Bình Định - Phú Yên: Thông báo cho tàu thuyền trên biển để ứng phó bão Noru

Hoài Luân |

Trước tình hình diễn biến phức tạp của cơn bão Noru, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình ĐịnhPhú Yên đã có thông báo gửi đến các địa phương, đơn vị liên quan của các tỉnh để chủ động ứng phó với cơn bão Noru.

Thông tin về cơn bão Noru cho tàu thuyền trên biển

Đêm 25.9, bão NORU sẽ đi vào Biển Đông trở thành cơn Bão số 4. Bão di chuyển nhanh, hướng vào khu vực miền Trung nước ta. Dự báo đến 16h ngày 27.9, vị trí tâm bão ở cách Thừa Thiên Huế - Quảng Ngãi khoảng 190km, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13, giật cấp 16.

 
Nguồn: Trung tâm dự báo KTTV quốc gia.

Theo báo cáo của Chi cục Thủy sản Bình Định, vào lúc 14h ngày 24.9, số lượng tàu cá hoạt động trên biển gồm: Khu vực Hoàng Sa có 120 tàu, khu vực giữa Hoàng Sa - Trường Sa có 238 tàu, khu vực Trường Sa có 316 tàu.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới: Từ vĩ tuyến 14,0 đến 18,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 117,5 độ Kinh Đông có 0 tàu.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định đã phối hợp các đơn vị, gia đình các chủ tàu thông báo cho các thuyền trưởng tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí và hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh.

Theo báo cáo Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên, hiện tại có 396 tàu cá/2.377 lao động đang hoạt động trên các vùng biển. Trong đó, hoạt động xa bờ là 294 tàu cá/1.799 lao động (khu vực Quần đảo Trường Sa, giữa và Nam Biển đông); hoạt động gần bờ và đi về trong ngày là 102 tàu cá/578 lao động (vùng biển từ Quảng Nam đến Bình Thuận).

Tất cả các tàu cá trên đều nắm, biết được thông tin về tình hình diễn biến của bão NORU; thường xuyên theo dõi hướng đi của bão, chủ động di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm; thường xuyên giữ liên lạc về gia đình và Bộ đội Biên phòng.

Bình Định - Phú Yên chủ động ứng phó bão Noru

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định và Phú Yên đã có thông báo gửi đến các địa phương, đơn vị liên quan của các tỉnh để chủ động ứng phó với cơn bão Noru.

 
Ngư dân Phú Yên di dời tàu thuyền để tránh bão.

Chỉ đạo theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh.

Tổ chức theo dõi, kiểm đếm tàu, thuyền đang hoạt động trên biển; giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Thông báo, hướng dẫn người dân có kế hoạch di chuyển, chằng buộc, gia cố lồng bè nuôi trồng thủy sản, tổ chức thu hoạch sớm nhằm hạn chế thiệt hại. Khẩn trương triển khai vớt bèo, rác, vật cản trên các sông, các trục tiêu nước, các trục thoát lũ tạo thông thoáng dòng chảy.

Yêu cầu các đơn vị thi công xây dựng công trình phải có phương án ứng phó thiên tai phù hợp; đối với các công trình xây dựng trong khu vực dòng chảy, khu vực ngập lụt phải tháo dỡ công trình tạm, công trình phụ trợ, thông thoáng dòng chảy.

Tổ chức kiểm tra an toàn đập, hồ chứa; đặc biệt quan tâm ứng phó các hồ chứa hư hỏng, xuống cấp, thuộc diện hạn chế tích nước trong năm 2022.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời xử lý khi có  tình huống xấu xảy ra.

Hoài Luân
TIN LIÊN QUAN

Tin tức 24h: Bão NORU giật cấp 16 khi tiến vào miền Trung

MINH HÀ |

Tin tức 24h: Bão NORU giật cấp 16 khi tiến vào miền Trung; Cựu nữ đại úy từng "đại náo" sân bay Tân Sơn Nhất lãnh 7 năm tù tội cướp tài sản; Chuẩn bị tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 6 tháng đến dưới 5 tuổi; Tuấn Hưng được cấp phép hát trên ban công...

Quảng Ngãi khẩn trương triển khai chống bão Noru từ rừng xuống biển

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Ông Nhâm Xuân Sỹ - Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi cho biết, bão Noru đang di chuyển rất nhanh, cường độ mạnh hướng vào Biển Đông. Khả năng khoảng từ đêm 25.9 - sáng ngày 26.9, bão Noru sẽ vào biển Đông.

Bão Noru: Nhiều phương tiện và ngư dân Quảng Bình đang hoạt động trên biển

LÊ PHI LONG |

Quảng Bình - Tối 24.9 Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết, hiện có 413 phương tiện/2.787 lao động đang hoạt động trên biển. Các phương tiện đã nắm bắt được thông tin bão, hiện đang trên đường vào bờ, trú hoặc di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Tổng thống Putin đọc thông điệp liên bang

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin có bài phát biểu thường niên trước Quốc hội Liên bang Nga chiều 21.2, giờ Việt Nam.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Tin tức 24h: Bão NORU giật cấp 16 khi tiến vào miền Trung

MINH HÀ |

Tin tức 24h: Bão NORU giật cấp 16 khi tiến vào miền Trung; Cựu nữ đại úy từng "đại náo" sân bay Tân Sơn Nhất lãnh 7 năm tù tội cướp tài sản; Chuẩn bị tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 6 tháng đến dưới 5 tuổi; Tuấn Hưng được cấp phép hát trên ban công...

Quảng Ngãi khẩn trương triển khai chống bão Noru từ rừng xuống biển

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Ông Nhâm Xuân Sỹ - Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi cho biết, bão Noru đang di chuyển rất nhanh, cường độ mạnh hướng vào Biển Đông. Khả năng khoảng từ đêm 25.9 - sáng ngày 26.9, bão Noru sẽ vào biển Đông.

Bão Noru: Nhiều phương tiện và ngư dân Quảng Bình đang hoạt động trên biển

LÊ PHI LONG |

Quảng Bình - Tối 24.9 Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết, hiện có 413 phương tiện/2.787 lao động đang hoạt động trên biển. Các phương tiện đã nắm bắt được thông tin bão, hiện đang trên đường vào bờ, trú hoặc di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm.