Bí thư tỉnh Quảng Trị: Báo chí góp phần tích cực vào sự phát triển của tỉnh nhà

HƯNG THƠ |

Ngày 11.1, Tỉnh ủy Quảng Trị đã tổ chức hội nghị công tác báo chí tháng 11, tháng 12 và toàn cảnh hoạt động báo chí năm 2017, định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị, trong năm 2017, các cơ quan báo chí trung ương và địa phương trên địa bàn đã có hàng ngàn tin, bài, video phản ánh tình hình, thông tin đầy đủ, đúng trọng tâm và hiệu quả về các sự kiện của quê hương. Trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, các cơ quan báo chí đã có nhiều bài viết về tiềm năng, lợi thế của tỉnh, cũng như chuyển tải kịp thời các thông tin về thiên tai, khắc phục hậu quả thiên tai. Các cơ quan báo chí trên địa bàn ngoài việc thực hiện chuyên môn đã làm tốt công tác an sinh xã hội, tham gia hoạt động từ thiện, kêu gọi được nhiều nguồn lực hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn…

Về quá trình hoạt động của Báo Lao Động, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận những đóng góp không nhỏ trên các lĩnh vực. Đặc biệt, trong năm 2017 Báo Lao Động đã có nhiều tin, bài phản ánh chính xác các vấn đề tiêu cực tại các địa phương, từ đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý. Ngoài ra, Báo Lao Động cũng đã có nhiều bài viết tích cực về tiềm năng du lịch, hoạt động thu hút đầu tư của tỉnh và đã vận động, quyên góp kinh phí để hỗ trợ cho người lao động, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Nhìn nhận những kết quả của các cơ quan báo chí đem lại, ông Nguyễn Văn Hùng – Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nói, năm 2017, báo chí đã bám sát tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của tỉnh. “Báo chí đã thực hiện tốt việc đấu tranh, phản biện xã hội, từ đó cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra để xử lý. Báo chí cũng đã có nhiều loạt bài điều tra hoặc sử dụng kết quả của các đơn vị kiểm tra để đưa tin, nhằm cảnh báo, răn đe. Báo chí đã tập trung, phản ánh những nét mới, điểm sáng về mảnh đất, người Quảng Trị..."  – ông Nguyễn Văn Hùng, nhấn mạnh.

Năm 2018, tỉnh Quảng Trị sẽ có những bước chuyển mình khi các dự án động lực đã được khởi động, nhưng bên cạnh đó những hạn chế về nội lực của địa phương còn thấp. Vì vậy, ông Nguyễn Văn Hùng mong muốn, các cơ quan báo chí hoạt động tại địa bàn sẽ sát cùng cùng địa phương, góp những ý kiến về cái chưa làm được, cái làm được hoặc cách làm hay để cùng phát triển.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Bộ GTVT: Có thể giảm thêm giá vé BOT Quảng Trị hay không?

HƯNG THƠ |

Chiều tối 10.1, đoàn công tác của Bộ GTVT đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị. Tại buổi làm việc, vấn đề giảm mức thu phí BOT Quảng Trị (Km 763+800- Quốc lộ 1) đã được đề cập.

Quảng Trị: Mức thưởng tết cao nhất là 72 triệu đồng

HƯNG THƠ |

Ngày 7.1, LĐLĐ tỉnh Quảng Trị cho biết, trong năm 2017 vừa qua, Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Trị đã tiến hành khảo sát 170 doanh nghiệp trên địa bàn, kết quả cho thấy, không có đơn vị nào nợ tiền lương của người lao động (NLĐ).

BHXH Quảng Trị đón nhận danh hiệu đơn vị văn hóa xuất sắc

HƯNG THƠ |

Ông Nguyễn Đức Chính - Chủ tịch UBND tỉnh đã trao cờ của UBND tỉnh Quảng Trị công nhận Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Quảng Trị đạt danh hiệu đơn vị văn hóa xuất sắc giai đoạn 2012 - 2016.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bộ trưởng Bộ GTVT: Có thể giảm thêm giá vé BOT Quảng Trị hay không?

HƯNG THƠ |

Chiều tối 10.1, đoàn công tác của Bộ GTVT đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị. Tại buổi làm việc, vấn đề giảm mức thu phí BOT Quảng Trị (Km 763+800- Quốc lộ 1) đã được đề cập.

Quảng Trị: Mức thưởng tết cao nhất là 72 triệu đồng

HƯNG THƠ |

Ngày 7.1, LĐLĐ tỉnh Quảng Trị cho biết, trong năm 2017 vừa qua, Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Trị đã tiến hành khảo sát 170 doanh nghiệp trên địa bàn, kết quả cho thấy, không có đơn vị nào nợ tiền lương của người lao động (NLĐ).

BHXH Quảng Trị đón nhận danh hiệu đơn vị văn hóa xuất sắc

HƯNG THƠ |

Ông Nguyễn Đức Chính - Chủ tịch UBND tỉnh đã trao cờ của UBND tỉnh Quảng Trị công nhận Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Quảng Trị đạt danh hiệu đơn vị văn hóa xuất sắc giai đoạn 2012 - 2016.