Bình Dương: F1 quá nhiều nên đi làm bình thường, F0 làm việc ở phòng riêng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Số người mắc COVID-19 (F0) ở Bình Dương rất lớn, nên F1 cũng rất nhiều. Từ đầu năm 2022 đến nay, hầu hết F1 đã đi làm bình thường, trong khi đó Bình Dương đang bàn bạc để cho F0 đi làm trong khu vực riêng - phòng kín.

Ngày 25.3, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, đại diện lãnh đạo Sở Y tế Bình Dương cho biết, tỉnh chưa có văn bản quy định cụ thể hướng dẫn cho F0 đi làm. Tuy nhiên tỉnh Bình Dương có bàn hướng cho F0 không có triệu chứng, hoặc triệu chứng nhẹ đi làm ở phòng riêng - phòng kín.

Riêng đối với đối với F1, do số lượng quá nhiều, nên từ đầu năm 2022 đến nay, nhiều người đã đi làm và bình thường hóa F1. Gần như tại Bình Dương chỉ còn khái niệm người nhiễm COVID-19 và người chưa mắc COVID-19, không còn chú ý nhiều đến F1, F2.

Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp cho biết, sau Tết Nguyên Đán 2022 có rất nhiều F0 ngoài cộng đồng, nếu phân biệt F1, F2 thì nhà xưởng không có công nhân để làm việc. Vì vậy các doanh nghiệp vẫn để công nhân có tiếp xúc gần với F0 đi làm bình thường, tuân thủ các biện pháp phòng dịch và theo dõi sức khoẻ. Ở một số doanh nghiệp có tổ chức khu vực riêng cho người lao động là F0, không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ đi làm.

Về phía người lao động cũng đồng tình đi làm khi biết mình là F1. Theo các công nhân nếu không đi làm giai đoạn "bão giá này" thì đời sống sẽ rất khó khăn.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Hàng nghìn công nhân ngừng việc 5 ngày, công ty thông báo tăng 4% lương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại khu công nghiệp Sóng Thần 1 - thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, hàng nghìn công nhân ngừng việc 5 ngày liền, hiện công ty đã thông báo tăng 4% lương.

Truy tìm ôtô tông chết người đi bộ qua đường sau đó rời khỏi hiện trường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại thanh phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, công an đang truy tìm ôtô tông chết người đi bộ qua đường nhưng rời khỏi hiện trường sau đó.

"Cò" đẩy giá đất ở Dầu Tiếng tăng gấp đôi sau 1 năm, cẩn thận khi săn đất

BẢO CHƯƠNG - ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sau Tết Nguyên Đán 2022, lượng hồ sơ làm thủ tục về đất đai ở huyện Dầu Tiếng tăng đột biến. Người dân các nơi về săn tìm đất nông nghiệp và đất ở nông thôn tại đây.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hàng nghìn công nhân ngừng việc 5 ngày, công ty thông báo tăng 4% lương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại khu công nghiệp Sóng Thần 1 - thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, hàng nghìn công nhân ngừng việc 5 ngày liền, hiện công ty đã thông báo tăng 4% lương.

Truy tìm ôtô tông chết người đi bộ qua đường sau đó rời khỏi hiện trường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại thanh phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, công an đang truy tìm ôtô tông chết người đi bộ qua đường nhưng rời khỏi hiện trường sau đó.

"Cò" đẩy giá đất ở Dầu Tiếng tăng gấp đôi sau 1 năm, cẩn thận khi săn đất

BẢO CHƯƠNG - ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sau Tết Nguyên Đán 2022, lượng hồ sơ làm thủ tục về đất đai ở huyện Dầu Tiếng tăng đột biến. Người dân các nơi về săn tìm đất nông nghiệp và đất ở nông thôn tại đây.