồng thời, lập các chốt kiểm soát đặt ở các cửa ngõ thành phố.

TP.Phan Thiết ngày đầu áp dụng chống dịch cấp độ 3 siết chặt ở các chốt

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Hôm nay (ngày 4.11) là ngày đầu tiên tất cả hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.Phan Thiết (Bình Thuận) áp dụng các biện pháp hành chính hoạt động theo cấp độ 3 (vùng cam), đồng thời thành lập các chốt kiểm soát ra vào tại các “vùng đỏ”, “vùng cam” trên địa bàn.