Bão Noru: Nhiều phương tiện và ngư dân Quảng Bình đang hoạt động trên biển

LÊ PHI LONG |

Quảng Bình - Tối 24.9 Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết, hiện có 413 phương tiện/2.787 lao động đang hoạt động trên biển. Các phương tiện đã nắm bắt được thông tin bão, hiện đang trên đường vào bờ, trú hoặc di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Cụ thể: vùng biển Vịnh Bắc Bộ có 204 phương tiện/1.399 lao động; vùng biển Quảng Trị đến Quảng Ngãi có 197 phương tiện/1.307 lao động; vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có 11 phương tiện/77 lao động; vùng biển Nam Biển Đông có 1 phương tiện/4 lao động.

Công ty TNHH MTV khai thác công trình Thủy lợi Quảng Bình cho biết, hiện đang quản lý 32 hồ chứa, dung tích các hồ chứa trung bình đạt 52%; dung tích các hồ chứa địa phương quản lý trung bình đạt trên 48%.

Trước diễn biến tình hình phức tạp của cơn bão Noru, UBND tỉnh Quảng Bình đã có công văn về việc sẵn sàng ứng phó với bão, mưa lũ kéo dài nhiều ngày. Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình cũng đã ban hành công văn về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, gió mạnh trên biển. Đồng thời tổ chức kêu gọi tàu thuyền vào bờ, tránh trú hoặc di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Tại "rốn lũ" Minh Hóa, hiện nay trên địa bàn có mưa vừa, dự kiến sẽ xảy ra mưa to đến rất to trong những ngày tới, nguy cơ lũ lụt dễ xảy ra.

Trước tình hình trên, chính quyền địa phương đã chỉ đạo người dân ở các xã Tân Hóa, Minh Hóa chủ động sơ tán gia súc lên đồi cao, di dời tài sản có giá trị và chuẩn bị lương thực, thực phẩm trong nhà phao để khi nước lũ đổ về là chuyển ngay sang ngôi nhà nổi đã chuẩn bị sẵn. Hiện, tại huyện Minh Hóa có gần 1.000 nhà phao chống lũ. Trong đó, tại “rốn lũ” xã Tân Hóa có 620 nhà phao.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Tin bão mới nhất: Bão Noru hướng thẳng biển Đông, gió giật cấp 14

Bảo Bình |

Tin bão mới nhất: Hồi 16h ngày 24.9, vị trí tâm bão Noru ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 126,6 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Philippines) khoảng 500km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 14.

Khẩn trương ứng phó với bão Noru

Vũ Long |

Các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận và các bộ, ngành khẩn trương ứng phó với bão Noru.

Miền Trung gia cố công trình đê điều, hồ đập, ứng phó với bão Noru

Vũ Long |

Các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi khẩn trương rà soát các công trình đê điều, đảm bảo an toàn hồ đập, ứng phó bão Noru.

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Tin bão mới nhất: Bão Noru hướng thẳng biển Đông, gió giật cấp 14

Bảo Bình |

Tin bão mới nhất: Hồi 16h ngày 24.9, vị trí tâm bão Noru ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 126,6 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Philippines) khoảng 500km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 14.

Khẩn trương ứng phó với bão Noru

Vũ Long |

Các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận và các bộ, ngành khẩn trương ứng phó với bão Noru.

Miền Trung gia cố công trình đê điều, hồ đập, ứng phó với bão Noru

Vũ Long |

Các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi khẩn trương rà soát các công trình đê điều, đảm bảo an toàn hồ đập, ứng phó bão Noru.